
Sáng 11-6, GS.TS.BS Bùi Đức Phú, Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế cho biết, sức khỏe bệnh nhân được cấy tim nhân tạo bán phần đầu tiên ở nước ta hiện đang hồi phục nhanh.
Bệnh nhân Hoàng Quốc B. hiện đang hồi phục nhanh sau ca phẫu thuật ghép tim nhân tạo đầu tiên tại Việt
Sáng 11-6, GS.TS.BS Bùi Đức Phú, Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế cho biết, sức khỏe bệnh nhân được cấy tim nhân tạo bán phần đầu tiên ở nước ta hiện đang hồi phục nhanh.
Theo GS.TS Phú, hiện bệnh nhân Hoàng Quốc B. (39 tuổi, ngư dân ở Quảng Bình) có cảm giác khỏe, ăn ngủ được. Đáng chú ý, tim nhân tạo Heartware được cấy ghép trên cơ thể anh B. hoạt động ổn định.
Hiện nay, các bác sĩ của Bệnh viện T.Ư Huế đang tiếp tục theo dõi và chăm sóc cho bệnh nhân này ở mức cao nhất.
Ca mổ cấy tim nhân tạo Heartware bán phần lần đầu tiên tại Việt Nam được đánh giá cao, thêm một lần nữa khẳng định, đội ngũ y bác sĩ Việt Nam, đặc biệt tại Bệnh viện T.Ư Huế đã chinh phục được kỹ thuật mới và khó, mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân bị suy tim, suy tim - phổi giai đoạn cuối bằng công nghệ hiện đại.
Trước đó, sáng 6-6, với sự hỗ trợ của chuyên gia đến từ Bệnh viện Saint Vintcent (Australia), GS.TS Bùi Đức Phú và kíp mổ của Bệnh viện T.Ư Huế đã thực hiện thành công ca mổ cấy tim nhân tạo bán phần Heartware sau năm giờ phẫu thuật. Đây là lầu tiên ca mổ cấy tim nhân tạo được thực hiện tại Việt
GS.TS.BS Bùi Đức Phú cho biết, bệnh nhân B. mắc bệnh cơ tim dãn giai đoạn cuối, không còn đáp ứng với điều trị nội khoa. Bệnh nhân này cũng đã được đưa vào danh sách chờ ghép tim phổi. Việc hồi phục tốt sau ca mổ sẽ giúp bệnh nhân B. có nhiều cơ hội hơn để được ghép tim phổi khi có người cho chết não thích hợp.
Năm 2011, Bệnh viện T.Ư Huế đã thực hiện thành công ca mổ ghép tim trên người, lấy từ người cho chết não lần đầu tiên tại Việt
Theo NDĐT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin