
Mùa mưa về, đường hô hấp của trẻ rất nhạy cảm với thời tiết, khả năng miễn dịch lại chưa tốt khiến cho trẻ em dễ nhiễm bệnh viêm hô hấp. Và, căn bệnh này cứ thường xuyên tái đi tái lại khiến nhiều phụ huynh lo lắng.
Bệnh viêm hô hấp thường tái đi tái lại khiến trẻ biếng ăn, mất sức, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Mùa mưa về, đường hô hấp của trẻ rất nhạy cảm với thời tiết, khả năng miễn dịch lại chưa tốt khiến cho trẻ em dễ nhiễm bệnh viêm hô hấp. Và, căn bệnh này cứ thường xuyên tái đi tái lại khiến nhiều phụ huynh lo lắng.
Vào mùa mưa, khí hậu ẩm thấp tạo điều kiện cho siêu vi, vi khuẩn, nấm... phát triển. Hệ miễn dịch của trẻ chưa hoàn thiện nên rất dễ mắc bệnh. Sự thay đổi khí hậu làm gia tăng, thêm vào đó là sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm đã trở thành nguyên nhân làm gia tăng số trẻ em mắc các bệnh lý về đường hô hấp, đặc biệt là viêm mũi dị ứng, hen suyễn.
Trẻ thường có các triệu chứng như ho, sổ mũi trong hoặc đục, ngứa mũi, hắt hơi, khò khè, sốt, nặng hơn trẻ có thể có biểu hiện tím tái, khó thở...
Các bệnh lý về đường hô hấp tập trung chủ yếu ở trẻ từ sơ sinh đến 3 tuổi do ở độ tuổi này, hệ hô hấp của trẻ còn non yếu, sức đề kháng yếu nên cơ thể trẻ rất nhạy cảm với những thay đổi của thời tiết. Hầu hết các bệnh nhi đến khám và nhập viện tại các bệnh viện do bệnh lý hô hấp đều có biểu hiện rõ rệt là hắt hơi, sổ mũi, ho.
Ở trẻ nhỏ dưới 2 tuổi thì có biểu hiện bỏ bú, khó thở. Có những trường hợp do quá trình chăm sóc trẻ tại nhà không đúng cách đã dẫn đến biến chứng nặng, khiến cho việc điều trị gặp không ít khó khăn.
Mặc dù đây là bệnh lý phổ biến và diễn biến quanh năm nhưng vấn đề phòng bệnh và chăm sóc trẻ đối với các bậc phụ huynh vô cùng gian nan do bệnh cứ tái đi tái lại nhiều lần, khiến trẻ biếng ăn, bị mất sức, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của trẻ…
Chị Thanh Nga (xã Thanh Đức- Long Hồ) có con gái 26 tháng cho biết: “Cứ trời lạnh là con chị ho khò khè, thở lạ, sốt, biếng ăn. Bệnh này cứ tái đi tái lại hoài hà, nhìn con bệnh “sò” đi chị xót cả ruột”.
Bác sĩ Chuyên khoa 2 Phan Văn Năm- Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cho biết, bệnh viêm hô hấp là bệnh đứng hàng đầu ở trẻ em, đa số do siêu vi trùng gây ra. Bệnh sẽ tự khỏi từ 5 đến 7 ngày nếu không có biến chứng gì đặc biệt.
Do vậy, với bệnh này phụ huynh chỉ cần chăm sóc tại nhà, cho trẻ ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng và uống thuốc hạ sốt, thuốc giảm ho thông thường bằng thảo dược. Song, với trường hợp viêm hô hấp có biến chứng nặng, trẻ thở nhanh, co kéo lồng ngực, trẻ viêm họng giả mạc, viêm amidan mủ,... thì phải dùng kháng sinh theo chỉ định của bác sĩ.
Nếu trẻ có triệu chứng lừ đừ, lơ mơ, có trường hợp trẻ co giật và hôn mê; trẻ thở nhanh, thở bất thường; trẻ tím tái; trẻ bỏ ăn, bỏ bú, nôn ói; trẻ sốt cao thì chúng ta nên đưa trẻ đi đến các bệnh viện gần nhất để khám ngay. Nếu trẻ bị mắc bệnh đường hô hấp mà không được điều trị kịp thời có thể bị biến chứng, như viêm phổi nặng, có thể dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.
Chị Loan Trâm (TP Vĩnh Long) chia sẻ: “Trẻ con sức đề kháng còn thấp nên tôi chăm con cẩn thận lắm. Con bé 4 tuổi, cứ chiều là tôi mặc áo quần dài cho ấm ngực và chống muỗi đốt con, phòng bệnh sốt xuất huyết luôn.
Chở con đi ngoài đường phải đeo khẩu trang để tránh bụi, nhiễm lạnh. Các bệnh về đường hô hấp cũng rất dễ lây qua tiếp xúc, nên luôn nhắc con rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và chơi đùa, nghịch bẩn, sau khi xì mũi...
Để phòng bệnh viêm hô hấp ở trẻ, tránh việc tái đi tái lại, bác sĩ Phan Văn Năm khuyên các bậc cha mẹ nên tăng cường sức đề kháng cho trẻ bằng cách tiêm ngừa đầy đủ các chương trình tiêm chủng quốc gia. Trẻ phải được ăn đủ các dưỡng chất, vi chất, tránh suy dinh dưỡng.
Cần tạo môi trường sống trong lành để trẻ không phải hít khói bụi, khói thuốc lá, lông vật nuôi, không cho trẻ tiếp xúc với người bị cảm cúm. Ngoài ra, cần giữ ấm cho trẻ khi về đêm và gần sáng. Giữ vệ sinh mũi cho trẻ luôn khô ráo, sạch sẽ bằng các tăng cường hút mũi, vệ sinh mũi ngay khi có dấu hiệu viêm mũi.
Theo các bác sĩ chuyên khoa, nếu trẻ bị mắc bệnh đường hô hấp mà không được điều trị kịp thời có thể bị biến chứng, như viêm phổi nặng, có thể dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Khi trẻ bị viêm hô hấp mắc đi mắc lại nhiều lần sẽ dẫn tới bị biến dạng lồng ngực, tạo ra vòng luẩn quẩn là trẻ lại dễ viêm hô hấp hơn. Hậu quả thứ 3 là dẫn đến suy dinh dưỡng. Trẻ giảm ăn rất nhiều, hoặc cứ ăn là ói. Trẻ hay bị viêm đường hô hấp mà không được điều trị kịp thời sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp đến trí tuệ và tinh thần. |
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin