Theo các bác sĩ, bệnh liên cầu khuẩn heo do vi khuẩn Streptococcus suis gây nên. Nhiễm liên cầu khuẩn heo ít gặp ở người. Song, có thể bị lây nhiễm và phát bệnh khi tiếp xúc với heo bệnh hoặc các sản phẩm từ heo bệnh.
![]() |
Bệnh nhân mắc liên cầu khuẩn heo điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Ảnh BVCC |
Đã có người tử vong vì nhiễm liên cầu khuẩn heo
Thời gian gần đây, các bệnh viện trên cả nước thường xuyên tiếp nhận và điều trị các ca bệnh nhiễm liên cầu khuẩn heo. Trong khoảng 2 tuần đầu tháng 7, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận 3 ca nghi nhiễm liên cầu khuẩn heo, đều có tiền sử ăn tiết canh tại xã Quỳnh Anh, tỉnh Hưng Yên. Trước đó, 2 trường hợp đã tử vong với biểu hiện ban đầu là sốt, đi ngoài phân lỏng.
Mới đây, BVĐK Hà Đông tiếp nhận bệnh nhân (BN) nam 38 tuổi là công nhân chế biến tóp mỡ, trong quá trình làm cỏ bị đứt tay, vài ngày sau mắc bệnh. BN khởi phát sốt cao, đau đầu và buồn nôn, sau đó được chẩn đoán dương tính với vi khuẩn Streptococcus suis qua xét nghiệm dịch não tủy. Hiện tại, sức khỏe của BN ổn định nhờ được điều trị tích cực. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, đây là ca bệnh liên cầu khuẩn heo thứ 6 được ghi nhận trên địa bàn thủ đô từ đầu năm, bằng cùng kỳ năm ngoái.
Chỉ trong 1 tháng, TP Huế liên tiếp ghi nhận hàng chục ca mắc liên cầu khuẩn heo, trong đó có nhiều ca bệnh nặng xin đưa về nhà và 1 ca tử vong. Từ đầu năm nay, Huế ghi nhận 38 ca mắc liên cầu khuẩn heo.
Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương gần đây cũng liên tục tiếp nhận các ca bệnh liên cầu khuẩn heo nguy kịch. Mỗi năm, bệnh viện này tiếp nhận khoảng 100 ca mắc bệnh. Theo bác sĩ Thân Mạnh Hùng- Phó trưởng Khoa Cấp cứu, dù không phải bệnh mới, liên cầu khuẩn heo vẫn diễn biến âm thầm, triệu chứng dễ bỏ qua, khiến nhiều người nhập viện muộn. Phần lớn ca mắc đều liên quan thói quen ăn tiết canh, lòng luộc hoặc tham gia giết mổ, chế biến thịt heo không bảo đảm vệ sinh.
Cảnh báo gia tăng bệnh lây sang người
Theo Cục Phòng bệnh- Bộ Y tế, liên cầu khuẩn heo là bệnh lây truyền từ động vật sang người, chủ yếu từ heo, chưa có bằng chứng bệnh lây từ người sang người. Hầu hết BN đều liên quan đến giết mổ, ăn tiết canh hoặc các món đồ chưa nấu chín. Một số trường hợp không ăn tiết canh, không giết mổ heo vẫn mắc bệnh. Nguyên nhân là ăn thịt heo nhiễm bệnh tái sống, hoặc tiếp xúc với heo bệnh thông qua các tổn thương, trầy xước trên da khi chế biến.
Trường hợp nặng, bệnh có thể tiến triển nhanh chóng thành nhiễm khuẩn huyết sốc nhiễm khuẩn, trụy mạch, tụt huyết áp, rối loạn đông máu nặng, ban xuất huyết hoại tử toàn thân, tắc mạch, suy đa phủ tạng... hôn mê và tử vong.
Theo CDC Vĩnh Long, hiện chưa có vaccine phòng ngừa liên cầu khuẩn heo ở người. Người dân chỉ ăn thịt heo đã được nấu chín hoàn toàn, không ăn tiết canh và các món tái sống. Khi chế biến thịt heo, cần sử dụng găng tay bảo hộ để tránh nguy cơ lây nhiễm, đặc biệt nếu có vết xước trên da. Người dân cần đến ngay cơ sở y tế khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ như sốt cao, đau đầu, buồn nôn, ù tai,… để được chẩn đoán và xử lý kịp thời.
Theo các bác sĩ, bệnh liên cầu khuẩn heo có thời gian ủ bệnh từ 1-3 ngày, có thể kéo dài tới 10 ngày. Bệnh thường khởi phát trong vòng 24-72 giờ sau khi vi khuẩn xâm nhập với các dấu hiệu sốt nhẹ, đau cơ, chán ăn, tiêu chảy, sau đó nhanh chóng chuyển sang sốc nhiễm trùng, suy đa tạng nếu không điều trị kịp thời. Một số trường hợp trên da xuất hiện các ban hoại tử. Hiện bệnh này chưa có vaccine phòng ngừa. |
Bài, ảnh: MAI ANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin