Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Vĩnh Long, từ đầu năm đến nay, tỉnh ghi nhận gần 3.500 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), trong đó có 71 trường hợp nặng, không ghi nhận trường hợp tử vong. Số ca mắc trong năm 2025 tăng 2,2 lần so với cùng kỳ 2024.
![]() |
Trẻ bị sốc sốt xuất huyết điều trị tại Khoa Nhi BVĐK Nguyễn Đình Chiểu. |
Ngành y tế tỉnh đang tích cực triển khai nhiều hoạt động chuyên môn, đồng thời tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh nguy hiểm này.
Chủ động phòng chống
Dự báo số ca mắc SXH tiếp tục gia tăng trong tháng 9 do điều kiện thời tiết mưa nhiều, thuận lợi cho muỗi phát triển. Ngành y tế ra quân diệt lăng quăng, diệt muỗi, vệ sinh môi trường, kịp thời khống chế, không để dịch bùng phát trong cộng đồng.
Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Bích- Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Long Hồ, từ đầu năm đến nay, số ca SXH tại 3 xã Long Hồ, An Bình và Phú Quới trên 210 ca, với trên 100 ổ dịch nhỏ. Những ngày qua ngoài tích cực tuyên truyền, Trung tâm Y tế khu vực Long Hồ còn thực hiện phun hóa chất diệt muỗi, xử lý triệt để các ổ dịch, tổ chức các đợt ra quân diệt lăng quăng và vận động người dân vệ sinh môi trường sống.
Tại ấp Phước Trinh (xã Long Hồ), khi ghi nhận những ca mắc SXH, y tế xã nhanh chóng phun xịt hóa chất tại các ổ dịch để hạn chế nguồn lây, đồng thời đến từng gia đình hướng dẫn người dân diệt lăng quăng, hạn chế tạo môi trường cho muỗi sinh trưởng và gây bệnh.
Được nhân viên y tế đến nhà phun hóa chất diệt muỗi và tuyên truyền phòng bệnh SXH, cô Võ Thị Hồng (ấp Phước Trinh) cho biết: “Cháu nội tui sốt 3-4 ngày mới đi bệnh viện, bác sĩ nói bị SXH, nằm điều trị 5 ngày mới về. Y tế trạm đến nhà phun thuốc, hướng dẫn loại bỏ mấy chỗ nước đọng diệt lăng quăng, diệt muỗi bằng cách vệ sinh nhà cửa thông thoáng và tránh muỗi đốt là biện pháp phòng bệnh SXH hiệu quả nhất”.
Phó Giám đốc CDC Vĩnh Long Huỳnh Thanh Tân cho rằng: “Việc phòng chống SXH chủ yếu phụ thuộc vào ý thức của người dân, như loại bỏ lăng quăng, tự bảo vệ để không bị muỗi chích… Hiện thời tiết mưa nắng đan xen, nước mưa dễ ứ đọng tạo môi trường cho lăng quăng và muỗi truyền bệnh phát triển mạnh.
Do đó, người dân cần chủ động trong việc loại bỏ muỗi, lăng quăng và tiêm vaccine ngừa SXH là biện pháp quan trọng nhất trong phòng chống SXH. Bên cạnh đó, cần sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong giám sát vật chứa nước có lăng quăng tại cộng đồng; lực lượng y tế cơ sở cũng cần thường xuyên, liên tục giám sát bệnh, cảnh báo khả năng bùng phát dịch tại các địa phương”- BS Thanh Tân khuyến cáo.
Cảnh báo dấu hiệu trở nặng ở trẻ
Theo BVĐK Nguyễn Đình Chiều, thời gian gần đây, bệnh viện ghi nhận, điều trị nhiều bệnh nhi bị sốt do SXH. Tại Khoa Nhi, có đầy đủ dịch truyền, cao phân tử, đầy đủ máu và các chế phẩm máu, cũng như đầy đủ về trang thiết bị như máy thở, máy monitor theo dõi, thậm chí máy lọc máu cho những trẻ có chỉ định lọc. Như vậy, về cơ bản thì bệnh viện có thể điều trị tất cả các trường hợp SXH từ nhẹ đến nặng.
Bệnh nhi 12 tuổi, nhập viện cấp cứu tại Khoa Nhi BVĐK Nguyễn Đình Chiểu trong tình trạng sốt ngày thứ 5, đau bụng, tay chân lạnh và tụt huyết áp. Các bác sĩ xác định đây là ca sốc SXH dengue và đã nhanh chóng triển khai phác đồ điều trị chống sốc tích cực. Sau gần 1 tuần điều trị, tình trạng của bé dần ổn định và được xuất viện.
Chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung (xã Thạnh Hải), mẹ của bé cho biết: “Con bị sốt và được điều trị tại phòng khám tư nhưng không nghi ngờ con bị SXH và cũng không cho đi kiểm tra xét nghiệm máu. Vì vậy, tôi cứ cho con uống thuốc theo toa. Đến ngày thứ 5, con có dấu hiệu đau bụng và mệt nhiều thì gia đình mới chuyển lên bệnh viện”.
BS.CK2 Lê Hồng Phúc- Trưởng Khoa Nhi BVĐK Nguyễn Đình Chiểu cảnh báo bệnh SXH có thể xảy ra quanh năm nhưng thường bùng phát mạnh vào mùa mưa. Điều quan trọng là phụ huynh cần nâng cao cảnh giác, không chủ quan khi trẻ sốt cao. Triệu chứng ban đầu của SXH khá tương đồng với một số bệnh nhiễm siêu vi, bệnh hô hấp, tiêu hóa hoặc tay chân miệng nên dễ bỏ sót.
Vì vậy, khi trẻ sốt cao liên tục trên 2 ngày cần được đưa đi khám để loại trừ SXH. Trong thời gian theo dõi tại nhà, phụ huynh cần đặc biệt chú ý các dấu hiệu trở nặng, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất ngay lập tức, để được xử trí an toàn. Tại bệnh viện, bệnh nhi sẽ được làm xét nghiệm máu để phát hiện có dương tính với virus dengue hay không, từ đó sẽ có lộ trình điều trị phù hợp với tình trạng bệnh của mỗi bệnh nhân.
Với trường hợp trẻ mắc SXH, BS.CK2 Lê Hồng Phúc cảnh báo cần lưu ý các dấu hiệu cảnh báo trở nặng sau: Trẻ vật vã, lừ đừ hoặc li bì. Đau bụng nhiều, tăng dần, đặc biệt vùng hạ sườn phải. Nôn nhiều: ≥ 3 lần/1 giờ hoặc ≥ 4 lần/6 giờ. Chảy máu mũi, chân răng, ói ra máu, tiểu ra máu. Gan to > 2cm dưới bờ sườn. Tiểu ít. Tay chân lạnh, da nổi bông. Thở mệt. Gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời để được chẩn đoán và điều trị đúng cách, tránh biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. |
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin