
Để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, trước tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát tốt về số ca chuyển nặng và tử vong, Vĩnh Long tạm dừng hoạt động các bệnh viện dã chiến và chuyển sang bố trí 40% giường bệnh dành cho điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh. Với mô hình bệnh viện tách đôi, các bệnh viện, trung tâm y tế trong tỉnh để thích ứng với COVID-19 trong tình hình mới. Qua đó, vẫn đảm bảo công tác thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 và bệnh thông thường khác.
![]() |
Bệnh nhân đang điều trị COVID-19 tại Khoa Nội Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh. |
Để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, trước tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát tốt về số ca chuyển nặng và tử vong, Vĩnh Long tạm dừng hoạt động các bệnh viện dã chiến và chuyển sang bố trí 40% giường bệnh dành cho điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh. Với mô hình bệnh viện tách đôi, các bệnh viện, trung tâm y tế trong tỉnh để thích ứng với COVID-19 trong tình hình mới. Qua đó, vẫn đảm bảo công tác thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 và bệnh thông thường khác.
Tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, các khoa lâm sàng đều bố trí khu vực riêng dành điều trị bệnh nhân COVID-19. Công tác đảm bảo an toàn phòng dịch, tránh lây nhiễm chéo cũng được bệnh viện đặt lên hàng đầu. Cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực được bố trí linh hoạt, đảm bảo điều trị bệnh nhân COVID-19 và các bệnh thường gặp khác của người dân. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đoàn Văn Hùng- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: “Khi bệnh nhân vào cấp cứu, nhân viên y tế cũng làm test nhanh để phân luồng F0. Quy hoạch lại các khoa, tách ra một số phòng riêng biệt để điều trị F0. Bác sĩ cũng chia ra, bác sĩ nào điều trị bệnh thông thường, bác sĩ điều trị F0 và tất cả đều đảm bảo an toàn phòng dịch”.
Bệnh viện Dã chiến số 3 đặt tại Trung tâm Y tế huyện Tam Bình sau khi tạm dừng hoạt động, trung tâm trở lại hoạt động với chức năng ban đầu, tiếp nhận khám điều trị nội, ngoại trú cho người dân. Song, khu vực cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19 vẫn được duy trì, đảm bảo quy định 40% giường bệnh dành điều trị bệnh nhân COVID-19.
Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Thanh Tùng- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tam Bình, để đảm bảo công tác phòng chống dịch điều quan trọng là công tác sàng lọc và phân luồng để phát hiện tách F0 để điều trị tại khu vực COVID-19. Các trường hợp khác điều trị khu vực thông thường như trước. “Chúng tôi phân công các khoa cũng như nhân viên phục vụ trong khu vực điều trị bệnh nhân COVID-19 cũng như điều trị bệnh thông thường, đảm bảo đúng quy trình chuyên môn mà trung tâm y tế đã đề ra nhằm hạn chế khả năng lây nhiễm chéo tại bệnh viện”- bác sĩ Bùi Thanh Tùng cho biết.
Việc tạm dừng hoạt động tất cả các bệnh viện dã chiến trên địa bàn, khôi phục lại công năng các bệnh viện, trung tâm y tế trong tỉnh theo mô hình bệnh viện tách đôi, tạo thuận lợi cho người dân trong việc điều trị bệnh. Đồng thời, cũng tạo thuận lợi cho các cơ sở y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. “Mô hình bệnh viện tách đôi này điều trị có thuận lợi hơn cho các khoa và người dân. Đặc biệt là điều trị song song cho các trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 có cả bệnh nền và kịp thời điều trị những trường hợp COVID-19 chuyển nặng”- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh- Đoàn Văn Hùng, cho biết.
![]() |
Tại các cơ sở y tế, khi bệnh nhân vào cấp cứu, nhân viên y tế làm test nhanh SARS-CoV-2 để phân luồng F0. |
Hiện nay, tuy số ca mắc COVID-19 được ghi nhận mỗi ngày trong tỉnh có xu hướng tăng và ở mức trên 1.500 ca mắc mỗi ngày nhưng tỷ lệ bệnh nặng không nhiều, phần lớn các ca mắc không có triệu chứng và triệu chứng nhẹ đủ điều kiện điều trị tại nhà. Với mô hình bệnh viện tách đôi, các cơ sở y tế trong tỉnh dành 40% giường bệnh điều trị bệnh nhân COVID-19 và tính đến ngày 21/3, toàn tỉnh còn trên 650 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị nội trú tại các bệnh viện, trung tâm y tế. Mô hình này hoàn toàn có thể đáp ứng công tác phòng chống dịch và điều trị chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Theo TS. bác sĩ Hồ Thị Thu Hằng- Phó Giám đốc Sở Y tế, các biến chủng mới gần đây khả năng lây lan có thể tăng gấp 5 lần so với biến chủng cũ. Người dân cần thực hiện nghiêm hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là 5K. Ngành y tế cũng chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị và oxy y tế đảm bảo công tác thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trong tỉnh để giảm chuyển nặng và tử vong. |
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin