Hướng đến mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe (SK) Nhân dân, đặc biệt đối với nhóm yếu thế trong xã hội, ngành y tế Vĩnh Long đã phát động chương trình chăm sóc SK toàn diện người khuyết tật (NKT). Qua đó, nâng cao chất lượng sống cho nhóm người dễ bị tổn thương thông qua chuỗi hoạt động khám tầm soát, hỗ trợ và tư vấn điều trị chuyên sâu.
![]() |
Ngành y tế đã phát động chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện người khuyết tật hướng tới mục tiêu 100% người khuyết tật được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, lập hồ sơ quản lý sức khỏe. |
Khám, tầm soát sức khỏe người khuyết tật
Những ngày qua, tại nhiều trạm y tế (TYT) huyện Long Hồ, cùng với hoạt động khám chữa bệnh, còn diễn ra hoạt động khám tầm soát SK miễn phí cho NKT. Mỗi NKT đến trạm được khám SK tổng quát, xét nghiệm máu, tầm soát bệnh không lây nhiễm, được tư vấn các biện pháp chăm sóc SK và được cấp thuốc theo chế độ BHYT khi phát hiện có bệnh cần điều trị.
Tại TYT xã Long Phước, nhiều NKT tham gia chương trình tầm soát sức khỏe định kỳ. Anh Nguyễn Hoàng Dũng (45 tuổi, ấp Phước Ngươn B) cho biết: “Nghe thông tin có bác sĩ khám, nên tui đến khám. Hồi mấy tháng tuổi là tui bị sốt bại liệt nên 2 chân yếu lắm, nhà khó khăn nên học cũng không tới đâu. Đây là lần đầu tiên tui khám được đo huyết áp, có rút máu xét nghiệm, thử đường nữa,… tui mừng dữ lắm”.
Đi lại khó khăn do bị khuyết tật ở chân, em Nguyễn Đức Tôn (34 tuổi, ấp Phước Ngươn B) nói: “Sáng em thức sớm đẩy xe lắc bán hết 50 tờ vé số rồi mới vô khám. Bác sĩ đo nói huyết áp em hơi cao nên phải khám theo dõi tại TYT hàng tháng và dặn em ăn uống giảm mặn, không thức khuya”.
Được bác sĩ khám, kiểm tra các chỉ số SK tại nhà, ông Phạm Văn Thành (xã Hòa Phú) xúc động: “Tui bị tai nạn nặng, hơn 2 năm rồi đi không được. Nay được các bác sĩ ở TYT đến nhà chăm sóc SK và cho thuốc uống, tui rất là mừng”.
Theo Sở Y tế, hiện tỉnh đang quản lý hơn 26.000 NKT, chiếm khoảng 2,5% dân số, trong đó có trên 1.700 người thuộc diện NKT nặng và đặc biệt nặng. Phần lớn trong số họ vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế. Nhiều NKT vẫn sống phụ thuộc gia đình, không có việc làm, ít tiếp cận các hoạt động và dịch vụ y tế chuyên sâu. Bên cạnh đó, NKT dễ mắc các bệnh lý mãn tính như tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu và có nguy cơ cao bị đột quỵ, trong khi khả năng tự chăm sóc và tiếp cận khám chữa bệnh còn hạn chế.
Đối với NKT gặp khó trong việc đi lại, nhân viên y tế đến tận nhà thực hiện thăm khám, đồng thời kết nối người bệnh với bác sĩ từ xa thông qua hệ thống thiết bị y tế thông minh, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận y tế và nâng cao hiệu quả điều trị ngay tại cộng đồng. Mô hình này không chỉ tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế cho NKT, mà còn góp phần xây dựng nền y tế cơ sở hiện đại, thân thiện và hiệu quả.
“Hành trình chăm sóc toàn diện vì một cuộc sống khỏe mạnh”
Với tinh thần nhân văn sâu sắc, chương trình “Chăm sóc SK NKT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long” không chỉ hướng đến sự cải thiện về mặt thể chất, mà còn mở rộng cánh cửa kết nối cộng đồng, giúp NKT vững bước hòa nhập xã hội.
Chương trình hướng tới mục tiêu 100% NKT được tiếp cận dịch vụ chăm sóc SK, lập hồ sơ quản lý SK cá nhân và nhận được sự chăm sóc y tế phù hợp tại cộng đồng. Trong tháng 5/2025 ngành y tế tổ chức khám SK cho 3.000 NKT tại các TYT trong tỉnh. Các trường hợp NKT còn lại sẽ được ngành y tế tổ chức khám SK trong thời gian tới, nhằm nâng cao chất lượng sống cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận y tế và nâng cao hiệu quả điều trị ngay tại cộng đồng cho NKT.
TS.BS Hồ Thị Thu Hằng- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế cho biết: “Chương trình không chỉ hướng tới phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm phổ biến như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu… mà còn lần đầu tiên ứng dụng công nghệ tiên tiến để hỗ trợ chăm sóc tại nhà- kết nối trực tiếp người bệnh với bác sĩ, nâng cao hiệu quả điều trị và tạo điều kiện thuận lợi để NKT có thể tiếp cận một cách toàn diện, chủ động hơn trong hành trình chăm sóc SK của chính mình. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm của xã hội, góp phần bảo đảm quyền được chăm sóc SK và thúc đẩy hòa nhập cộng đồng cho NKT trên địa bàn tỉnh”.
Bên cạnh đó, việc cá nhân hóa kế hoạch chăm sóc y tế, hướng dẫn sử dụng hiệu quả BHYT, cũng là điểm nhấn trong mô hình chăm sóc toàn diện lần này. Qua đó, NKT được tăng cường năng lực tự chăm sóc, chủ động tiếp cận các dịch vụ công và đảm bảo quyền lợi chính đáng về y tế.
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin