Phòng bệnh truyền nhiễm cho trẻ đầu năm học mới 

14:37, 16/09/2025

Năm học mới đã đến, cũng là thời điểm chuyển mùa, thời tiết nóng lạnh thất thường khiến trẻ nhỏ dễ mắc một số bệnh về đường hô hấp, nhiễm siêu vi, tay chân miệng, sốt xuất huyết, đau mắt đỏ, sởi... Đây là bệnh dễ lây lan trong môi trường học đường, nhà trường và phụ huynh cần phòng bệnh tốt để bảo vệ sức khỏe cho con trẻ. 

Trẻ mầm non vui khỏe đến trường. 
Trẻ mầm non vui khỏe đến trường. 

Phòng bệnh từ những thói quen nhỏ

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Vĩnh Long, xác định trường học là môi trường dễ lây lan nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, ngay từ đầu năm học nhân viên y tế các địa phương tích cực phối hợp với các trường mầm non, tiểu học trên các địa bàn tỉnh tuyên truyền hướng dẫn học sinh các biện pháp phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và hướng dẫn giáo viên cách nhận biết dấu hiệu khi trẻ mắc bệnh để kịp thời cách ly, tránh lây lan cho trẻ khác.

Công tác bảo vệ sức khỏe trẻ luôn được các trường mầm non trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện- nơi trẻ thường xuyên ăn chung, ngủ chung, sinh hoạt chung là ưu tiên hàng đầu. Theo cô Võ Hồng Phơi- Hiệu trưởng Trường Mầm non thực hành Măng non phường Long Châu, bên cạnh giữ gìn vệ sinh môi trường, đồ dùng, đồ chơi của trẻ và đảm bảo an toàn thực phẩm thì việc hướng dẫn, tạo thói quen cho trẻ biết cách giữ vệ sinh cá nhân cũng được chú trọng. Đây được xem là “lá chắn” quan trọng giúp các trẻ phòng tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh ngay tại trường.

“Duy trì thói quen cho trẻ rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và sau giờ vui chơi ngoài trời. Giáo viên còn lồng ghép hoạt động rèn luyện bằng những bài hát, trò chơi vui nhộn để trẻ hứng thú làm theo. Đồ chơi, dụng cụ học tập, phòng học được vệ sinh, khử khuẩn định kỳ. Nhà trường cũng chú trọng bảo đảm bữa ăn đủ chất, cân đối dinh dưỡng nhằm tăng sức đề kháng cho trẻ; phối hợp phụ huynh trong việc chăm sóc dinh dưỡng, giấc ngủ để bảo đảm sức khỏe toàn diện cho trẻ”- cô Hồng Phơi cho biết. 

Có con gái học lớp mầm, chị Nguyễn Ngọc Bích (phường Phước Hậu) chia sẻ: “Cho con đi học thì cũng chuẩn bị tâm lý con sẽ dễ bị bệnh như ho, sổ mũi rồi. Nhưng mình cố gắng giữ vệ sinh, rèn thói quen cho con biết tự rửa tay thường xuyên. Khi con ở trường về nhà là tôi tắm rửa, thay đồ sạch cho con. Cho con ăn thêm trái cây, ăn đủ dinh dưỡng và tiêm ngừa vaccine phòng bệnh cho con”. 

Nếu trẻ có dấu hiệu bất thường cần sớm đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời. 
Nếu trẻ có dấu hiệu bất thường cần sớm đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời. 

Chủ động phòng bệnh truyền nhiễm 

Theo BS.CK2 Nguyễn Thị Hoàng Oanh- Phó Trưởng Khoa Nhi, BVĐK Nguyễn Đình Chiểu, việc chủ động phòng bệnh là hết sức quan trọng để giữ sức khỏe cho con em và môi trường học tập an toàn. Đa số bệnh nhi sẽ được thăm khám, làm xét nghiệm chẩn đoán tình hình bệnh lý và cho theo dõi điều trị ngoại trú ở nhà. Chỉ khi nào các bệnh nhi có dấu hiệu chuyển nặng mới vào nhập viện theo dõi. 

“Bệnh tay chân miệng có thể lây qua đường tiêu hóa và đường hô hấp nên dễ phát tán và lây lan cho trẻ nhỏ. Do đó, cần chú ý phòng ngừa bằng vệ sinh cá nhân, rửa tay thật sạch. Riêng nhóm bệnh hô hấp sẽ tăng cao từ nay đến cuối năm do trẻ nhỏ rất nhạy cảm với những thay đổi về thời tiết. Bệnh đường hô hấp lây chủ yếu qua giọt bắn, ho, hắt hơi... nên việc tập trung đông, tiếp xúc gần trong lớp học sẽ rất dễ bị lây lan. Nhóm tuổi càng nhỏ thì trẻ càng dễ mắc bệnh và gặp biến chứng”- BS Hoàng Oanh khuyến cáo.

Để phòng bệnh về đường hô hấp, BS Hoàng Oanh khuyến cáo cha mẹ cần cho trẻ mặc ấm vừa đủ, tránh để ướt mưa, giữ vệ sinh mũi họng và rửa tay thường xuyên. Nhà ở và lớp học phải thông thoáng. Đồng thời, cần tăng cường sức đề kháng cho trẻ bằng chế độ dinh dưỡng cân đối, ngủ đủ giấc. Khi trẻ có triệu chứng như sốt, ho, sổ mũi, cha mẹ nên cho trẻ nghỉ ngơi, uống đủ nước, và đưa đi khám. Nhờ vậy, đa số trẻ sẽ lướt qua nhanh và không biến chứng.

BS Hoàng Oanh lưu ý, nếu trẻ đã bị viêm đường hô hấp thì phụ huynh theo dõi không để bệnh tiến triển sang viêm phổi. Một số trẻ tiến triển nhanh, đôi khi chỉ sau 1-2 ngày viêm mũi họng thì có thể bị viêm phổi nặng. Để hạn chế việc tiến triển của bệnh viêm phổi, phụ huynh cần giữ đường thở thông thoáng (nhỏ mũi bằng nước muối sinh lý, hút rửa dịch mũi khi cần), cho trẻ nghỉ ngơi, uống đủ nước, dinh dưỡng hợp lý để tăng sức đề kháng.

“Lưu ý cần tránh khói thuốc lá, môi trường ẩm mốc, bụi bẩn. Không tự ý dùng kháng sinh hoặc thuốc ho cho trẻ khi chưa có chỉ định. Cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị bệnh cho trẻ; theo dõi sát dấu hiệu nặng như thở nhanh, rút lõm ngực, bỏ bú, tím tái… và đưa đi khám ngay nếu có bất kỳ dấu hiệu nào”- BS Hoàng Oanh khuyến cáo.

Theo BS.CK2 Nguyễn Thị Hoàng Oanh, để phòng bệnh mùa tựu trường cho trẻ phụ huynh và nhà trường cần kết hợp nhiều biện pháp. Đối với nhà trường, cần phải tập huấn nhận biết bệnh cho các thầy cô, nhất là khối lớp mầm non.

Vệ sinh môi trường xung quanh sạch sẽ, từ bàn ghế, đồ chơi đến bếp ăn, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi để phòng sốt xuất huyết,… Cần có chế độ dinh dưỡng đầy đủ, đa dạng như khuyến khích trẻ uống đủ nước và giữ ấm cơ thể, kết hợp bổ sung dưỡng chất cho hệ miễn dịch.

Đồng thời, phụ huynh cần tiêm ngừa vaccine đầy đủ cho trẻ theo lứa tuổi (gồm cúm mùa, sởi, rubella, thủy đậu, sốt xuất huyết,…). Đây là hàng rào bảo vệ quan trọng trước khi trẻ tiếp xúc môi trường đông người. 

Phụ huynh quan sát dấu hiệu bất thường: nếu trẻ có biểu hiện bệnh phải cho trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và chẩn đoán xác định.

Đồng thời cho trẻ nghỉ ngơi tại nhà, thông báo với nhà trường nếu trẻ mắc các bệnh lây nhiễm nguy cơ lan thành dịch như: sởi, tay chân miệng, thủy đậu... để có biện pháp cách ly cũng như giữ vệ sinh, cải tạo môi trường, cảnh quan xung quanh trường lớp.

  Bài, ảnh: SÔNG TRĂNG 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh