
Khoa Ngoại Tổng quát (BVĐK Vĩnh Long) vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân (BN) nữ tên L.T.Đ. (61 tuổi- huyện Trà Ôn) đến khám với khối bướu giáp rất to ở vùng trước cổ hơn 35 năm.
![]() |
Bác sĩ thăm khám cho BN trước khi xuất viện. |
Khoa Ngoại Tổng quát (BVĐK Vĩnh Long) vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân (BN) nữ tên L.T.Đ. (61 tuổi- huyện Trà Ôn) đến khám với khối bướu giáp rất to ở vùng trước cổ hơn 35 năm.
Qua thăm khám bác sĩ chẩn đoán bướu giáp to độ III gây biến dạng vùng cổ, gây khó thở do bướu to chèn ép vào khí quản. Sau khoảng 3 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt trọn toàn bộ tuyến giáp. Khối u sau mổ cân nặng 600gr, kích thước khoảng gần 10x5cm mỗi bên.
Một ngày sau mổ, BN nói chuyện được to rõ, không tê tay, vết mổ khô và được xuất viện sau 7 ngày nằm viện.
BS. CKI. Trần Văn Nhiều- Trưởng Khoa Ngoại tổng quát, phẫu thuật viên chính cho biết: “Bình thường tuyến giáp gồm 2 thùy hình cánh bướm kích thước khoảng 20-25gr nằm ở vùng cổ trước khí quản. BN là trường hợp đặc biệt khi khối u có kích thước khổng lồ lại nằm chèn ép vùng cổ, ảnh hưởng chức năng của thực quản, khí quản, thanh quản, dây thần kinh. Bên cạnh đó, khối u quá to, tồn tại nhiều năm, nhiều mạch máu tăng sinh nên việc phẫu thuật cực kỳ khó khăn.”
Theo các bác sĩ, các bất thường của tuyến giáp có thể được phát hiện qua khám bệnh hoặc khám sức khỏe định kỳ. Người bệnh nên đến bệnh viện có chuyên khoa để chẩn đoán và có hướng xử trí sớm, tránh trường hợp để bướu quá lớn, ăn sâu vào trong lồng ngực. Khi đó, người bệnh có thể gặp biến chứng nguy hiểm như chèn ép khí quản, thực quản, mạch máu thần kinh, ung thư hóa…
Tin, ảnh: SÔNG TRĂNG