Bên cạnh các dịch bệnh diễn biến nóng, một số dịch bệnh theo mùa được giới chuyên môn nhận định có nguy cơ quay lại vào mùa Đông Xuân. Cùng với ngành chức năng, người dân cần cẩn trọng, phối hợp giám sát tốt các dịch bệnh để giảm tối đa số mắc và tử vong.
Khám chữa bệnh tại BVĐK tỉnh Vĩnh Long.
Bên cạnh các dịch bệnh diễn biến nóng, một số dịch bệnh theo mùa được giới chuyên môn nhận định có nguy cơ quay lại vào mùa Đông Xuân. Cùng với ngành chức năng, người dân cần cẩn trọng, phối hợp giám sát tốt các dịch bệnh để giảm tối đa số mắc và tử vong.
Tai nạn và tử vong do giao thông giảm
Báo cáo tình hình khám chữa bệnh các ngày Tết Giáp Ngọ 2014 của BVĐK tỉnh Vĩnh Long cho thấy: tổng số bệnh nhân khám bệnh, cấp cứu tai nạn từ 29 tết (29/1/2014) tới mùng 6 tết (5/2/2014) là 1.377 trường hợp, trong đó cấp cứu do tai nạn giao thông là 409 trường hợp và số chấn thương sọ não do tai nạn giao thông là 17 trường hợp. Trong thời điểm trên, hơn 1.000 trường hợp nhập viện điều trị nội trú.
Tổng số bệnh nhân khám bệnh, cấp cứu tai nạn đầu năm nay bằng 100,7% so tết năm 2013. Song, số nạn nhân tai nạn giao thông tết năm nay giảm mạnh so cùng kỳ với 372/484 trường hợp, chiếm 76,9%. Các số liệu của dịp tết rồi còn có: số ca đẻ ít, số tử vong giảm, số nhập viện điều trị nội trú tăng...
Số bệnh nhi mắc tay chân miệng nhập viện điều trị 17 ca, sốt xuất huyết 5 ca, tiêu chảy 14 ca. Ghi nhận các loại tai nạn sinh hoạt, đánh nhau trong dịp tết, số trường hợp đến bệnh viện tỉnh khám chữa bệnh, cấp cứu, điều trị tăng nhẹ so cùng kỳ. Đáng chú ý, có 9 vụ tự tử trong thời điểm trên diễn ra trong các ngày mùng 1, mùng 3 và mùng 4 tết (tết năm ngoái có 7 vụ).
Chỉ 1 ca tử vong do tai nạn giao thông, giảm 2 ca so dịp tết năm ngoái. Tai nạn giao thông cấp cứu giảm và số ca tử vong cũng giảm được các cơ sở khám điều trị bệnh cho là ý thức của người tham gia giao thông được nâng lên và đã tiết giảm phần nào rượu bia.
Cẩn trọng, giám sát tốt các bệnh đang nóng
Ghi nhận sơ bộ trên địa bàn tỉnh, vẫn chưa có trường hợp nào dương tính với bệnh sởi từ quý IV/2013 đến nay. Nhưng theo khuyến cáo, ngành y tế và người dân không nên lơ là. Mới đây, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh gửi văn bản cho Trung tâm Y tế dự phòng 20 tỉnh- thành khu vực phía
Tháng 10/2013 đến nay, Dự án Tiêm chủng mở rộng phía Nam ghi nhận 75 trường hợp có xét nghiệm dương tính với bệnh sởi/rubella tại 14 tỉnh- thành, trong đó nhiều nhất ở TP Hồ Chí Minh.
Theo viện này, do chu kỳ bệnh sởi/rubella các năm trước thường xảy ra vào mùa Đông Xuân, đỉnh dịch vào tháng 3 hàng năm. Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh khuyến cáo y tế dự phòng các địa phương trên triển khai các biện pháp phòng chống theo quy định.
Với bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng, Bộ Y tế vẫn cho đây là bệnh đang “nóng” hiện nay. Trên bình diện chung, số mắc bệnh truyền nhiễm này có giảm nhẹ, nhưng diễn biến mắc vẫn đều đặn tại các địa phương. Tại tỉnh Vĩnh Long, từ 1/1/2014 đến 1/2/2014, đã ghi nhận 225 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng.
Bác sĩ Huỳnh Thanh Tân- Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Vĩnh Long kể, có trường hợp một trẻ trong nửa tháng được giám sát cho thấy không đi ra khỏi nhà và không tiếp xúc với trẻ khác bệnh tay chân miệng, nhưng vẫn bị mắc tay chân miệng.
“Điều tra” sau đó, cha mẹ trẻ có cưng nựng trẻ khác và có thể đó là nguồn lây cho con mình. “Với trẻ, đôi khi nguy cơ mắc tay chân miệng lại từ người thân trong gia đình.
Vì vậy, ngoài rửa tay bằng xà phòng cho trẻ, người lớn rất cần rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi ẵm bồng, chăm sóc trẻ”- khuyến cáo mới nhất của bác sĩ dự phòng.
Bệnh viện tỉnh đã can thiệp, điều trị thành công nhiều trường hợp bệnh nặng, hiếm gặp.
Bên cạnh đó, diễn biến bệnh cúm A được cho đang rất phức tạp, mới nhất là ca tử vong do nhiễm cúm A/H5N1 tại tỉnh Đồng Tháp cuối tháng 1/2014.
Cũng mới đây, tại xã Trung Hiệp (Vũng Liêm), đã xảy ra hiện tượng hàng chục con gà nuôi nhỏ lẻ của vài hộ gia đình chết không rõ nguyên nhân kéo dài. Triệu chứng là gà bị xù lông đầu, ủ rũ, chảy nước dãi và lăn ra chết. Lo ngại dịch bệnh có thể xảy ra, người dân đem chôn gà chết mà không dám ăn thịt.
Với chủng vi rút bệnh cúm nói chung, theo bác sĩ Huỳnh Thanh Tân, là loại vi rút thường xuyên biến chủng, để tạo chủng mới, đồng thời kết hợp với chủng vi rút thông thường, có thể phát triển thành dịch cúm.
Bên cạnh, khám chữa bệnh và cấp cứu cũng như tử vong do tai nạn giao thông trong mấy ngày tết giảm khá nhiều so tết năm trước. Đây được cho là tín hiệu đáng mừng khi ý thức người dân ngày càng cao hơn. |
Bài, ảnh: AN DĨ HIÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin