
Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long vừa điều trị thành công cho nữ bệnh nhân (BN) bị biến chứng nhiễm trùng áp xe sau khi phẫu thuật tạo má lúm đồng tiền.
![]() |
Dị vật là sợi chỉ được lấy ra. |
Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long vừa điều trị thành công cho nữ bệnh nhân (BN) bị biến chứng nhiễm trùng áp xe sau khi phẫu thuật tạo má lúm đồng tiền.
Theo lời kể của BN, trước đó khoảng 5 năm, chị H.T.N.M. (Đồng Tháp) thực hiện tạo hình má lúm đồng tiền tại một spa thẩm mỹ. 1 năm sau đó, chị M. bị sưng, đau, chảy dịch mủ ở má trái, đến spa để xử trí lại nhưng không hết. Từ đó đến nay, chị M. thường xuyên uống thuốc điều trị nhưng không khỏi. Gần đây, tình trạng má đau sưng nhiều, chảy mủ dịch, hôi miệng trầm trọng hơn nên chị đến BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long thăm khám.
Qua kiểm tra và các kết quả cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán BN bị viêm mạn tính, áp xe mô mềm má trái, có dị vật má trái, tiền sử làm má lúm đồng tiền 5 năm. Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật rạch áp xe, cắt lọc, nạo mô viêm, bơm rửa và lấy dị vật là sợi chỉ ở vùng má bên trái. Sau phẫu thuật, BN được theo dõi hậu phẫu và xuất viện ngay trong ngày.
Theo BS Võ Hồng Phúc- Chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, nhiễm trùng là biến chứng khá phổ biến của thủ thuật tạo má lúm đồng tiền, bởi vì thông thường sợi chỉ được đưa vào từ trong niêm mạc má của khoang miệng, nơi có nhiều vi khuẩn gây hại.
Tin, ảnh: MAI ANH