Thời gian qua, các bệnh viện liên tiếp tiếp nhận trẻ bị hóc dị vật, nguy hiểm tính mạng. Cha mẹ cần lưu ý khi cho trẻ ăn, vui chơi,... để hạn chế những tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Cảnh giác nguy cơ trẻ hóc dị vật
![]() |
Các bác sĩ Khoa Nội soi BVĐK Vĩnh Long gắp dị vật con tán kim loại dài 2cm do bé trai 8 tuổi vô tình nuốt. |
Nhiều ca trẻ nhỏ nuốt dị vật vừa được các bệnh viện tuyến tỉnh xử trí kịp thời, nhắc nhở cộng đồng cảnh giác với tai nạn thường gặp nhưng dễ bị xem nhẹ.
Vừa qua, có trường hợp bé trai 6 tuổi ở Vĩnh Long nuốt phải đồng xu đang ngậm trong miệng, buồn nôn khó thở, phải nhập viện cấp cứu. Tại BVĐK Xuyên Á Vĩnh Long, các bác sĩ nhanh chóng chỉ định chụp X-quang.
Kết quả kiểm tra cho thấy, dị vật đang kẹt ở vị trí 1/4 giữa đoạn thực quản. Sau khi hội chẩn nhanh, các bác sĩ quyết định thực hiện cuộc nội soi gây mê gắp dị vật cho bệnh nhi. Đây là trường hợp được kịp thời can thiệp giúp trẻ tránh được nguy cơ tổn thương gây thủng thực quản, nhiễm trùng trung thất nguy hiểm tính mạng.
Đầu tháng 7/2025, Khoa Nội soi BVĐK Vĩnh Long can thiệp thành công trường hợp dị vật tiêu hóa hiếm gặp, giúp người bệnh thoát khỏi nguy cơ thủng đường tiêu hóa, viêm phúc mạc, thậm chí đe dọa tính mạng.
Theo đó, bé trai 8 tuổi vô tình nuốt con tán kim loại dài 2cm. Sau khi được gây mê, các bác sĩ nội soi gắp dị vật chỉ trong 10 phút, giúp bé không đau, không sợ hãi, ăn uống bình thường ngay trong ngày.
Tại Đồng Nai, trong lúc chơi đùa với con cá rô trong thau nước, bé trai 4 tuổi bị cá nhảy vào cổ họng phải nhập viện cấp cứu. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai mổ nội soi gắp con cá rô đồng trong cổ họng bé ra ngoài. Hiện sức khỏe bệnh nhi đã ổn định.
Nhưng nhiều trường hợp không may đã xảy ra. Chẳng hạn mới đây, BVĐK Quảng Ngãi 2 (phường Kon Tum) thông tin bé gái 2 tuổi hóc hạt nhãn. Dù các bác sĩ khẩn trương cấp cứu suốt gần 1 giờ nhưng cháu không qua khỏi.
Cần xử trí đúng cách và cấp cứu kịp thời
Theo các bác sĩ, hóc dị vật là một trong những tai nạn thường gặp ở mọi độ tuổi, nhiều nhất ở trẻ nhỏ, do trẻ hay tò mò, hiếu động và thường có thói quen cho đồ vật lạ vào miệng.
Đó là mối nguy hiểm đáng sợ, nếu không được xử trí kịp thời hóc dị vật có thể dẫn đến tử vong chỉ sau vài phút. Đáng lo ngại là mặc dù được cảnh báo nhiều nhưng các ca hóc dị vật vẫn xảy ra khá thường xuyên. Các bậc cha mẹ cần lưu tâm hơn nữa để phòng ngừa cho trẻ.
BS.CK2 Nguyễn Trọng Thi- Phó Trưởng Khoa Nội soi BVĐK Vĩnh Long khuyến cáo, phụ huynh không nên cho trẻ đùa nghịch, cười đùa, khóc to, sợ hãi khi ăn, hay chơi các đồ chơi nhỏ, vì trẻ nhỏ hay ngậm đồ chơi, khiến chúng dễ rơi vào đường thở.
Cha mẹ tuyệt đối không nên móc họng trẻ bằng tay hoặc vật lạ, vì điều này có thể làm dị vật lọt sâu hơn, gây tổn thương vùng họng hoặc đường thở. Không cố cho trẻ uống nước, sữa hoặc ép nuốt vì dễ khiến dị vật trôi sâu, gây khó khăn trong nội soi và lấy dị vật.
Bác sĩ khuyến cáo cách sơ cứu khi trẻ bị hóc dị vật: Đối với trẻ dưới 2 tuổi bằng cách đặt nằm úp mặt với tư thế đầu thấp hơn ngực, vỗ mạnh 5 lần vào lưng giữa 2 xương bả vai; nếu không hiệu quả, lật ngửa và ấn ngực 5 lần. Trẻ lớn hơn, có thể áp dụng thủ thuật Heimlich để tống dị vật. Sau khi lấy dị vật, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất. Việc phát hiện sớm, xử trí đúng và cấp cứu kịp thời là yếu tố quyết định sự sống còn. Các gia đình có con nhỏ cần đặc biệt lưu ý khi cho trẻ ăn thực phẩm có hạt hoặc kích thước lớn, tránh để trẻ vừa ăn vừa chơi, đồng thời trang bị kỹ năng sơ cứu dị vật đường thở cho người chăm sóc trẻ. |
Để phòng ngừa, cha mẹ cần tránh để trẻ tiếp xúc với các vật nhỏ, tròn, sắc nhọn hoặc dễ nuốt như hạt, pin, đồng xu; không cho trẻ ăn các thức ăn dễ sặc vào đường thở như hạt dưa, hạt bí, hạt đậu,... Tuyệt đối không cho trẻ vừa ăn vừa chơi, cười đùa. Khi trẻ có biểu hiện ho, khò khè kéo dài, đặc biệt sau ăn hoặc chơi, cần đưa đi khám sớm để phát hiện dị vật nếu có.
Bài, ảnh: SÔNG TRĂNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin