Nâng cao ý thức phòng bệnh COVID-19

14:47, 10/06/2025

Ngành y tế cảnh báo tình hình bệnh COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng trở lại. Việc chủ động phát hiện sớm và điều trị đúng cách là yếu tố quan trọng giúp ngăn ngừa biến chứng nặng, đặc biệt ở các nhóm có nguy cơ cao.

Khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đến ngay cơ sở y tế nơi gần nhất để được kiểm tra, theo dõi và xử lý kịp thời...
Khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đến ngay cơ sở y tế nơi gần nhất để được kiểm tra, theo dõi và xử lý kịp thời...

Tăng cường sản xuất, nhập khẩu thuốc phòng, chống COVID-19

Trong thời gian gần đây, dịch COVID-19 có dấu hiệu gia tăng trở lại ở một số tỉnh thành. Trước diễn biến mới của dịch COVID-19, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có công văn yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm đẩy mạnh sản xuất, nhập khẩu và dự trữ thuốc điều trị COVID-19.

Cục Quản lý dược đề nghị các đơn vị chủ động phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh để nắm bắt nhu cầu thực tế, xây dựng kế hoạch cung ứng phù hợp, đảm bảo nguồn thuốc luôn đầy đủ và kịp thời, đặc biệt là nhóm thuốc điều trị triệu chứng, hỗ trợ hô hấp và phục vụ hồi sức cấp cứu.

Để tránh nguy cơ thiếu thuốc cục bộ hoặc gián đoạn nguồn cung, Cục Quản lý dược khẳng định sẽ ưu tiên giải quyết nhanh hồ sơ cấp phép lưu hành và nhập khẩu đối với các loại thuốc có nguồn cung hạn chế.

Theo Bộ Y tế, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 640 ca mắc COVID-19 tại 39 tỉnh, thành phố. Một số địa phương có số ca cao gồm Hà Nội (153 ca), Hải Phòng (138 ca), TP Hồ Chí Minh (80 ca), Quảng Ninh (46 ca)... Riêng tại TP Hồ Chí Minh, dù phần lớn ca bệnh nhẹ, song đã xuất hiện một số ca bệnh nặng và có 2 trường hợp tử vong do mắc COVID-19 kèm nhiều bệnh nền nặng.

Cụ thể, bệnh nhân nam (sinh năm 1972) chuyển tuyến từ một bệnh viện tỉnh trong tình trạng bạch cầu cấp dòng tủy, sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi, suy đa cơ quan, suy tim, có tiền sử lao phổi cũ và dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp còn lại là bệnh nhân nữ (sinh năm 1979), được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi hoại tử, viêm thận bể thận, tăng huyết áp, đái tháo đường, tràn khí màng phổi, đồng nhiễm SARS-CoV-2.

Nâng cao ý thức phòng bệnh COVID-19

Theo TS.BS Hồ Thị Thu Hằng- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế, bệnh COVID-19 hiện đã được xếp vào nhóm bệnh truyền nhiễm lưu hành như: bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi… Hiện, đang ở thời điểm bước vào mùa hè, nhu cầu du lịch, đi lại tăng cao. Việc tập trung đông người vui chơi, giải trí tại các địa điểm du lịch trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến khó lường như hiện nay sẽ không loại trừ khả năng gia tăng các trường hợp mắc COVID-19.

Tại Vĩnh Long, dù chưa ghi nhận ca mắc COVID-19, song trước tình hình gia tăng các ca mắc tại các địa phương, là dấu hiệu cho thấy virus vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Việc nâng cao ý thức phòng dịch, chủ động bảo vệ sức khỏe cá nhân là yếu tố quan trọng để hạn chế nguy cơ dịch bệnh tái bùng phát.

Ngành y tế khuyến cáo người dân không nên hoang mang, lo lắng, nhưng cần nâng cao ý thức phòng bệnh, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Các đơn vị y tế từ dự phòng đến điều trị sẵn sàng ứng phó với diễn biến dịch bệnh, tăng cường thu dung, chăm sóc và xử trí kịp thời ca bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao. Đặc biệt chú ý tăng cường công tác vệ sinh, hạn chế lây nhiễm tại bệnh viện, bảo vệ nhóm nguy cơ cao như người già, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh nền...

Trong giai đoạn giao mùa hoặc khi dịch bệnh có xu hướng tăng, việc thực hành các hành vi lành mạnh không chỉ bảo vệ bản thân khỏi COVID-19, mà còn phòng tránh được cúm mùa và nhiều bệnh hô hấp khác.

“Người dân nên chủ động phòng bệnh như: đeo khẩu trang nơi đông người, thường xuyên rửa tay bằng nước sạch và xà bông hoặc dung dịch sát khuẩn. Tránh tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh đường hô hấp; tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng đủ chất, hợp lý; khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở cần đến ngay cơ sở y tế. Đặc biệt, nhóm người cao tuổi, phụ nữ mang thai, có bệnh lý nền, miễn dịch yếu cần hạn chế tiếp xúc nơi đông người, theo dõi sức khỏe thường xuyên và duy trì điều trị bệnh nền đúng chỉ định, giữ tinh thần thoải mái và người chăm sóc cũng cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh”- BS Hồ Thị Thu Hằng cho biết.

Bài, ảnh: SÔNG TRĂNG

 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh