“Sốt” với bệnh sởi

07:04, 25/04/2014

Đầu năm đến nay, Vĩnh Long ghi nhận 37 ca sốt phát ban nghi sởi (dạng sởi). Đã có 5/19 trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính với sởi.


Nhiều phụ huynh đưa trẻ đến điểm tiêm vắc xin dịch vụ tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh.


Đầu năm đến nay, Vĩnh Long ghi nhận 37 ca sốt phát ban nghi sởi (dạng sởi). Đã có 5/19 trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính với sởi.

Bác sĩ Huỳnh Thanh Tân- Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh (YTDP), nói theo số liệu của Bộ Y tế, của Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh thì dịch sởi đang diễn biến rất phức tạp, ở số ca mắc, ca sốt phát ban nghi sởi tăng cao so cùng kỳ các năm.

Đổ xô đi tiêm ngừa... cho chắc ăn!

Phòng tiêm ngừa dịch vụ (đặt tại Trung tâm YTDP) các buổi sáng gần đây rất đông người đưa con em đến tiêm ngừa sởi, vắc xin tổ hợp “3 trong 1” (ngừa sởi, quai bị, rubella), cảm cúm, viêm gan B,...

Chị Phương Thảo (Phường 2- TP Vĩnh Long) cho biết: “Cháu nhà đã 34 tháng tuổi và vắc xin ngừa sởi đã chích đủ 2 mũi. Sáng 23/4, đưa con đến Trung tâm YTDP, chị này phân trần “do dịch sởi đang diễn biến phức tạp, nhà tui đưa cháu đến đây chích lại... cho chắc ăn”.

Cùng suy nghĩ, chị Thanh Thúy (xã Long Phước- Long Hồ), cũng đưa con 6 tuổi đến tiêm ngừa tại Trung tâm YTDP.

Ghi nhận của phóng viên Báo Vĩnh Long nhiều ngày gần đây, rất nhiều phụ huynh có con từ vài tháng tuổi đến 5 tuổi đưa đến chích ngừa tại Trung tâm YTDP. Chính tâm lý lo ngại “và tiêm lại cho chắc ăn” này, nên người dân đưa trẻ đến tiêm ngừa khá cao.

Ghi nhận tại đây ngày 22/4, có 30 trường hợp đưa trẻ đến tiêm vắc xin “3 trong 1”; ngày 23/3 trong nửa buổi sáng có 13/52 trường hợp đến tiêm vắc xin này.

Trao đổi với bác sĩ Mạc Thu Hà- Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm và Vắc xin sinh phẩm (thuộc Trung tâm YTDP Vĩnh Long), được biết với trường hợp trẻ đã đủ 2 mũi tiêm ngừa sởi, thì cán bộ tiêm ngừa khuyến cáo phụ huynh đưa trẻ về, vì miễn dịch phòng bệnh cho trẻ đã đảm bảo đủ.

Về việc có khá nhiều phụ huynh đưa con đến “tiêm mũi vắc xin ngừa sởi nữa cho chắc ăn, vì không nhớ trẻ đã tiêm đủ 2 mũi chưa”. Một cán bộ tiêm chủng cho hay: nhất thiết người nhà phải liên hệ trạm y tế nơi cư trú để coi lại sổ theo dõi tiêm chủng, để biết trẻ được tiêm như thế nào, đủ liều hay chưa. Bác sĩ Mạc Thu Hà giải thích: với mũi vắc xin tổ hợp, điểm tiêm tại Trung tâm YTDP chỉ tiêm cho trẻ từ đủ 12 tháng tuổi trở đi.

Toàn tỉnh chỉ có duy nhất điểm tiêm dịch vụ, là phòng tiêm ngừa đặt tại Trung tâm YTDP. Các trạm y tế chỉ tiêm ngừa cho trẻ trong diện tiêm chủng thường xuyên thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia.

 

Bác sĩ Huỳnh Thanh Tân, Phó Giám đốc Trung tâm YTDP tỉnh Vĩnh Long:


Về phối hợp hệ điều trị để phòng chống sởi, ngăn chặn dịch bệnh lây lan, chúng tôi luôn phối hợp rất chặt chẽ.

Những ca nhập viện sốt phát ban được chẩn đoán sởi, sau khi bệnh viện thông báo, lập tức YTDP sẽ xuống lấy mẫu bệnh phẩm, vận chuyển lên Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh xét nghiệm, sau khi có kết quả sẽ thông báo về bệnh viện.

Quy trình này sẽ giúp ngành y tế giám sát chặt chẽ các ca bệnh, khoanh vùng ổ dịch nhỏ, kịp thời dập tắt không để dịch bệnh lây lan, bùng phát.


Tiêm ngừa để đảm bảo miễn dịch phòng bệnh

Đến hiện tại sau đợt tiêm vét (lồng ghép vào lịch tiêm chủng thường xuyên của chương trình tiêm chủng mở rộng) tại các trạm y tế cơ sở, Vĩnh Long đã tiêm vét vắc xin ngừa sởi mũi 1 đạt 64,82% (1.288 trẻ) và mũi 2 đạt 57% (2.948 trẻ).

Đợt tiêm vét này, YTDP rà soát ban đầu có gần 2.000 trẻ cần tiêm mũi 1 và hơn 5.100 trẻ cần tiêm mũi 2. Theo bác sĩ Huỳnh Thanh Tân: “Việc triển khai tiêm vét vắc xin ngừa sởi nhằm tạo miễn dịch cộng đồng đầy đủ để phòng chống bệnh sởi”.


Ngoài tiêm ngừa cảm cúm, viêm gan B thì vắc xin tổ hợp “3 trong 1” (ngừa sởi, quai bị, rubella) có tỷ lệ người tiêm cao.

Số liệu nêu trên là chưa tính Tam Bình, do địa bàn này điều tra số trẻ cần tiêm vét trễ hơn và dự kiến tiêm từ ngày 25/4. Số này cũng chưa tính đến lượng trẻ được người nhà tự đưa đi tiêm dịch vụ vắc xin “3 trong 1”.
 
Bác sĩ Huỳnh Thanh Tân cho biết, đối với các đối tượng nằm ngoài chương trình tiêm chủng mở rộng để được tiêm miễn phí vắc xin ngừa sởi (đơn liều) và các vắc xin khác thuộc chương trình, nếu có nhu cầu tiêm ngừa sẽ tiêm theo dạng dịch vụ.

Phòng Nghiệp vụ y (Sở Y tế) cho biết, ngoài hệ thống y tế cơ sở triển khai tiêm vét vắc xin ngừa sởi, cơ quan YTDP sẽ phối hợp hệ điều trị (chủ đạo là BVĐK tỉnh Vĩnh Long) “tua” lại công tác tập huấn cho cán bộ tiêm chủng, cán bộ y tế các tuyến về an toàn tiêm chủng, từ nay đến 15/5.

Hệ thống YTDP đang tăng cường giám sát các điểm tiêm, đặc biệt là khâu quản lý và bảo quản vắc xin, tư vấn trước và sau tiêm, thực hành an toàn tiêm chủng. Bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị y tế, vắc xin tại điểm tiêm.

Tuyên truyền để người dân hiểu lợi ích việc sử dụng vắc xin phòng bệnh. Bởi việc tiêm vắc xin đầy đủ, không chỉ có sởi mà tất cả các bệnh truyền nhiễm khác, các bác sĩ hệ điều trị và dự phòng nói là giải pháp an toàn, đảm bảo miễn dịch phòng bệnh cho trẻ hiệu quả.

Nhiều cơ quan báo chí dẫn ý kiến các chuyên gia về dịch tễ, nói rất đáng quan ngại trong vụ dịch sởi năm nay là tỷ lệ tử vong rất cao và bệnh nhi dưới 9 tháng tuổi mắc bệnh sởi nhiều.

Quy định tiêm chủng của Bộ Y tế, trẻ sẽ được tiêm vắc xin ngừa sởi mũi 1 khi đã đủ 9 tháng tuổi, mũi 2 (tiêm nhắc) tiêm khi trẻ đủ 18 tháng tuổi.

Tiêm vắc xin ngừa sởi là giải pháp hàng đầu để đảm bảo miễn dịch cho trẻ phòng bệnh sởi. Một khi tỷ lệ tiêm vắc xin đạt thấp, nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng


Bài, ảnh: MINH THÁI

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh