Hiểu đúng về bệnh bạch hầu

06:07, 19/07/2024

Thời gian qua, nhiều người cảm thấy lo lắng trước thông tin xảy ra một số ca bệnh bạch hầu ở vài địa phương, trong đó có 1 ca tử vong. TS.BS Hồ Thị Thu Hằng- Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh, dù bệnh bạch hầu vẫn chưa được loại trừ ở Việt Nam nhưng đây là bệnh phòng ngừa và điều trị được nếu phát hiện sớm. 

Bệnh bạch hầu đang diễn biến phức tạp, tiêm vaccine là biện pháp phòng bệnh quan trọng và hiệu quả nhất.
Bệnh bạch hầu đang diễn biến phức tạp, tiêm vaccine là biện pháp phòng bệnh quan trọng và hiệu quả nhất.

Thời gian qua, nhiều người cảm thấy lo lắng trước thông tin xảy ra một số ca bệnh bạch hầu ở vài địa phương, trong đó có 1 ca tử vong. TS.BS Hồ Thị Thu Hằng- Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh, dù bệnh bạch hầu vẫn chưa được loại trừ ở Việt Nam nhưng đây là bệnh phòng ngừa và điều trị được nếu phát hiện sớm.

Người dân không nên quá hoang mang mà cần tuân thủ các quy định phòng, chống dịch bệnh và nâng cao tỷ lệ tiêm ngừa vaccine phòng bệnh sẽ giúp phòng, chống được các bệnh truyền nhiễm, trong đó có bệnh bạch hầu.

Không nên quá lo lắng về nguy cơ lây nhiễm bạch hầu
 
Theo TS.BS Hồ Thị Thu Hằng, bệnh bạch hầu là một bệnh truyền nhiễm cấp tính, có tính chất gây dịch, chủ yếu lây truyền theo đường hô hấp, do trực khuẩn bạch hầu (Corynebacterium diphtheriae) gây nên. 
 
Từ đầu năm đến nay, Việt Nam ghi nhận 5 ca mắc bệnh bạch hầu ở vài địa phương, trong đó có 1 ca tử vong. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng 70% là ở trẻ dưới 15 tuổi và chưa tiêm vaccine. Dù bệnh tuy có tỷ lệ tử vong cao, song bệnh đã có vaccine phòng ngừa và thuốc điều trị đặc hiệu nên người dân không nên hoang mang khi có ca bệnh xuất hiện.
 
Bên cạnh đó, việc tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu đã được triển khai trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng từ năm 1985. Hiện nay, vaccine có chứa thành phần bạch hầu đã triển khai tiêm trong chương trình với 3 liều để tạo miễn dịch cơ bản cho trẻ dưới 1 tuổi và 1 liều nhắc lại khi trẻ 18-24 tháng tuổi.
 
Đến nay, căn cứ theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và theo xu hướng quốc tế, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 10/2024/TT-BYT trong đó bổ sung thêm một liều vaccine chứa thành phần bạch hầu cho trẻ 7 tuổi.
 
Việc tiêm ngừa vaccine càng sớm theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế trong độ tuổi quy định sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc, biến chứng và tỷ lệ tử vong do các bệnh lý truyền nhiễm nguy hiểm này. Nhờ có Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia đã bảo vệ đem lại nhiều hiệu quả để phòng các bệnh dịch thông thường ở trẻ em. 
 
“Nguy cơ lây lan bệnh bạch hầu ra cộng đồng tỉnh Vĩnh Long là không lớn, các ca bệnh bạch hầu hiện nay của Việt Nam đã được khống chế và chỉ phát hiện mang tính chất lẻ tẻ do hầu hết các đối tượng trẻ em hiện nay đều đã được tiêm ngừa vaccine khi còn nhỏ. Chỉ có những trẻ chưa được tiêm ngừa vaccine bạch hầu hoặc tiêm chưa đầy đủ theo lịch tiêm chủng thì mới có khả năng mắc bệnh. Ở những nơi vùng sâu, vùng xa, độ bao phủ tiêm chủng vaccine bạch hầu thấp sẽ dẫn tới lỗ hổng miễn dịch và do đó bệnh bạch hầu có thể tái phát và lưu hành”- Giám đốc Sở Y tế nhận định.
Bệnh bạch hầu lây lan chủ yếu qua giọt bắn từ đường hô hấp, niêm mạc miệng, niêm mạc họng. Để phòng tránh bệnh bạch hầu, người dân cần giữ vệ sinh tay, chân, miệng, thường xuyên rửa tay bằng xà bông, giữ vệ sinh thân thể và làm sạch môi trường sống xung quanh. Khi nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu, người bệnh không nên quá hoang mang. Nếu người dân tiếp xúc với người mắc bệnh bạch hầu thì đến ngay bệnh viện để cách ly, theo dõi, uống kháng sinh dự phòng sẽ giảm rất nhiều nguy cơ biến chứng nặng.
Không hoang mang, tự ý tiêm vaccine
 
Bệnh bạch hầu chưa được loại trừ ở Việt Nam, do đó người dân vẫn có thể mắc bệnh nếu chưa tiêm vaccine phòng bệnh và tiếp xúc với mầm bệnh. Bệnh có khởi phát ban đầu giống như: viêm họng, đau họng, ho nhẹ, nuốt khó, nuốt đau. Đa số bệnh nhân dần hồi phục, nhưng có một tỷ lệ nhất định diễn biến nặng lên, trở thành bệnh bạch hầu ác tính. 
 
Nhận định về nguy cơ lan truyền bệnh bạch hầu đến Vĩnh Long, TS.BS Hồ Thị Thu Hằng cho rằng có thể xảy ra do tỉnh nằm ở khu vực ĐBSCL, là trục kết nối giao thông giữa các vùng trong khu vực và lưu thông quốc tế thông qua các cửa biển của vùng ĐBSCL, thường xuyên đón du khách, lao động từ các tỉnh thành khác đến và di chuyển tự do. Do đó, người dân không nên chủ quan bệnh bạch hầu. 
 
Hiện nay, ngành y tế đang kết hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố chủ động tích cực triển khai thực hiện các biện pháp giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại các địa phương và trên địa bàn tỉnh, trong đó có bệnh bạch hầu. Việc có lây lan bệnh bạch hầu đến Vĩnh Long hay không phụ thuộc rất nhiều vào vấn đề miễn dịch cộng đồng đối với bệnh bạch hầu.
 
“Người dân có thể chủ động phòng chống bệnh bằng cách tiêm chủng, tỷ lệ miễn dịch cộng đồng càng cao, khả năng mắc và lây lan bệnh càng thấp”, bà Hồ Thị Thu Hằng nói.
 
Để phòng tránh bệnh bạch hầu, cần tiêm vaccine ngừa bạch hầu đủ mũi, đúng lịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
Để phòng tránh bệnh bạch hầu, cần tiêm vaccine ngừa bạch hầu đủ mũi, đúng lịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
“Việc tiêm vaccine là biện pháp phòng ngừa bệnh bạch hầu quan trọng và hiệu quả nhất. Song, người dân không tự ý tiêm chủng vaccine chứa thành phần bạch hầu khi chưa có hướng dẫn, khuyến cáo cụ thể của cơ quan y tế trong vùng có dịch và theo hướng dẫn của từng loại vaccine có chứa thành phần bạch hầu.
 
Trong trường hợp cần thiết, liên hệ với các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn về các biện pháp phòng bệnh, đảm bảo thực hiện tiêm chủng đúng đối tượng, đúng liều và đúng thời điểm cũng như an toàn, hiệu quả phòng bệnh”- Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh.
“Tại Vĩnh Long, vaccine phòng bệnh bạch hầu chỉ dành cho trẻ nhỏ trong Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia luôn được đảm bảo, với 3 liều để tạo miễn dịch cơ bản cho trẻ dưới 1 tuổi và 1 liều nhắc lại khi trẻ 18-24 tháng tuổi. Còn với người lớn, nhưng có nhu cầu thì sẽ tiêm tại các cơ sở tiêm dịch vụ tiêm chủng hợp pháp theo quy định của Bộ Y tế”- BS Thu Hằng khuyến cáo.

Bài, ảnh: THÚY QUYÊN

 
 
 
Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh