Cứu bệnh nhân tăng kali máu rất nặng

09:02, 02/02/2024

Khoa Hồi sức cấp cứu BVĐK Triều An- Loan Trâm vừa tiếp nhận bệnh nhân (BN) L. (73 tuổi, phường Tân Hội, TP Vĩnh Long), nhập viện trong tình trạng lơ mơ, tay chân lạnh, mạch quay nhẹ, huyết áp tụt, tim đập rời rạc, phổi ran ẩm nổ. Kết quả xét nghiệm cho thấy BN bị nhiễm trùng huyết nặng, đặc biệt nồng độ kali trong máu tăng rất cao (7,9 mmol/l).

Khoa Hồi sức cấp cứu BVĐK Triều An- Loan Trâm vừa tiếp nhận bệnh nhân (BN) L. (73 tuổi, phường Tân Hội, TP Vĩnh Long), nhập viện trong tình trạng lơ mơ, tay chân lạnh, mạch quay nhẹ, huyết áp tụt, tim đập rời rạc, phổi ran ẩm nổ. Kết quả xét nghiệm cho thấy BN bị nhiễm trùng huyết nặng, đặc biệt nồng độ kali trong máu tăng rất cao (7,9 mmol/l).

Các bác sĩ trực cấp cứu đã chẩn đoán BN bị sốc nhiễm trùng/ nhiễm trùng huyết/ tăng kali máu rất nặng/ viêm phổi/ suy tim/ đái tháo đường type 2/ toan chuyển hóa nặng. Sau đó BN bị ngưng tim nhiều lần (tổng cộng 3 lần/48 giờ). Các bác sĩ đã phải hồi sức tim phổi tích cực, sử dụng nhiều loại kháng sinh diệt khuẩn đường tĩnh mạch, phối hợp nhiều loại thuốc vận mạch liều cao, thuốc bảo vệ tim kết hợp với các thuốc làm giảm kali máu. Sau 6 ngày điều trị, BN hồi phục và đã xuất viện.

Theo BS.CKI Nguyễn Khắc Phúc- Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu BVĐK Triều An- Loan Trâm, tăng kali máu là 1 trong những biến chứng nguy hiểm của suy thận cấp gây ngừng tim đột ngột và gây tử vong cho BN nếu không được điều trị kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên khám sớm khi có vấn đề về sức khỏe đặc biệt là các BN có bệnh nền như đái tháo đường type 2, suy tim, suy thận… tránh tình trạng để bệnh nặng lên, nguy hiểm tính mạng và tăng đáng kể chi phí điều trị.

SÔNG TRĂNG

 

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh