Sốc nhiệt có thể phòng tránh được

12:04, 27/04/2021

Thời tiết nắng nóng kéo dài dẫn đến nhiều người không kịp thích nghi gây ra thân nhiệt tăng quá mức, thường trên 40 độ C. Nếu gặp phải trường hợp này thì xử lý và đề phòng như thế nào?

Thời tiết nắng nóng kéo dài dẫn đến nhiều người không kịp thích nghi gây ra thân nhiệt tăng quá mức, thường trên 40 độ C. Nếu gặp phải trường hợp này thì xử lý và đề phòng như thế nào?

Nguyễn Văn Hải

(Tân Hòa- TP Vĩnh Long)

Trả lời:

Thân nhiệt tăng quá mức được gọi là sốc nhiệt, cách xử lý khi gặp trường hợp này là lập tức hạ thân nhiệt và hỗ trợ chức năng các cơ quan. Cụ thể, làm mát ngay tức thì và đưa bệnh nhân ra khỏi môi trường nóng, cởi bỏ quần áo, chuyển tới nơi bóng mát; hỗ trợ đường thở, hô hấp, tuần hoàn; hạ thân nhiệt bệnh nhân bằng mọi cách nhưng không gây cản trở việc vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện, mục đích là phải hạ thân nhiệt ngay xuống dưới 39 độ C; vận chuyển bằng xe có điều hòa nhiệt độ hoặc mở cửa sổ.

Sau khi vào bệnh viện phải bù nước và điện giải, làm lạnh bệnh nhân càng sớm càng tốt, nhanh chóng ổn định chức năng hô hấp tuần hoàn, hỗ trợ tích cực các cơ quan khi có suy đa tạng.

Sốc nhiệt có thể phòng tránh được qua những việc như: Phân loại các đối tượng có nguy cơ để có biện pháp phòng chống và kế hoạch rèn luyện phù hợp; mỗi cá nhân đều phải tự rèn luyện để thích nghi với nóng, lập thời gian luyện tập thể lực vào lúc mát trong ngày, giảm bớt luyện tập thể lực khi thời tiết quá nóng; mặc áo quần rộng, nhẹ, thoáng và sáng màu.

BS PHAN GIA HOÀNG

(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Long)

 

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh