Đảm bảo đủ thuốc dự trữ

05:03, 18/03/2016

Bệnh có thể theo mùa, nhưng dự trữ thuốc cấp cứu trường hợp bệnh nặng, điều trị các bệnh khẩn cấp nguy hiểm tính mạng thì luôn phải đảm bảo- các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Vĩnh Long khẳng định như vậy.

Bệnh có thể theo mùa, nhưng dự trữ thuốc cấp cứu trường hợp bệnh nặng, điều trị các bệnh khẩn cấp nguy hiểm tính mạng thì luôn phải đảm bảo- các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Vĩnh Long khẳng định như vậy.

Một trường hợp tự tử đầu năm nay khi... ăn con cóc có trứng được cứu sống tại BVĐK tỉnh Vĩnh Long.
Một trường hợp tự tử đầu năm nay khi... ăn con cóc có trứng được cứu sống tại BVĐK tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, trong 2 năm trở lại đây, ít tiếp nhận cấp cứu các trường hợp tự tử. Đầu năm đến nay, rất ít ca cấp cứu rắn độc cắn. Trong khi cách đây 2- 3 năm, vào dịp tết, BVĐK tỉnh liên tiếp cấp cứu nhiều trường hợp tự tử hay có thời gian, khá nhiều người dân bị rắn lục đuôi đỏ cắn phải vào cấp cứu.

Bác sĩ Võ Văn Hạnh Phúc- Phó Khoa Cấp cứu hồi sức tích cực chống độc thuộc BVĐK tỉnh Vĩnh Long- cho biết: Khoảng vài năm nay, các trường hợp tự tử vào khoa điều trị giảm nhiều. Đầu năm đến giờ, khoa tiếp nhận điều trị 4- 5 ca tự tử. Còn số người bị rắn lục, rắn hổ cắn vào bệnh viện dù 2 năm qua có tăng so 3 năm trước, nhưng từ đầu năm đến nay khoa tiếp nhận chỉ 1- 2 ca. Hồi giữa năm 2015, nhiều địa bàn trong tỉnh rộ việc người dân đập chết rắn lục đuôi đỏ trong sinh hoạt hàng ngày. Khá nhiều người do sơ ý bị rắn cắn phải chuyển viện.

Bác sĩ Nguyễn Thị Bạch Yến- Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Vĩnh Long- cho hay: Đáng mừng là các trường hợp tự tử và rắn độc cắn vào viện giảm hẳn và “thuốc dự trữ cấp cứu tự tử bằng thuốc trừ sâu có lúc quá đát nên phải hủy; huyết thanh dùng trường hợp bị rắn độc cắn cũng vậy, đã hết đát”. Theo bác sĩ Bạch Yến, bộ phận chuyên môn mới hủy 5- 7 lọ huyết thanh rắn hổ do để lâu quá hết hạn sử dụng. Nhưng trước khi hủy đã phải nhập ngay 10 lọ trữ vào kho. Bệnh viện lúc nào cũng phải đảm bảo đáp ứng thuốc cấp cứu trường hợp bệnh nặng, khẩn cấp.

Theo bác sĩ, có nhiều nguyên nhân khiến một số người tự tử: thua cờ bạc, thất tình, nhiều bế tắc trong cuộc sống,... Uống thuốc trừ sâu, uống thuốc tân dược quá liều, cắt mạch máu,... là một vài trong các cách những người có ý tự tử hay làm. Còn người bị rắn lục đuôi đỏ cắn thường bị rối loạn đông máu, nếu bị rắn hổ cắn thường gây suy hô hấp, ngưng thở trước khi đưa đến viện. Huyết thanh sẽ giúp cấp cứu kịp thời, cứu sống bệnh nhân.

Trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp, “6 giờ vàng” từ khi bệnh nhân vào viện thường được cứu sống và ít để lại di chứng. Streptokinase là thuốc dùng cho kỹ thuật tiêu huyết khối, tiêu sợi huyết để điều trị nhồi máu cơ tim cấp trong thời gian “vàng” này. Giá mỗi lọ gần 1,5 triệu đồng. BVĐK tỉnh cho biết chỉ hơn tháng nữa, gần chục lọ này sẽ hết hạn dùng.

Với bệnh tay chân miệng nặng và phải dùng đến Milrinone, mỗi lọ này giá khoảng 1,8 triệu đồng. Bệnh tay chân miệng vài năm gần đây lưu hành quanh năm tại tỉnh nên BVĐK tỉnh dự trù cơ số thuốc này từ năm 2013 đến nay. Dù cả năm 2015 không có nhu cầu xài thuốc này, nhưng theo bác sĩ chuyên khoa “không thể nào không có, bởi nếu có trường hợp bị tay chân miệng mức độ nặng, không có thuốc này sẽ ảnh hưởng đến tim mạch”.

Một số bác sĩ nhìn nhận có thể là phí khi không dùng đến và phải tiêu hủy trong một số trường hợp đối với thuốc giá trị cao, biệt dược. Nhưng điều đó vẫn tốt hơn có bệnh nặng nhiều, phải xài liên tục. “Đảm bảo đủ thuốc men để điều trị, nhưng bệnh viện vẫn mong có ít trường hợp bệnh nặng. Bởi khi có nhiều bệnh nặng, ngoài thuốc men còn tốn kém đủ thứ cho bệnh nhân”- bác sĩ Bạch Yến chia sẻ.

Để tiết kiệm, trong một số trường hợp, BVĐK tỉnh liên hệ bệnh viện tuyến trên để “trao đổi” các loại thuốc “đặc thù” này để các nơi đó sử dụng thường xuyên, lấy lại thuốc có đát dài hơn để lưu trữ. Yêu cầu cân đối thuốc tại bệnh viện cũng đặt ra sao cho thuốc men sử dụng hợp lý, hiệu quả, tránh lãng phí.

Bài, ảnh: MINH THÁI

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh