Trước tình hình diễn biến phức tạp của nhiều dịch bệnh truyền nhiễm tại các địa phương, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Y tế: “Dứt khoát không để dịch chồng dịch”.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của nhiều dịch bệnh truyền nhiễm tại các địa phương, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Y tế: “Dứt khoát không để dịch chồng dịch”.
Phụ huynh đưa trẻ đi tiêm mũi vắc xin tổ hợp “3 trong 1” ngừa sởi, quai bị, rubella. Đây là cách dự phòng bệnh sởi tốt nhất cho những trẻ nằm ngoài đối tượng tiêm vét.
Mặc dù là chủ nhật (11/5), nhưng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vẫn ngồi cùng Bộ Y tế, các bộ ngành liên quan, bàn cách phòng chống các dịch bệnh như sởi, tay chân miệng (TCM), sốt xuất huyết (SXH) đã, đang và sẽ rất “nóng”.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay, bệnh TCM bắt đầu có xu hướng gia tăng. Tương tự đang bước vào mùa mưa, nguy cơ bệnh SXH tiềm ẩn bùng phát.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế không được chủ quan trong phòng chống dịch bệnh, gồm dịch sởi và các dịch bệnh mới vào mùa như TCM, SXH. Phải luôn đặt tình trạng chủ động phòng chống dịch bệnh ở mức cao nhất. Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế: “Dứt khoát không để dịch chồng dịch”.
Sởi: Vẫn còn nguy cơ mắc bệnh!
Trên cả nước, đến nay vẫn còn gần 30 địa phương có tỷ lệ tiêm vét vắc xin ngừa sởi chỉ đạt 70- 95%.
Tỉnh Vĩnh Long đến ngày 12/5/2014, tỷ lệ tiêm vét ngừa sởi cho trẻ (9- 24 tháng tuổi) tích lũy cả 2 đợt chiếm cao, cụ thể tiêm mũi 1 đạt 97,76% (3.586/3.668 trẻ), tiêm mũi 2 đạt 95,11% (6.212/6.436 trẻ). Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Vĩnh Long cho hay, tỷ lệ tiêm vét này đạt cao theo yêu cầu chiến dịch tiêm vét.
Nhận định về tỷ lệ tiêm vét này, một bác sĩ hệ y tế dự phòng nói: “Đạt cao là một chuyện, nhưng thực tế trong cộng đồng vẫn còn trẻ chưa được tiêm ngừa sởi. Đối tượng đó cũng vẫn có nguy cơ mắc sởi”.
Lý giải điều này, bác sĩ Huỳnh Thanh Tân- Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Vĩnh Long, cho hay với những trẻ không nằm trong diện tiêm vét (9- 24 tháng tuổi), nên không được tiêm vét theo chiến dịch của Bộ Y tế vừa qua.
Các trẻ này, nếu thiếu 1 hoặc 2 mũi tiêm ngừa sởi, vẫn có nguy cơ mắc sởi. “Chúng tôi lưu ý với các trẻ nhỏ từ 3, 4, 5 tuổi, phụ huynh nên đưa đi tiêm vắc xin ngừa sởi để đảm bảo miễn dịch phòng bệnh”. Vắc xin ngừa sởi thuộc tổ hợp vắc xin “3 trong 1” có tại điểm tiêm dịch vụ thuộc Trung tâm Y tế dự phòng.
Đến nay tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 61 ca sốt phát ban dạng sởi. Trong đó, 6 ca dương tính với sởi trong số 43 mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm tại Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh. Số này tăng nhẹ so gần 2 tuần trước đó, với 5 ca dương tính bệnh sởi trong 47 ca sốt phát ban dạng sởi. Tất cả các ca sốt phát ban sởi được giám sát chặt chẽ, các ca sởi đã điều trị tích cực và hiệu quả.
TCM, SHX: Không vắc xin, nâng ý thức tự phòng
Với sởi, biện pháp hiệu quả là tiêm ngừa vắc xin để đẩy lùi dịch bệnh. Các bệnh truyền nhiễm TCM, SXH chưa có vắc xin phòng, Bộ Y tế cho rằng tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức người dân để phát hiện sớm bệnh, tuân thủ cách ly, điều trị kịp thời,... là giải pháp khả thi nhất để phòng bệnh cho trẻ hiện nay.
Tuân thủ vệ sinh sạch sẽ: Các trường mầm non, mẫu giáo, điểm giữ trẻ phải luôn giữ gìn vệ sinh cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi, vệ sinh cá nhân cô trò, bảo mẫu, để phòng tránh, hạn chế thấp nhất nguy cơ trẻ mắc TCM, SXH. |
“Với bệnh SXH, chúng tôi vẫn duy trì giám sát ca bệnh thường quy (thường xuyên)”- theo bác sĩ Huỳnh Thanh Tân. Tuân thủ điều này để biết nơi nào, vùng nào có số mắc nguy cơ cao, y tế dự phòng sẽ kịp thời dập tắt ổ dịch từ khi mới xuất hiện, tránh lây lan và bùng phát.
Theo bác sĩ Văn Công Minh- Phó Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long, bệnh TCM hiện nay không có vắc xin để phòng. Biện pháp phòng chống tốt nhất là tuyên truyền đến người dân, người bệnh và cộng đồng thực hiện vệ sinh cá nhân, ăn- uống- ở sạch.
Sở Y tế chỉ đạo sát việc giám sát phát hiện sớm dịch bệnh, cách ly điều trị kịp thời, tránh lây lan chéo. Bác sĩ Văn Công Minh nói, ngành y tế luôn chủ động đảm bảo đủ trang thiết bị y tế, thuốc men để các cơ sở y tế tiếp nhận, điều trị bệnh nhân.
Theo ghi nhận, hầu hết các ca mắc TCM, SXH từ đầu năm đến nay đều ở độ nhẹ, chỉ số ít ca nặng nhưng đều được bệnh viện tỉnh xử trí kịp thời. Để đảm bảo điều trị tốt, nhiều bệnh viện huyện đã thành lập tổ cấp cứu TCM lưu động, được trang bị thêm máy thở, giường cách ly, ngăn ngừa bệnh lây nhiễm chéo...
Nhầm bệnh TCM với nóng, sốt: Trao đổi với một số phụ huynh có con mắc bệnh TCM, họ nói con bị nóng sốt mà không biết đó là các biểu hiện ban đầu của bệnh TCM. Vì cứ nhầm tưởng trẻ bị nóng, sốt thông thường, nghĩ ra hiệu thuốc mua thuốc uống sẽ hết. Sau một đêm ngủ dậy, thấy nhiều chấm đỏ li ti nổi quanh vòm miệng, tay, chân,... và mới biết đó là bệnh TCM sau khi vào bệnh viện. Với TCM, các bác sĩ nói rất cần thiết để phát hiện sớm, phòng ngừa, điều trị khỏi bệnh. |
Bài, ảnh: MINH THÁI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin