Thưa bác sĩ, con gái tôi được 2 tháng tuổi, lưỡi bé bị đóng trắng, tôi có lấy vài giọt nước chanh pha với mật ong để rơ lưỡi cho bé, như vậy có ảnh hưởng đến sức khỏe của bé không? Bé thường hay ọc sữa có phải là do lưỡi bé bị đóng trắng gây nên hay không?
Châu Thị Bảo Ngân
(Xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm)
Trả lời:
Thường thì trẻ sơ sinh bú mẹ hoặc bú bình thì bao giờ lưỡi trẻ cũng đóng ít bợn trắng, bợn sữa là điều bình thường. Chị không cần phải rơ lưỡi cho bé, đôi khi rơ lưỡi cho trẻ sơ sinh không đúng vô tình sẽ làm tổn thương lưỡi của bé. Khi nào trẻ sơ sinh bị nấm miệng thì mới có chỉ định rơ miệng cho trẻ, nhưng phải được chỉ định của bác sĩ.
Trẻ sơ sinh và nhũ nhi thì thường hay bị ọc sữa một vài lần trong ngày là do cấu trúc dạ dày của trẻ sơ sinh nằm hơi ngang, đồng thời các cơ vòng thực quản chưa phát triển tốt cho nên sữa từ trong dạ dày trào ra ngoài gây hiện tượng ọc sữa. Hiện tượng này gọi là trào ngược dạ dày thực quản. Nếu hiện tượng này chỉ xảy ra vài lần trong một ngày, cháu vẫn phát triển bình thường thì chúng ta cũng không cần điều trị gì.
Còn nếu trẻ bị trào ngược dạ dày thực quản nhiều lần trong một ngày, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ như: không tăng cân, khò khè tái đi tái lại nhiều lần thì chúng ta cần phải đưa trẻ đến BVĐK Vĩnh Long (Khoa Nhi) hoặc các cơ sở y tế để được các bác sĩ thăm khám và có hướng tư vấn, điều trị thích hợp.
BS PHAN GIA HOÀNG
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin