Đưa vào sử dụng cách đây hơn 10 năm, lò xử lý rác thải y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long nay đã khá cũ kỹ, xuống cấp. Tuy vẫn còn thực hiện được công năng xử lý rác thải y tế cho đơn vị và các cơ sở y tế có hợp đồng, nhưng nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do khí thải từ hệ thống này là luôn tiềm ẩn.
Hệ thống lò đốt rác của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long hiện đã xuống cấp.
Đưa vào sử dụng cách đây hơn 10 năm, lò xử lý rác thải y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long nay đã khá cũ kỹ, xuống cấp. Tuy vẫn còn thực hiện được công năng xử lý rác thải y tế cho đơn vị và các cơ sở y tế có hợp đồng, nhưng nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do khí thải từ hệ thống này là luôn tiềm ẩn.
Xử lý rác thải chưa đảm bảo an toàn
Theo khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, lò đốt rác của bệnh viện hiện xử lý khoảng 200kg rác thải y tế một ngày.
Trong đó, ngoài xử lý rác y tế thải ra từ bệnh viện, lò còn hợp đồng xử lý rác thải y tế của nhiều cơ sở y tế công, tư trên địa bàn có nhu cầu. “Về mặt số lượng, lò đảm nhận được.
Nhưng về mặt kỹ thuật, do đưa vào sử dụng lâu ngày, đã qua nhiều lần tu sửa nên hiện tại lò đang xuống cấp, khó đảm bảo xử lý khí thải an toàn triệt để”- cử nhân Nguyễn Văn Võ- Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn cho biết.
Trong bảng quan trắc môi trường y tế năm 2014 do khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Viện Vệ sinh y tế công cộng TP Hồ Chí Minh (Bộ Y tế) thực hiện thường niên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, có kết luận ở nội dung xử lý rác thải: lò đốt xì khí và có khói đen ở ống khói.
Các nội dung khác về việc phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lý chất thải rắn y tế và nước thải y tế được đánh giá đạt yêu cầu. Theo cử nhân Nguyễn Văn Võ, về nguyên tắc kỹ thuật, rác thải y tế khi qua xử lý lò đốt, phải là hơi thải qua ống khói chứ không phải khói!
Vấn đề xử lý rác thải y tế, nước thải y tế là quan tâm chung của hầu hết các bệnh viện. Lãnh đạo bệnh viện tỉnh rất quan tâm và đã có văn bản gửi Sở Y tế để trình UBND tỉnh Vĩnh Long xin chủ trương cải thiện lò đốt rác, nhưng chưa có ý kiến.
Theo khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, lò đốt rác cần được tu sửa các chi tiết thân lò, thành lò và một số linh kiện lò đốt. Nhìn từ kết quả quan trắc, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn cho rằng: Hiện tại rác thải y tế qua xử lý lò đốt còn ô nhiễm, không đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định.
Rác thải y tế thủy tinh: “bó tay”!
Một nội dung đáng quan tâm hiện nay ở rác thải y tế là rác y tế thủy tinh. Chai lọ thủy tinh y tế khi ra rác hiện chưa có giải pháp triệt để trong xử lý. Giải pháp trước mắt chỉ là trơ hóa rác, chứ không xử lý bằng nung đốt. Sau khi trơ hóa, tính sắc nhọn vẫn chưa mất, rác được để đó, khả năng gây ô nhiễm, nguy hiểm lâu dài.
“Chúng tôi có kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế), nhưng chưa có biện pháp giải quyết”. Theo cử nhân Nguyễn Văn Võ, bệnh viện nào cũng có rác thải này và hầu hết không tìm được giải pháp khả thi để xử lý.
Vừa qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đến thăm và làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, cử nhân Nguyễn Văn Võ có trình bày vấn đề rác thải thủy tinh khó xử lý và lò đốt rác xuống cấp.
Trả lời của Bộ Y tế là... tiếp tục đề xuất, phối hợp các bộ, ngành liên quan nghiên cứu sâu vấn đề này (rác thải y tế thủy tinh) để tái chế, tái sử dụng sau xử lý. Nói về việc xử lý rác thải thủy tinh y tế, một cán bộ quản lý y tế về nhiễm khuẩn bình luận: “Bó tay với giải pháp xử lý rác thải thủy tinh”.
Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, do lò đốt rác sử dụng lâu ngày, xuống cấp nên nguy cơ mất an toàn xử lý rác thải y tế là thực tế.
Bởi bệnh viện ngoài xử lý rác thải y tế từ cơ sở này, còn đảm nhiệm tư vấn hướng dẫn các cơ sở y tế công, tư trên địa bàn thực hiện đúng luật môi trường về xử lý rác thải y tế. Vấn đề là ngành y tế, chính quyền địa phương quan tâm hơn để đảm bảo xử lý tốt rác thải, đảm bảo an toàn môi trường y tế, môi trường sức khỏe trong mỗi bệnh viện.
Ngày 29/7/2014, Văn phòng Chính phủ có công văn chỉ đạo tuyên truyền các quy định của pháp luật trong quản lý chất thải nguy hại. Công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải yêu cầu các bộ, ngành trung ương tăng cường thông tin tuyên truyền các quy định của pháp luật trong quản lý chất thải nguy hại, để người dân hiểu và thực hiện đúng; tăng cường thanh kiểm tra các cơ sở quản lý chất thải nguy hại, trong đó có chất thải y tế đã được cấp phép để chấn chỉnh, xử lý nghiêm, kịp thời những cơ sở vi phạm.
Các tỉnh- thành phố tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng giám sát, kiểm tra, thanh tra để phòng ngừa các hoạt động trong việc vận chuyển, phân định, phân loại, tái sử dụng trực tiếp, lưu giữa tạm thời các chất thải nguy hiểm, nhất là chất thải y tế, nhằm giảm nguy hại cho môi trường; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
|
Bài, ảnh: MINH THÁI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin