Đưa vào khai thác chưa đầy nửa năm, bệnh viện đã bước đầu tạo dựng được niềm tin về chuyên môn, tinh thần thái độ phục vụ đối với hầu hết bệnh nhân. Số lượng bệnh nhân đến bệnh viện ngày càng đông đảo.
Đưa vào khai thác chưa đầy nửa năm, bệnh viện đã bước đầu tạo dựng được niềm tin về chuyên môn, tinh thần thái độ phục vụ đối với hầu hết bệnh nhân. Số lượng bệnh nhân đến bệnh viện ngày càng đông đảo.
Sản phụ Huỳnh Ngọc Đào mẹ tròn con vuông ở Khoa Sản BVĐK TP Vĩnh Long.
BVĐK TP Vĩnh Long- cơ sở khám điều trị bệnh cho người dân địa bàn TP Vĩnh Long, các địa bàn lân cận trong tỉnh thuộc Long Hồ, Tam Bình, và đảm nhận phục vụ bà con một số địa bàn giáp ranh thuộc tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp.
“Nhất quyết phải... đẻ ở đây”
Nếu lấy trung tâm TP Vĩnh Long làm điểm, thì từ Cái Bè (Tiền Giang), Châu Thành (Đồng Tháp) hay từ Chợ Lách (Bến Tre) người dân qua đây, vào BVĐK TP Vĩnh Long thăm khám bệnh, đẻ chửa, nhập viện điều trị,... sẽ thuận lợi hơn, có thể nói cơ sở y tế này là “cửa ngõ” phục vụ bà con.
Sản phụ Huỳnh Ngọc Đào (SN 1987, huyện Châu Thành- Đồng Tháp) được người nhà đưa vào BVĐK TP Vĩnh Long sáng 15/4, đến 14 giờ cùng ngày sản phụ Đào sinh mổ. Đứa con gái 3,3kg kháu khỉnh chào đời trong niềm vui của ông bà nội ngoại.
Bà Nguyễn Thị Lý mẹ của Đào, kể: “Lúc nhà tui đưa nó xuống đây (BVĐK TP Vĩnh Long) khám thai lần đầu, rồi vài lần nữa, thì nó nằng nặc kêu “mẹ, nữa chở con xuống đây sanh cho tiện”. Và hôm nay, gia đình chị Đào vui vầy mẹ tròn con vuông ở bệnh viện này.
Sang phòng bên cạnh, gặp sản phụ Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1991) cũng mới vừa sanh mổ một bé trai 3,4kg chiều 14/4. Nhà Trúc ở An Hữu, Cái Bè, thay vì lên BVĐK Cai Lậy xa hơn, sản phụ này được đưa qua BVĐK TP Vĩnh Long.
“Em có lên mạng bằng điện thoại di động, coi chọn bệnh viện để con em chào đời. Cuối cùng em chọn bệnh viện này, vì thấy sạch sẽ, mới mẻ. Qua đây sanh, thấy bác sĩ và mấy cô điều dưỡng vui vẻ nhiệt tình, em chịu lắm”- Trúc nói.
Cử nhân Điều dưỡng Trưởng Khoa Sản Võ Thị Kiều Diễm lật sổ lưu khoa chỉ cho chúng tôi: Tháng 3 rồi, khoa có 136 sản phụ sinh con, trong đó 37 sản phụ trên địa bàn TP Vĩnh Long, 99 sản phụ còn lại đến từ các huyện Long Hồ, Tam Bình, Trà Ôn và một số tỉnh giáp Vĩnh Long như Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp. Tháng trước, bệnh viện cũng thực hiện thành công 92 ca sinh, trong đó sinh thường 49, sinh mổ 43 trường hợp.
“Số sản phụ đến sinh đẻ ở đây hầu như tháng sau cao hơn tháng trước. Nhiều người nói họ thấy bệnh viện mới sạch sẽ, khang trang và mình thì lúc nào cũng tận tình chăm sóc. Có lẽ vậy, họ tin nên đến sinh nhiều”- điều dưỡng Võ Thị Kiều Diễm nói.
Đáng nói có nhiều sản phụ ở các địa bàn lân cận TP Vĩnh Long, sang đây sinh nở, đã không tính đến việc thụ hưởng chế độ BHYT. Họ chấp nhận bỏ chi phí đến bệnh viện sinh nở, miễn họ cảm thấy hài lòng.
Chúng tôi thử đi qua một số phòng bệnh, cà kê dọc hành lang và không tiết lộ mình là nhà báo, hỏi vài bệnh nhân và một số người nhà, thì đa phần họ nói bệnh viện sạch sẽ, khang trang thật. Họ nói y- bác sĩ, điều dưỡng nhiệt tình chăm sóc, hướng dẫn. Họ kể nằm ở đây ngủ nghỉ chăm bệnh mà yên tâm, chẳng phiền hà gì.
Động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ
Bác sĩ chuyên khoa II Đoàn Văn Hùng- Giám đốc BVĐK TP Vĩnh Long khá phấn khởi nêu kết quả hoạt động của BV thời gian qua.
Ông cho biết, giao ban tháng 3/2014, Sở Y tế đánh giá cao bệnh viện trong công tác khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong tháng, BV đã khám chữa bệnh cho 12.300 lượt bệnh nhân nội, ngoại trú.
Bình quân 600 lượt bệnh nhân đến BV này mỗi ngày. Với kỹ thuật lâm sàng, theo bác sĩ Đoàn Văn Hùng, BV bước đầu khẳng định chuyên môn, kết quả điều trị đạt cao, qua các kỹ thuật: nội soi (cắt túi mật, cắt u nang buồng trứng, vá lỗ thủng dạ dày, xử trí thai ngoài tử cung vỡ), mổ bướu, mổ chấn thương xương,...
Bác sĩ Khoa Khám bệnh thăm khám cho bệnh nhân.
Cử nhân điều dưỡng Trần Thùy Nhung, điều dưỡng trưởng của BV nói với chúng tôi: “Ở đây, mỗi ngày khám bệnh nội, ngoại trú khoảng 500 bệnh nhân; còn vào đầu tuần hay cuối tuần, lên đến 700- 800 bệnh nhân.
Điều dưỡng này nhìn nhận những ngày đông bệnh, toàn thể điều dưỡng căng sức thì cơ bản phục vụ ổn, còn bác sĩ khám bệnh thì thiếu.
BV cho biết, khoa khám bệnh chỉ có một bác sĩ, và phần lớn phải tăng cường bác sĩ từ các khoa, phòng xuống khám. Thậm chí, có hôm với trường hợp phẫu thuật phức tạp, bác sĩ thức đến tận 2- 3 giờ sáng.
Theo bác sĩ Đoàn Văn Hùng, đơn vị hiện có 22 bác sĩ trong tổng số 168 biên chế cán bộ, y bác sĩ, điều dưỡng. Để phục vụ nhu cầu khám, điều trị cho người dân, BV đề xuất cần thêm đội ngũ bác sĩ tương đương số hiện có.
“Khó nhất của chúng tôi là thiếu bác sĩ. Cũng như tình hình chung của tỉnh và nhiều đơn vị khác, BV không tuyển mới được bác sĩ về phục vụ. Chính tôi ngoài quản lý, cũng phải cáng đáng những thủ thuật cao để điều trị bệnh nhân”- bác sĩ Đoàn Văn Hùng nói. Với 22 bác sĩ, nhưng chỉ 2 bác sĩ chuyên về ngoại khoa.
Bệnh viện còn gặp khó do chưa được giao tự chủ tài chính theo quy định. Điều này đã ảnh hưởng một phần thu nhập cho cán bộ, nhân viên. Sâu xa của vấn đề này, có thể hạn chế thúc đẩy sự cống hiến, tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ đối với bệnh nhân.
Bác sĩ Đoàn Văn Hùng chia sẻ: “Chúng tôi luôn động viên, tạo thoải mái cho cán bộ, nhân viên, đội ngũ y- bác sĩ, điều dưỡng, với mục tiêu cao nhất là cùng phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đó là cách để vượt qua khó khăn, tiếp thêm niềm tin cho anh em làm nghề, tạo sự tin tưởng vững chãi nơi mọi người dân đến khám chữa bệnh”... |
Bài, ảnh: MINH THÁI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin