Phải nắm chặt địa bàn và giám sát chặt người cách ly tại nhà

04:08, 13/08/2021

Vĩnh Long cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng. Trong đó, tỉnh cần phải phát huy hơn nữa vai trò của các Tổ COVID-19 cộng đồng, "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để nắm thật chặt địa bàn, giám sát tình hình thực hiện giãn cách xã hội tại cơ sở, phải giám sát chặt chẽ cách ly tại nhà đối với F2…

 

Đoàn công tác Bộ Y tế đi kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch COVID-19 tại BVĐK Vĩnh Long.
Đoàn công tác Bộ Y tế đi kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch COVID-19 tại BVĐK Vĩnh Long.

Vĩnh Long cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng. Trong đó, tỉnh cần phải phát huy hơn nữa vai trò của các Tổ COVID-19 cộng đồng, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để nắm thật chặt địa bàn, giám sát tình hình thực hiện giãn cách xã hội tại cơ sở, phải giám sát chặt chẽ cách ly tại nhà đối với F2… đồng thời đẩy mạnh phong trào phác giác trong nhân dân, kịp thời thông báo địa phương xử lý ngay những trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Đó là lưu ý của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên- Phó BCĐ Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 khi cùng đoàn công tác Bộ Y tế có buổi làm việc với tỉnh Vĩnh Long về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Còn nhiều ca mắc trong cộng đồng không rõ nguồn lây

Bác sĩ chuyên khoa 2 Văn Công Minh- Giám đốc Sở Y tế, Phó Ban Thường trực BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, hiện dịch bệnh trên địa bàn tỉnh rất phức tạp do biến chủng lây lan nhanh, số ca mắc qua sàng lọc cộng đồng, khu vực phong tỏa và test nhanh ở các cơ sở y tế còn cao, không rõ nguồn lây. Phân bố các vùng nguy cơ trên địa bàn tỉnh cho thấy, có rất nhiều xã đang là vùng "nguy cơ rất cao". Có 33/107 xã- phường- thị trấn là “vùng xanh” chưa có ca mắc.

Trung bình mỗi ngày tỉnh ghi nhận 33 trường hợp nhưng có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Tính đến 12/8, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 1.583 ca mắc trong cộng đồng; điều trị khỏi 604 ca; 24 trường hợp  tử vong. Tỷ lệ tử vong/số ca mắc là 1.4%. Hiện tỉnh thành lập 5 bệnh viện dã chiến với quy mô gần 1.900 giường, đang triển khai Trung tâm Hồi sức tích cực với quy mô 200 giường điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng ở 3 tỉnh An Giang, Vĩnh Long và Đồng Tháp.

Những ngày qua, tổ công tác đặc biệt của Bộ Y tế phối hợp với tỉnh đưa ra giải pháp phòng chống dịch tại cộng đồng, công tác điều trị, xét nghiệm, ứng dụng công nghệ thông tin.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy- Bùi Văn Nghiêm đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn vẫn còn phức tạp, việc tuân thủ các quy định về phòng chống dịch tại một số nơi còn chưa chặt chẽ. Tỉnh kiến nghị tổ công tác Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ cho tỉnh trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt là trong việc nâng cao năng lực chuyên môn điều trị COVID-19, sớm hỗ trợ tỉnh vắc xin phòng COVID-19 để tiêm cho lực lượng công nhân.

Đối với công tác phòng chống dịch tại các doanh nghiệp, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị tỉnh phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát 100% doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, yêu cầu các doanh nghiệp phải có kế hoạch phòng chống dịch, đảm bảo phương án sản xuất an toàn “3 tại chỗ” và “1 cung đường, 2 điểm đến” mới được hoạt động. 

Vĩnh Long sớm kiểm soát dịch COVID-19

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên lưu ý Vĩnh Long cần sớm đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh ở từng khu vực cụ thể để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng theo các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, từ đó đề xuất kế hoạch xét nghiệm sàng lọc cộng đồng phù hợp với tình hình dịch bệnh thực tiễn tại từng địa phương.

Đồng thời, tăng cường áp dụng công nghệ vào công tác truy vết, kiểm soát an toàn COVID-19; sử dụng các phần mềm tổng hợp, phân tích, dự báo dịch bệnh cung cấp thông tin kịp thời cho BCĐ Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế chỉ đạo kịp thời truy vết, ngăn chặn, khoanh vùng, cách ly, dập dịch, điều trị COVID-19 có hiệu quả.

Đặc biệt, tỉnh cần xây dựng ngay kế hoạch xét nghiệm sàng lọc cho 2 địa phương có số lượng ca bệnh rất cao là Tam Bình và Long Hồ để sớm tách F0 ra khỏi cộng động, chặn nguồn lây lan.

Sở Y tế tỉnh phải rà soát và tổ chức tập huấn cho 100% lực lượng lấy mẫu xét nghiệm, cán bộ trạm y tế ở cấp xã, lực lượng sinh viên ngành y các trường trên địa bàn để đảm bảo đủ năng lực hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm. Về xét nghiệm trên diện rộng toàn tỉnh cần cụ thể, chủ động về thời gian, địa điểm để việc lấy mẫu được triển khai nhanh, an toàn, đảm bảo trả kết quả sớm trong 24 giờ để các địa phương tiến hành truy vết.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long.
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long.

Trong công tác điều trị, Vĩnh Long cần chỉ đạo các cơ sở y tế tăng cường khám và chữa bệnh ngoại trú, chỉ đưa vào cơ sở điều trị đối với bệnh nhân nặng, dành nguồn nhân lực y tế cho điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Ngành y tế tỉnh rà soát lại toàn bộ nhân lực, tăng cường tập huấn cho đội ngũ y bác sĩ tại các bệnh viện dã chiến về điều trị COVID-19, phải sẵn sàng nguồn nhân lực chuẩn bị cho các trường hợp dịch phức tạp hơn.

Thứ trưởng Bộ Y tế lưu ý, tỉnh cần xây dựng kế hoạch chuyên đề về công tác phòng chống COVID-19 với mục tiêu cụ thể, đề ra phương hướng, giải pháp và phân công nhiệm vụ từng ngành, từng địa phương để thực hiện hiệu quả hơn. Ngoài ra, tỉnh cần sẵn sàng phương án khi có vắc xin phòng COVID-19 Bộ Y tế phân bổ về sẽ triển khai tiêm ngay cho người dân.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao những nỗ lực của BVĐK tỉnh trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt là theo dõi, phát hiện sớm các dấu hiệu diễn biến chuyển nặng của người bệnh F0 để can thiệp kịp thời, giảm thiểu số ca bệnh diễn biến trở nặng, nguy kịch, hạn chế thấp nhất số ca tử vong; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Trung tâm hồi sức tích cực (ICU); bảo đảm nguyên tắc 4 tại chỗ, có sự điều phối tập trung để sử dụng hiệu quả nhất nguồn lực sẵn có, BVĐK Vĩnh Long chuyển sang trạng thái vừa điều trị bệnh nhân COVID-19 vừa chăm sóc sức khỏe thông thường cho nhân dân.

Bài, ảnh: THÚY QUYÊN

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh