Bệnh viêm màng não gia tăng

07:07, 18/07/2024

Viêm não là căn bệnh nguy hiểm, xuất hiện rải rác quanh năm. Các bác sĩ khuyến cáo, trong giai đoạn mùa hè, số người mắc căn bệnh này thường gia tăng. Triệu chứng lâm sàng của bệnh thường dễ bị nhầm sang bệnh khác nên nhiều người chủ quan, khi đưa tới bệnh viện (BV) đã trong tình trạng nặng. 
 

Bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cần cho trẻ tiêm ngừa vaccine đủ và đúng lịch.
Bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cần cho trẻ tiêm ngừa vaccine đủ và đúng lịch.
Viêm não là căn bệnh nguy hiểm, xuất hiện rải rác quanh năm. Các bác sĩ khuyến cáo, trong giai đoạn mùa hè, số người mắc căn bệnh này thường gia tăng. Triệu chứng lâm sàng của bệnh thường dễ bị nhầm sang bệnh khác nên nhiều người chủ quan, khi đưa tới bệnh viện (BV) đã trong tình trạng nặng. 
 
Một gia đình 4 người ở Bắc Kạn mắc viêm màng não do não mô cầu, trong đó có 2 người tử vong, 2 người phải nhập viện cấp cứu đã khiến nhiều người lo lắng. Theo thông tin từ BV Sản nhi tỉnh Phú Thọ, các bác sĩ của Khoa Bệnh nhiệt đới liên tục tiếp nhận hàng chục trường hợp trẻ nhỏ mắc viêm màng não. Tính riêng tuần đầu tiên của tháng 6, tỷ lệ bệnh nhi nhập viện do mắc bệnh này cao gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2023. Còn tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận hơn 50 ca viêm màng não, 10 ca viêm não Nhật Bản và hàng trăm ca viêm não do vi khuẩn, virus.
 
Ngoài ra, BV Nhi đồng 1 cũng đang theo dõi 4 ca viêm não chưa rõ tác nhân. Theo BS.CK2 Dư Tuấn Quy- Trưởng Khoa Nhiễm thần kinh (BV Nhi đồng 1), hiện nay muỗi sinh sôi nhiều ở vùng đồng quê vì đã qua mùa gặt. Viêm não Nhật Bản là bệnh lây truyền qua muỗi Culex (muỗi ruộng), do đó nguy cơ những người chưa được tiêm ngừa hoặc không có biện pháp phòng ngừa muỗi chích dẫn đến mắc bệnh là khá cao.
 
Theo các bác sĩ, bệnh viêm màng não cũng rất nguy hiểm, do có thể lây qua đường hô hấp và các triệu chứng lâm sàng ban đầu rất dễ nhầm lẫn với các bệnh khác. Chẳng hạn, trẻ thường khởi phát bệnh với các triệu chứng, như: sốt, nôn ói, đau đầu… khiến phụ huynh chủ quan. Khi đưa tới BV, bệnh nhi đã rơi vào tình trạng nặng nề.
 
Việc phát hiện sớm có ý nghĩa rất quan trọng trong điều trị bệnh lý viêm màng não. Do đó, ngay khi thấy trẻ có các triệu chứng như sốt, đau đầu, mệt mỏi, nôn trớ, cứng gáy, ù tai, sợ ánh sáng… thì phụ huynh/người chăm sóc trẻ cần nghĩ ngay tới bệnh viêm màng não và cho trẻ đi thăm khám kịp thời. Nếu trẻ đã xuất hiện các triệu chứng muộn, điển hình như co giật, hôn mê… thì não đã bị ảnh hưởng và có thể để lại nhiều di chứng nặng nề, thậm chí là tử vong.
 
Để phòng tránh bệnh viêm màng não, các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cần cho trẻ tiêm ngừa vaccine đủ và đúng lịch. Cha mẹ/người chăm sóc trẻ cũng cần vệ sinh sạch sẽ môi trường sống; cho trẻ ăn chín, uống sôi, hạn chế các tác nhân gây bệnh như E.coli, HiB, não mô cầu, phế cầu, lao... Đồng thời, thường xuyên vệ sinh tay chân và cơ thể cho trẻ, cho trẻ mang khẩu trang khi đi ra ngoài. Ngay khi trẻ xuất hiện các triệu chứng bất thường về sức khỏe (đặc biệt là trong thời gian giao mùa) cần cho trẻ tới thăm khám tại BV kịp thời, tránh trường hợp để xảy ra các tình huống đáng tiếc.
Theo BS.CK2 Nguyễn Minh Tiến- Phó Giám đốc BV Nhi đồng thành phố, có nhiều nguyên nhân gây bệnh viêm não như do virus, vi khuẩn hay vi nấm, ký sinh trùng. Ngoài ra, người bệnh mắc sởi, thủy đậu… cũng có thể biến chứng sang viêm não. Viêm não Nhật Bản là bệnh thường gặp và có thể phòng ngừa bằng vaccine. Trường hợp đã tiêm vaccine nhưng vẫn mắc bệnh thì tình trạng sẽ nhẹ hơn, ít gây biến chứng nặng. Lý tưởng nhất là sau khi tiêm đủ 3 mũi vaccine phòng viêm não Nhật Bản, cứ 3-5 năm tiêm nhắc lại một lần.
Bài, ảnh: MAI ANH
 
 
Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh