Hiệu quả khi điều trị F0 tại nhà

09:12, 30/12/2021

Để thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh, giảm quá tải cho các cơ sở y tế, từ đầu tháng 12, Vĩnh Long đã triển khai phương án cách ly và điều trị tại nhà đối với bệnh nhân (BN) COVID-19 (F0) không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ. Phương án này nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của người dân và BN.

 

Bác sĩ Đặng Thanh Tuấn (Bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh) hướng dẫn nhân viên y tế Vĩnh Long một số tính năng các trang thiết bị trong việc điều trị bệnh nhân COVID-19.
Bác sĩ Đặng Thanh Tuấn (Bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh) hướng dẫn nhân viên y tế Vĩnh Long một số tính năng các trang thiết bị trong việc điều trị bệnh nhân COVID-19.

Để thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh, giảm quá tải cho các cơ sở y tế, từ đầu tháng 12, Vĩnh Long đã triển khai phương án cách ly và điều trị tại nhà đối với bệnh nhân (BN) COVID-19 (F0) không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ. Phương án này nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của người dân và BN.

Hiệu quả điều trị F0 tại nhà

Phát hiện mắc COVID-19, em Nguyễn Thị Yến Thoa (xã Thành Trung- Bình Tân) được y tế địa phương đánh giá, phân loại tình trạng sức khỏe và đủ điều kiện điều trị tại nhà. Sau 14 ngày tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế, em có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và bảo vệ tất cả người thân trong gia đình không bị lây nhiễm chéo.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Trúc Ly (Phường 8- TP Vĩnh Long) đã tiêm đủ 2 liều vắc xin nhưng chẳng may bị mắc COVID-19. Ngoài hướng dẫn của nhân viên y tế, vợ chồng chị còn tìm hiểu thêm cách tự chăm sóc.

Dù mất vị, ăn không ngon, nhưng mỗi bữa ăn, anh chị động viên nhau cùng ăn đủ chất dinh dưỡng và không quên tập thể dục tại nhà. Hiện, sức khỏe cả gia đình ổn định, test nhanh âm tính và tuân thủ thời gian cách ly thêm 7 ngày. “Điều trị tại nhà quan trọng nhất là phải giữ tinh thần lạc quan, như mình đến ngày thứ ba là thấy đỡ 80% nhưng vẫn theo dõi, xông mũi, ăn uống để khỏe hơn. Tôi vẫn có thể làm việc trực tuyến”- chị Trúc Ly chia sẻ.

Theo Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tam Bình- Bùi Thanh Tùng, để điều trị F0 tại nhà hiệu quả, bên cạnh việc nâng cao năng lực hoạt động của 17 trạm y tế hiện có, huyện cũng thành lập thêm 8 trạm y tế lưu động. Lực lượng y tế cơ sở sẽ theo dõi sức khỏe F0 hàng ngày, lấy mẫu xét nghiệm, kịp thời phát hiện trường hợp có diễn tiến nặng để chuyển lên tuyến trên điều trị.

Ngoài ra, các lực lượng dân quân, tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng cùng tham gia hỗ trợ việc theo dõi, chăm sóc các trường hợp F0 tại nhà; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch, tránh lây nhiễm chéo trong gia đình và lây nhiễm thứ phát ngoài cộng đồng.

Toàn huyện đã có hơn 2.250 F0 điều trị tại nhà, trong đó có 655 trường hợp khỏi bệnh. Lực lượng y tế cơ sở cũng đã chuyển viện kịp thời hơn 60 trường hợp có diễn tiến nặng đến các bệnh viện dã chiến để cấp cứu và điều trị. Chị Võ Thị Tường Vân (xã Tường Lộc- Tam Bình) cùng hai con mắc COVID-19 vào cuối tháng 11.

Sau hơn 2 tuần điều trị tại nhà, chị và hai con hoàn thành cách ly điều trị, được khuyến cáo tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày, tuân thủ 5K. “Hàng ngày, bác sĩ hướng dẫn, sốt, ho thì uống thuốc. Quan trọng là tinh thần, tin tưởng vào bác sĩ. Phải mạnh mẽ lên, tự chăm sóc và vệ sinh sạch sẽ”- chị Vân cho hay.

Nâng cao năng lực điều trị F0 tại nhà

Đến nay, toàn tỉnh có hơn 7.000 F0 điều trị tại nhà, trong đó có gần 30% trường hợp đã khỏi bệnh. Các địa phương đang tập trung thực hiện công tác phân tầng, quản lý và nâng cao năng lực điều trị F0 tại nhà để chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân, hạn chế các trường hợp bệnh chuyển nặng, tử vong.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế- Hồ Thị Thu Hằng, qua thống kê, số ca mắc COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ trên địa bàn tỉnh chiếm khoảng 96%. Do đó, việc triển khai phương án quản lý chăm sóc F0 tại nhà không chỉ giúp giảm quá tải cho các bệnh viện mà còn tạo tâm lý thoải mái, giúp người bệnh nhanh hồi phục.

Tuy nhiên, điều trị F0 tại nhà hiện nay vẫn còn một số vấn đề khó khăn, như: người bệnh chưa hiểu về tình trạng bệnh và những thay đổi khi cơ thể có biểu hiện bất thường, một số trường hợp BN quá lo lắng hoặc bỏ qua tình trạng sức khỏe của bản thân dẫn đến diễn tiến nặng, một số trường hợp không tuân thủ cách ly tại nhà…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Quyên Thanh (ngoài cùng bên phải) kiểm tra công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà ở huyện Bình Tân.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Quyên Thanh (ngoài cùng bên phải) kiểm tra công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà ở huyện Bình Tân.

Để đảm bảo chăm sóc, quản lý F0 tại nhà, các địa phương đã thành lập hơn 90 trạm y tế lưu động, phối hợp cùng 107 trạm y tế địa phương và hơn 5.000 Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng tiến hành phân loại F0 đủ điều kiện để thực hiện chăm sóc, điều trị tại nhà.

Đồng thời, các cơ sở y tế ở các huyện, thị xã, thành phố cũng đảm nhận thu dung, điều trị những bệnh nhân có triệu chứng vừa đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe, kịp thời phát hiện và chuyển tuyến khi bệnh nhân có diễn biến nặng hơn.

Bà Hồ Thị Thu Hằng nhận định, hiện nay tình hình dịch COVID-19 còn phức tạp trong khi nguồn nhân lực y tế có hạn chế, để công tác điều trị F0 tại nhà đạt hiệu quả đòi hỏi sự đồng thuận và ý thức từ người dân.

Do đó, ngành y tế cũng phối hợp với các địa phương tăng cường tuyên truyền để người dân chung tay theo dõi tình hình sức khỏe, hiểu được bản thân phải làm gì trong thời gian điều trị bệnh tại nhà, phát hiện những trường hợp có biểu hiện bất thường để chủ động liên hệ với lực lượng y tế kịp thời, qua đó giảm tình trạng bệnh chuyển nặng hoặc tử vong.

Với mục tiêu giảm tình trạng chuyển nặng, giảm tử vong và hạn chế lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, ngành y tế Vĩnh Long đang tập trung củng cố và hỗ trợ các điều kiện cần thiết để y tế cơ sở làm nhiệm vụ. Song song đó, tăng cường đào tạo nhân viên y tế cơ sở các kiến thức cần thiết để chăm sóc, điều trị F0 tại nhà, giúp lực lượng y tế cơ sở có đủ năng lực để nhận định, tiên lượng đúng tình trạng bệnh nhân, có kỹ năng phát hiện trường hợp bất thường và xử lý kịp thời, sử dụng các trang thiết bị hỗ trợ hô hấp phù hợp cho người bệnh... Ngành y tế cũng đang xây dựng một hệ thống “bệnh viện ảo” để tư vấn, hướng dẫn người dân tự nhận định tình trạng sức khỏe của mình thông qua hệ thống đường dây nóng, tiếp nhận thông tin và bố trí phương tiện, nhân viên y tế đến chăm sóc, vận chuyển người bệnh cấp cứu kịp thời.

Bài, ảnh: THÚY QUYÊN

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh