Thưa bác sĩ, tôi năm nay 58 tuổi thường hay bị nhức đầu, đi đứng loạng choạng, đi khám bệnh thì được bác sĩ chẩn đoán là bị rối loạn tiền đình (RLTĐ). Xin hỏi bác sĩ khi bị RLTĐ có những biểu hiện như thế nào?
Nguyễn Hồng Loan Thủy
(Xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình)
Trả lời:
RLTĐ là khái niệm dùng để chỉ sự rối loạn về chức năng của ít nhất 1 trong 3 cơ quan là: Hệ tiền đình, hệ cảm giác (sâu) và thị giác. Khi bị RLTĐ có những biểu hiện sau: chóng mặt (ảo giác mọi vật xung quanh xoay tròn, cảm giác bồng bềnh như ngồi trên con thuyền giữa sóng biển); mất thăng bằng, đi đứng loạng choạng, té ngã; buồn nôn hay nôn ói; lay tròng mắt; các triệu chứng kèm theo: đau đầu, ù tai, điếc, méo miệng, nói khó, nuốt khó, nhìn đôi, rối loạn trong phối hợp đồng tác (thất điều), tê, yếu nửa người hay toàn thân.
RLTĐ thường hay bị nhầm lẫn với các bệnh như: tổn thương tiểu não, tổn thương hệ thống cảm giác (sâu), bất thường về thị giác, hoa mắt do mệt mỏi: do bệnh (tim mạch, nội tiết, thận…), suy nhược, tâm lý lo lắng, sợ hãi, ngất.
Khi có một trong những triệu chứng trên thì nên đưa bệnh nhân đến BVĐK tỉnh để được các bác sĩ thăm khám và có hướng điều trị cho thích hợp, bao gồm nghỉ ngơi, tập luyện, sử dụng thuốc, điều trị chuyên biệt.
BS PHAN GIA HOÀNG
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin