Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.
![]() |
Theo Nghị quyết số 72, đến năm 2030 người dân được miễn viện phí cơ bản trong phạm vi BHYT theo lộ trình. |
Nghị quyết của Bộ Chính trị nêu rõ từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần.
Đồng thời từng bước thực hiện chính sách miễn viện phí cơ bản cùng nhiều chính sách “đãi ngộ đặc biệt” với bác sĩ, nhân viên y tế nhằm đáp ứng quan điểm nghề y là nghề đặc biệt, phải được đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt.
Từ 2026, người dân được khám sức khỏe miễn phí mỗi năm 1 lần Nghị quyết số 72 nêu rõ, sức khỏe là vốn quý, nền tảng hạnh phúc, sự tồn vong của dân tộc và phát triển bền vững; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân là nhiệm vụ chính trị trọng yếu, trách nhiệm của toàn xã hội.
Nghị quyết đề ra các mục tiêu cụ thể: Đến năm 2030, nâng cao thể lực, trí lực, tầm vóc và tuổi thọ khỏe mạnh của Nhân dân; chiều cao trung bình của trẻ em và thanh thiếu niên từ 1-18 tuổi tăng tối thiểu 1,5cm; tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi, trong đó số năm sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm.
Giảm gánh nặng bệnh tật, kiểm soát các yếu tố nguy cơ. Tỷ lệ tiêm chủng đạt trên 95%; người dân thường xuyên vận động tăng 10%; kiểm soát rượu, bia, thuốc lá và yếu tố môi trường.
Nghị quyết nêu rõ người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện. Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần; được lập sổ sức khỏe điện tử quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế. Tỷ lệ phủ BHYT đạt 95%.
Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi BHYT theo lộ trình; đạt bao phủ BHYT toàn dân và phát triển các loại hình bảo hiểm sức khỏe.
Tất cả trạm y tế cấp xã sẽ được đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nhân lực, phấn đấu đến năm 2027 có ít nhất 4-5 bác sĩ mỗi trạm. Tăng tỷ lệ khám chữa bệnh BHYT tại trạm y tế cấp xã lên trên 20%.
Năm 2045, Việt Nam sẽ có môi trường sống chất lượng tốt, chỉ số sức khỏe và độ bao phủ dịch vụ chăm sóc thiết yếu ngang tầm các nước phát triển trong khu vực và thế giới. Tuổi thọ trung bình trên 80, số năm sống khỏe mạnh tăng lên 71. Thể lực, chiều cao thanh niên tương đương các quốc gia có cùng mức phát triển.
Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động trong công tác bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Ngày 7/4 hàng năm (ngày Sức khỏe thế giới) được lấy làm ngày Sức khỏe toàn dân.
Chú trọng y tế cơ sở
Quan điểm chỉ đạo của nghị quyết nhấn mạnh, sẽ chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chú trọng bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời.
Nghị quyết yêu cầu kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng theo hướng hiện đại, đủ năng lực giám sát, cảnh báo sớm, khống chế kịp thời dịch bệnh và chủ động tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả y tế cơ sở. Tập trung hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trạm y tế cấp xã theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm cung ứng dịch vụ cơ bản, thiết yếu về phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh và các dịch vụ chăm sóc xã hội.
Để thực hiện tốt mục tiêu này, trong giai đoạn 2025-2030, mỗi năm các địa phương luân phiên, luân chuyển, điều động ít nhất 1.000 bác sĩ về làm việc có thời hạn tại trạm y tế cấp xã; bổ sung bác sĩ cơ hữu tại trạm y tế cấp xã, đến năm 2030 có đủ bác sĩ theo chức năng, nhiệm vụ. Mỗi trạm y tế cấp xã được đầu tư đủ thiết bị y tế cơ bản theo quy định.
Theo Giám đốc Sở Y tế Hồ Thị Thu Hằng, trong bối cảnh yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, ngành Y tế tỉnh Vĩnh Long đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chú trọng y tế cơ sở và chăm sóc toàn diện cho người dân.
Để đạt được mục tiêu Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngành y tế Vĩnh Long tiếp tục xây dựng các cơ sở bệnh viện đủ mạnh về nguồn lực và các vấn đề khác. Tỉnh đặt ra mục tiêu là chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân thật tốt, hướng tới miễn viện phí cho người dân theo yêu cầu của Nghị quyết số 72.
Giám đốc Sở Y tế Hồ Thị Thu Hằng cho biết, thành quả lớn của ngành y tế Vĩnh Long trong thời gian qua là tuyên truyền làm thay đổi nhận thức của người dân trong việc chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ, điều chỉnh lối sống, giảm gánh nặng bệnh tật cho gia đình và xã hội.
Ngành y tế đang tận dụng hiệu quả mọi nguồn lực để tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở, bảo đảm người dân trên địa bàn tỉnh được tiếp cận dịch vụ y tế thiết yếu, chất lượng và an toàn, đạt mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ hàng năm, miễn viện phí cho toàn dân theo chủ trương, định hướng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin