Dịch bệnh vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp

05:05, 30/05/2014

Ngày 29/5, tại TP.Hồ Chí Minh, Bộ Y tế đã tổ chức gặp mặt báo chí để cung cấp thông tin về y tế, đặc biệt là những vấn đề đang "nóng" hiện nay của ngành y tế như: bảo hiểm y tế, tình hình dịch bệnh.

Ngày 29/5, tại TP.Hồ Chí Minh, Bộ Y tế đã tổ chức gặp mặt báo chí để cung cấp thông tin về y tế, đặc biệt là những vấn đề đang "nóng" hiện nay của ngành y tế như: bảo hiểm y tế, tình hình dịch bệnh.

Tại buổi gặp mặt, đại diện một số vụ của Bộ Y tế đã thông tin cho báo chí về một số điểm mới của Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế; tình hình dịch bệnh hiện nay cũng như các khuyến cáo của Bộ Y tế, đồng thời trả lời các câu hỏi của báo chí xung quanh các nội dung trên.

Thông tin về tình hình dịch bệnh, ông Trương Đình Bắc, Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cho biết, hiện nay, nhìn chung tình hình một số dịch bệnh đã được khống chế. Tuy nhiên dịch bệnh vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, khó lường khi thời điểm này đang vào hè với kiểu thời tiết thuận lợi cho nhiều bệnh dịch phát sinh và phát triển.


Lãnh đạo một số vụ của Bộ Y tế trả lời báo chí (Ảnh: VL)


Về dịch sởi, ông Bắc cho biết, từ đầu năm 2014 tới nay, cả nước ghi nhận 4.857 trường hợp mắc sởi xác định trong số 24.648 trường hợp sốt phát ban nghi sởi tại 63/63 tỉnh, thành phố.

Hầu hết các trường hợp mắc sởi là trẻ em dưới 10 tuổi (76,5%). Có 87% số trường hợp mắc sởi chưa tiêm vắc xin sởi hoặc không rõ tiền sử tiêm chủng, 9% đã tiêm 1 mũi vắc-xin sởi, 4% tiêm 2 mũi vắc- xin sởi.

Ông Bắc cũng cho biết, tính tới ngày 27/5, tỷ lệ tiêm vét vắc xin trên tòan quốc đạt 96,1%. Trong tháng 5 đã có 9/11 tỉnh, thành phố có nguy cơ mắc sởi cao đã triển khai tiêm bổ sung vắc xin sởi cho trẻ từ 2 tuổi đến dưới 10 tuổi. Hiện nay số trường hợp mắc sởi xác định tại các địa phương đã chững lại và bắt đầu giảm.

Đối với dịch sốt xuất huyết, ông Bắc cho biết đây là bệnh lưu hành ở mức cao tại các nước khu vực Đông Nam Á.

Thời điểm bắt đầu mùa mưa (tháng 5), là thời điểm vào mùa dịch. Bệnh hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, thêm vào đó do tập quán trữ nước tại nhiều địa phương khiến cho nguy cơ xảy ra dịch là rất lớn. Tính từ đầu năm tới nay, cả nước đã ghi nhận 9.413 trường hợp mắc bệnh tại 42 tỉnh, thành phố, trong đó có 6 trường hợp tử vong (đều ở khu vực phía Nam).

Bên cạnh đó, ông Bắc cũng thông tin một số dịch bệnh khác trong đó có bệnh viêm đường hô hấp cấp tính tại khu vực Trung Đông (MERS-CoV). Mặc dù chưa ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh nào tại Việt Nam song Bộ Y tế cũng nhận định nguy cơ bệnh có thể xâm nhập vào nước ta thông qua khách du lịch, người lao động, học tập tại các quốc gia có dịch về Việt Nam .

Hiện nay, khó khăn trong việc ứng phó với MERS-CoV là chưa có vắc xin, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, xuất hiện các trường hợp không có triệu chứng dẫn đến khó kiểm soát và làm gia tăng khả năng lây lan trong cộng đồng.

Trước tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các địa phương chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, thuốc, vật tư trang thiết bị đáp ứng công tác điều trị các dịch bệnh mùa hè; đào tạo thực hành lâm sàng cho chuyên ngành Nhi, Truyền nhiễm, Hồi sức cấp cứu; kiểm soát lây nhiễm tại các cơ sở khám chữa bệnh; tăng cường truyền thông để nhân dân biết và phòng tránh bệnh dịch.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần chủ động đề phòng đối với các loại dịch bệnh, có biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống, vệ sinh khu vực sinh sống đồng thời theo dõi sức khỏe thường xuyên để kịp thời phát hiện dịch bệnh và có biện pháp điều trị kịp thời, hiệu quả.

Tại buổi gặp mặt, nhiều câu hỏi của phóng viên báo chí cũng đã được Bộ Y tế giải đáp, trong đó có nhiều câu hỏi tập trung vào vấn đề một số loại vắc xin hiện nay đang khan hiếm, hết hàng như: thủy đậu, 5 trong 1, 6 trong 1…

Trả lời vấn đề này, ông Bắc cho biết, loại vắc xin 5 trong 1 và 6 trong 1 khan hiếm là loại vắc xin dịch vụ còn vắc xin trong chương trình tiêm chủng quốc gia luôn luôn đảm bảo đủ hàng. Trên thực tế, loại vắc xin dịch vụ hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu của người dân nên rất khó có thể tính toán cụ thể để dự trữ một lượng vắc xin phù hợp./.

 Theo ĐCSVN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh