Dịch Ebola: Những hỏi đáp xung quanh dịch bệnh Ebola

03:08, 15/08/2014

Tính đến nay, số người mắc bệnh Ebola tại bốn nước châu Phi đã lên đến 1.848 người, với 1.013 người tử vong. Theo nhận định của Tổ chức Y tế thế giới, chủng virus gây bệnh Ebola năm nay là chủng nguy hiểm nhất trong năm chủng virus gây bệnh này. Đây cũng là năm có dịch Ebola lớn nhất trong vòng 40 năm nay và dịch có nguy cơ lây lan sang các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam.

Tính đến nay, số người mắc bệnh Ebola tại bốn nước châu Phi đã lên đến 1.848 người, với 1.013 người tử vong. Theo nhận định của Tổ chức Y tế thế giới, chủng virus gây bệnh Ebola năm nay là chủng nguy hiểm nhất trong năm chủng virus gây bệnh này. Đây cũng là năm có dịch Ebola lớn nhất trong vòng 40 năm nay và dịch có nguy cơ lây lan sang các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam .

Những câu hỏi liên quan đến dịch bệnh Ebola sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây.

Câu hỏi:

Đến Tây Phi vì công việc hoặc thăm gia đình, bạn bè liệu có an toàn không?

Trả lời:

Nguy cơ một người đi du lịch hoặc làm ăn bị nhiễm virus Ebola trong thời gian lưu lại vùng bị ảnh hưởng, và mắc bệnh sau khi trở về là vô cùng thấp, kể cả nếu trong thời gian đó họ có đến những địa phương nơi những ca bệnh đầu tiên được ghi nhận. Bệnh chỉ lây truyền từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với máu, các chất bài tiết, cơ quan hay dịch tiết cơ thể của người hay động vật nhiễm bệnh hoặc tử vong do virus Ebola, là những điều khó có khả năng xảy ra với một người đi du lịch thông thường. Mặc dù vậy, những người đi du lịch cần tránh những tiếp xúc như vậy.

Dịch Ebola: Những hỏi đáp xung quanh dịch bệnh Ebola.

Nếu bạn đi thăm gia đình hoặc bạn bè ở những khu vực bị ảnh hưởng, nguy cơ cũng thấp tương tự như vậy, trừ phi bạn có tiếp xúc trực tiếp với cơ thể một người mắc bệnh hoặc chết do virus Ebola. Nếu như vậy, bạn cần báo ngay cho cơ quan y tế công cộng để được điều tra quá trình tiếp xúc. Điều tra quá trình tiếp xúc được sử dụng để xác định là bạn chưa bị phơi nhiễm bệnh do virus Ebola, và để giám sát nhằm ngăn chặn bệnh lây lan.

Tổ chức Y tế Thế giới.

Câu hỏi:

Việt Nam đã khảo sát tình hình thế giới như thế nào để xây dựng phác đồ điều trị bệnh Ebola hay chỉ dựa trên số liệu của WHO? Phác đồ của Việt Nam có những điểm chính nào? (maivaninh, 40 tuổi, hinhmai@...)

Trả lời:

Trước hết cần phải thu thập đầy đủ thông tin về dịch bệnh, vì bệnh này đã xảy ra ở châu Phi bốn thập kỷ nay.

Hiện nay dịch bắt đầu bùng phát và có nguy cơ lan rộng ra các nước, do vậy nhóm chuyên gia kỹ thuật phải dựa trên tất cả thông tin dịch tễ về virus học, về bệnh sinh, về bệnh cảnh lâm sàng và các phương thức điều trị đã được áp dụng tại các nước châu Phi kết hợp với các khuyến cáo của WHO và CDC Hoa Kỳ để xây dựng phác đồ điều trị Ebola cho Việt Nam.

Như chúng ta đã biết, bệnh Ebola hiện nay chưa có vắcxin phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên phác đồ tập trung hướng dẫn phát hiện các triệu chứng lâm sàng, khai thác các yếu tố dịch tễ học để phát hiện những ca nghi ngờ nhằm cách ly và điều trị kịp thời. Việc điều trị tập trung vào điều trị các triệu chứng và điều trị hỗ trợ là chính.

PGS.TS. Nguyễn Văn Kính, Giám đốc BV Bệnh nhiệt đới Trung Ương.

Câu hỏi:

Nghe nói triệu chứng của người nhiễm Ebola là sốt và tiêu chảy. Vậy làm thế nào để phân biệt một bệnh nhân bị tiêu chảy do nhiễm Ebola? (Khắc Cường, 32 tuổi, Cuongkhac@...)

Trả lời:

Các triệu chứng của người nhiễm Ebola có thể tương tự như triệu chứng của những bệnh nhân bị nhiễm trùng khác (sốt xuất huyết Dengue, tiêu chảy nhiễm trùng, thương hàn...).

Vì vậy, để nghi ngờ một trường hợp nhiễm Ebola thì ngoài các triệu chứng sốt, tiêu chảy, đau cơ, xuất huyết... thì phải xem xét yếu tố dịch tễ (người đó có đi đến vùng đang xảy ra dịch, có tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết của người hoặc thú có nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm Ebola).

Yếu tố dịch tễ này rất quan trọng, nếu không có yếu tố dịch tễ thì khả năng nhiễm Ebola gần như không có.

TS.BS Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc BV Nhiệt đới TP.HCM

Theo giadinhonline.vn

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh