Mở lồng ngực khẩn cấp cứu thành công bệnh nhân có vết thương ở tim

16:02, 18/07/2025

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 11/7, anh T.M.Đ. (SN 1987, xã Bảo Thạnh) được chuyển khẩn cấp từ BVĐK khu vực Ba Tri lên Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu trong tình trạng huyết áp tụt 70/40 mmHg, mạch nhanh khó bắt, da xanh, niêm nhạt, dấu hiệu sốc mất máu, nguy cơ tử vong rất cao.

Bệnh nhân T.M.Đ. được theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.
Bệnh nhân T.M.Đ. được theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.

Các bác sĩ Khoa Hồi sức Cấp cứu lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ và hội chẩn khẩn chuyên khoa ngoại. Chỉ 30 phút sau khi nhập viện, bệnh nhân được đưa thẳng lên phòng mổ, không qua bất kỳ thủ tục hành chính nào.
Ca phẫu thuật do BS Nguyễn Khắc Trí- Phụ trách Khoa Hồi sức Cấp cứu, mổ chính cùng ê kíp thực hiện trong gần 5 giờ đồng hồ.

Do vết đâm gây thủng màng tim và rách cơ nhĩ trái, bác sĩ phẫu thuật buộc phải mở xương ức để tiếp cận tổn thương phía sau do vết đâm gây ra. BS Nguyễn Khắc Trí chia sẻ: “Khó khăn nhất của ca phẫu thuật là phải mở xương ức trong tình huống khẩn cấp. Do không có máy cưa chuyên dụng, chúng tôi phải linh hoạt sử dụng máy khoan sọ não để thay thế. Việc khâu lại xương ức cũng đòi hỏi kỹ thuật cao, dùng chỉ thép chuyên biệt. May mắn là ê kíp phối hợp hiệu quả, giành lại sự sống cho bệnh nhân trong tích tắc”.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi sát sao. Đến nay đã tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, các chỉ số sinh hóa và huyết học dần trở lại bình thường. Phim X- quang phổi tốt, bệnh nhân đã được rút ống dẫn lưu màng ngoài tim và đang được theo dõi để tiến hành rút ống dẫn lưu màng phổi, cai máy thở và rút nội khí quản. Các bác sĩ đánh giá tiên lượng rất khả quan.

BS.CK2 Trình Minh Hiệp- Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu cho biết: “Đây là ca phẫu thuật mở xương ức cấp cứu đầu tiên được thực hiện ngay tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Ca mổ không chỉ là một thành tựu y khoa mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong năng lực xử lý cấp cứu ngoại khoa tại tuyến tỉnh. Dù trong điều kiện trang thiết bị chuyên dùng còn hạn chế, các bác sĩ của chúng tôi đã thể hiện tinh thần sẵn sàng, bản lĩnh chuyên môn và sự tận tụy vì người bệnh”. 

Tin, ảnh: PHAN HÂN
 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh