
Trong những ngày qua, tỉnh Vĩnh Long liên tiếp có những tín hiệu lạc quan về phòng chống dịch, với số ca mắc liên tục giảm trên 95% so với tuần cao nhất trong đợt dịch thứ 4. Dù BCĐ và lực lượng phòng chống dịch của tỉnh kiểm soát được dịch bệnh, song người dân vẫn không được chủ quan. Việc nâng cao ý thức tự bảo vệ mình và cộng đồng cũng là một "vắc xin" phòng chống dịch.
![]() |
Thời gian qua, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh nâng mức phòng chống dịch lên mức cao nhất để bảo vệ “thành trì chống dịch” nhằm duy trì tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. |
(VLO) Trong những ngày qua, tỉnh Vĩnh Long liên tiếp có những tín hiệu lạc quan về phòng chống dịch, với số ca mắc liên tục giảm trên 95% so với tuần cao nhất trong đợt dịch thứ 4. Dù BCĐ và lực lượng phòng chống dịch của tỉnh kiểm soát được dịch bệnh, song người dân vẫn không được chủ quan. Việc nâng cao ý thức tự bảo vệ mình và cộng đồng cũng là một “vắc xin” phòng chống dịch.
Tuyệt đối tuân thủ biện pháp “5K”
Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng, chung sức của người dân, sau hơn 2 tháng thực hiện nghiêm giãn cách xã hội cùng các giải pháp cấp bách phòng chống dịch, Vĩnh Long đã kiểm soát được dịch bệnh.
Dù việc thực hiện giãn cách xã hội khiến đời sống người dân bị ảnh hưởng, song các tầng lớp nhân dân rất ủng hộ chủ trương này, cùng đồng lòng, chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Chị Trần Thúy Vy (Chủ quán Trà sữa Kim tea- TP Vĩnh Long) cho biết: “Trong gần 3 tháng quán đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19, tôi và mẹ nấu những suất cơm, trà sữa hay nước đóng chai; đem rau trái từ vườn nhà để hỗ trợ lực lượng y tế tuyến đầu; lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch.
Ngoài ra, còn hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu tại các vùng phong tỏa. Đó một phần nhỏ của tập thể Kim tea để chung tay cùng tỉnh nhà chống dịch, để cuộc sống bình thường trở lại”.
Dịch COVID- 19, mỗi người dân đều tự ý thức việc bảo vệ sức khỏe cá nhân lẫn cộng đồng, bởi qua dịch bệnh, họ đều nhận ra sức khỏe là quan trọng nhất.
Chị Nguyễn Thanh Vân (Phường 5- TP Vĩnh Long) cho biết: “Hơn 2 tháng qua, ngoài việc đi làm là ở yên trong nhà, đi chợ thì “alo” siêu thị hay tổ đi chợ thay.
Trước đây, đi làm về tiện thể ghé mua đồ ăn chế biến sẵn, thức ăn nhanh. Nay thì cơm nhà 3 bữa được chăm chút đủ dinh dưỡng, tăng nhiều rau trái, giảm dầu mỡ hơn.
Mỗi người chỉ cần dành nửa tiếng tập thể dục tại nhà; giữ gìn nhà cửa thật sạch sẽ, thoáng mát; nhắc con trẻ có thói quen rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang cho đúng cách để bảo vệ sức khỏe của mình, của gia đình và những người thân yêu”.
Gia đình con trai út làm việc và định cư trên TP Hồ Chí Minh- nơi đang là “tâm dịch” của cả nước, bà Huỳnh Thị Bảy (77 tuổi, xã Hòa Hiệp- Tam Bình) không khỏi lo lắng. Song, con trai gọi điện về thường xuyên, bảo ba mẹ yên tâm tự chăm sức khỏe để con cháu an tâm chống dịch.
“Ngày ngày ông bà ăn đủ chất, uống đủ nước, uống thuốc đúng giờ. Ông bà còn giữ ấm cơ thể, chú ý giữ gìn vệ sinh, thường xuyên rửa tay bằng xà bông, tập thể dục nhẹ nhàng, tận dụng rau trái vườn nhà để tăng sức đề kháng…
Ra ngoài khi thật sự cần thiết thì mang khẩu trang. Khi có biểu hiện bất thường của cơ thể phải gọi điện liền cho con cái”- bà Bảy cho biết.
Không chủ quan trước dịch COVID-19
Tính đến ngày 14/9, Vĩnh Long không còn xã “vùng đỏ”, tỉnh có 98/107 xã- phường- thị trấn bình thường mới, đạt gần 92%. Song, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp tại các tỉnh- thành trong vùng và biến chủng Delta có khả năng lây lan nhanh thì các biện pháp phòng dịch vẫn tiếp tục được tăng cường.
Đồng chí Đặng Văn Chính- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Vĩnh Long- lưu ý có 5 nhóm người có nguy cơ cao cần phải được TP Vĩnh Long quản lý tốt hơn nữa trong thời gian tới.
“Mỗi người dân TP Vĩnh Long phải luôn là 1 “chiến sĩ”; mỗi khu phố, tổ, khóm, phường phải là những “pháo đài” trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19.
Tất cả chúng ta không được chủ quan, lơ là, thỏa mãn với những thành tích bước đầu đã đạt được”- Bí thư Thành ủy TP Vĩnh Long nhấn mạnh.
Vĩnh Long vẫn đang quyết liệt hơn nữa nhằm kiểm soát tốt tình hình, giữ vững thành quả chống dịch COVID-19.
Đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh- nhấn mạnh: Các địa phương phải chủ động, tiếp tục vận động tuyên truyền cho người dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, các quy định về quản lý y tế, không để xảy ra ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.
“Về vấn đề quản lý tài xế luồng xanh, cần phối hợp với doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không chỗ nơi ăn nghỉ cho tài xế, thì chỉ đạo cho mỗi huyện thành lập 1 khu để có nơi ăn nghỉ cho tài xế, phòng dịch.
Kiểm soát chặt chẽ những người từ vùng dịch về, duy trì và bảo vệ các “vùng xanh” hiện có và cố gắng không để cho dịch từ bên ngoài xâm nhập vào những “vùng xanh”, sớm đưa toàn tỉnh trở về trạng thái bình thường mới. Địa phương nào mà để xảy ra dịch do chủ quan, thì phải có kiểm điểm, xử lý đến nơi, đến chốn”- đồng chí nhấn mạnh.
Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các địa phương cần tiếp tục và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tuân thủ “5K” và các quy định về phòng chống dịch.
Ngoài sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị Vĩnh Long, để bảo vệ thành quả chống dịch thì việc người dân bảo vệ sức khỏe của mình bằng việc tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Đồng thời, người dân cũng không quên bảo vệ sức khỏe của mọi người của cộng đồng bằng cách thực hiện “5K”+ vắc xin để cùng nhau quyết tâm đẩy lùi COVID-19.
Theo TS. bác sĩ Hồ Thị Thu Hằng- Phó Giám đốc Sở Y tế, dù dịch bệnh trên địa bàn Vĩnh Long cơ bản kiểm soát, song tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, do đó mỗi người dân cần nêu cao ý thức, trách nhiệm của một “chiến sĩ” chống dịch. “Việc tiêm vắc xin là giải pháp lâu dài. Dù có tiêm đủ 2 liều hay chưa tiêm, người dân vẫn phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm. Chỉ ra đường khi thực sự cần thiết, tuân thủ “5K”; không đi về từ vùng dịch và giám sát người đi về từ vùng dịch để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả cao nhất”- TS. bác sĩ Hồ Thị Thu Hằng nhấn mạnh. |
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin