BS.CK2 Huỳnh Hữu Nhân- Giám đốc BVĐK Trà Vinh cho biết, trong 3 năm qua, BVĐK Trà Vinh đã tiếp nhận và điều trị gần 8.000 lượt ca ung thư, trong đó có hơn 2.000 lượt ca ung thư vú.
|  | 
| BVĐK Trà Vinh đang định hướng thành lập trung tâm ung bướu để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. | 
Qua một số khảo sát cho thấy, tỷ lệ phụ nữ có kiến thức đúng và thực hành dự phòng, phát hiện sớm ung thư vú còn rất thấp, nhiều người chưa biết đến tự khám hay X-quang tuyến vú. Bên cạnh điều trị, bệnh viện xác định truyền thông- giáo dục sức khỏe và tầm soát sớm là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giảm gánh nặng ung thư nói chung.
Trong công tác điều trị, đối với bệnh ung thư vú bệnh viện áp dụng đa mô thức: phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, liệu pháp hormone và điều trị trúng đích. Tùy từng giai đoạn và thể trạng, bệnh viện lựa chọn hoặc phối hợp phương pháp để vừa kéo dài sự sống, vừa nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân.
Đặc biệt, từ năm 2023, bệnh viện đã làm chủ kỹ thuật xạ trị hiện đại. Khu xạ trị đã tiếp nhận và điều trị thành công gần 500 ca ung thư, trong đó ung thư vú chiếm khoảng (50%), ung thư trực tràng 25%, vùng đầu cổ 5% và nhiều loại ung thư khác 20%.
Tất cả đều không có biến chứng nghiêm trọng, với hơn 10.000 lượt tia xạ- người dân trong tỉnh có thể tiếp cận kỹ thuật cao ngay tại địa phương, giảm gánh nặng chuyển tuyến và chi phí.
Song song đó, bệnh viện đã triển khai đốt u gan bằng sóng cao tần (RFA) với hơn 30 ca thành công, và hiện đang mở rộng sang điều trị u giáp bằng RFA.
Thời gian tới, bệnh viện đang định hướng thành lập trung tâm ung bướu, phát triển thêm nhiều kỹ thuật cao như xạ trị áp sát, TACE, phẫu thuật cắt gan, xạ hình xương… để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
Tin, ảnh: THÚY QUYÊN
 

 
						 
						 
						 
						 
						 
					  
					  
					 ![[Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres](/file/e7837c027f6ecd14017ffa4e5f2a0e34/102025/ndo_br_a2-bnd-46881_20251025151704.jpg?width=823&height=-&type=resize) 
					 
 
      
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin