Khám chữa bệnh với kỹ thuật hiện đại hơn

10:01, 17/01/2014

Mặc dù mô hình bệnh tật ngày càng phức tạp, số bệnh nhân có nhu cầu khám điều trị bệnh tăng cao; nhưng với đội ngũ nhân lực, vật lực, cộng với tinh thần thái độ trau dồi học hỏi, đã làm cho công tác khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến cao nhất tỉnh ngày càng tốt hơn.

Mặc dù mô hình bệnh tật ngày càng phức tạp, số bệnh nhân có nhu cầu khám điều trị bệnh tăng cao; nhưng với đội ngũ nhân lực, vật lực, cộng với tinh thần thái độ trau dồi học hỏi, đã làm cho công tác khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến cao nhất tỉnh ngày càng tốt hơn.


Điều trị bệnh nhân với nhiều kỹ thuật hiện đại tại Khoa Nhi.

Mô hình bệnh tật phức tạp

Tết năm nay nghỉ dài ngày, bộ phận khám bệnh cấp cứu của chúng tôi đã có kế hoạch cụ thể, sẵn sàng cho công tác chăm sóc sức khỏe bà con nhân dân, nhất là các tình huống cấp cứu đông, đột ngột.

“Ban giám đốc bệnh viện đã bố trí lịch trực, sắp xếp đội ngũ nhân lực phục vụ xuyên suốt, tăng cường trang thiết bị y tế, chuẩn bị đủ thuốc men”- bác sĩ Nguyễn Quốc Vũ- Trưởng Khoa Khám bệnh- Cấp cứu cho biết.

Theo bác sĩ Nguyễn Quốc Vũ, nếu như ngày thường, bệnh nhân vào lối cấp cứu từ 100- 150 trường hợp thì ngày cao điểm ước đến 300 bệnh nhân.

Nói về diễn biến bệnh tật ngày càng phức tạp, bác sĩ CKII Phan Văn Năm- Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Vĩnh Long cho rằng: “Tình hình bệnh tật trong năm 2013 có chiều hướng tăng so cùng kỳ, cả khám ngoại trú và nhập viện điều trị nội trú”.

Như với bệnh nhi, “nóng” hiện nay là các bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết và bệnh lý đường hô hấp, khi có số đến khám bệnh, nhập viện điều trị nội trú đều đặn và có bệnh nặng.

Tuy vậy theo bác sĩ Phan Văn Năm, năm qua bệnh viện điều trị thành công, giảm biến chứng, giảm chuyển tuyến và tử vong hầu hết các bệnh tật. Số liệu cho thấy, hiện khoa có khoảng 100 bệnh nhi điều trị thường xuyên và khoảng 200- 300 lượt bệnh nhân nhi đến khám ngoại trú mỗi ngày.

Một ca bệnh nặng đang điều trị viêm phổi ở bệnh viện tỉnh- mà các bác sĩ cho là đã được cứu lại mạng sống- là trường hợp của bé N.T.N.N. Bác sĩ Khoa Nhi cho biết, bé này bị bệnh “toan máu ống thận”, với các triệu chứng thiếu kali, viêm phổi, suy hô hấp.

Phụ huynh cháu N. đã đưa bé điều trị khắp nơi, lên TP Hồ Chí Minh, sau đó khó khăn, quay về bệnh viện tỉnh. “Tui đưa cháu vào bệnh viện hôm 12/1, nay sau 5 ngày, các bác sĩ cho biết tình hình đã ổn lại. Cháu đã ăn uống bình thường rồi. Tui rất cảm ơn các bác sĩ và rất hy vọng...”- giọng chị Nguyễn Thị Lợt (ngụ xã Loan Mỹ- Tam Bình) mẹ cháu N. nghèn nghẹn.

Cũng là trường hợp bệnh nặng, một trẻ khoảng 2 tuổi, sáng 16/1 nhập viện cấp cứu và được chẩn đoán bị suy hô hấp. Bé cứ ho liên tục không dừng. Sau đó cháu bé được đưa vào phòng cấp cứu Khoa Nhi, thở oxy...

Phát huy chuyên môn, đem lại lòng tin

Với thủ thuật lâm sàng, bác sĩ CKII Nguyễn Thành Nhôm- Giám đốc BVĐK tỉnh Vĩnh Long cho biết, trong năm bệnh viện triển khai hiệu quả kỹ thuật: phẫu thuật nội soi, cắt toàn bộ tuyến giáp- nạo hạch cổ 2 bên; nội soi cắt nhân tuyến giáp; lọc máu liên tục bằng kỹ thuật thẩm tách siêu lọc dịch bù trực tiếp từ dịch lọc liên tục; nội soi khâu thủng dạ dày và nội soi cắt đoạn đại tràng- nạo vét hạch...

Máy móc hiện đại, đội ngũ y- bác sĩ tận tình, phản ứng nhanh lẹ, chẩn đoán chính xác bệnh tật, được cho là các yếu tố then chốt quyết định hiệu quả công tác khám chữa bệnh. Bệnh viện tỉnh đang có và phát huy tốt những nội dung đó.

Bác sĩ Phan Văn Năm cho biết, kỹ thuật hiện đại điều trị hiệu quả các bệnh phức tạp được ứng dụng còn có: bơm Surfactant cho trẻ sơ sinh non tháng, sốt xuất huyết nặng tái sốc, tay chân miệng độ 3, độ 4, sốc nhiễm trùng, tiêu chảy cấp mất nước nặng, tiêu sợi huyết điều trị nhồi máu cơ tim cấp, hen phế quản, viêm màng não mủ, tiền sản giật nặng... cũng như một số phẫu thuật lớn được bệnh viện phát triển, mở rộng.


Bác sĩ khám cho bệnh nhân tại Khoa Khám bệnh- Cấp cứu.

Theo bác sĩ Trần Thanh Vân- Trưởng Khoa Sản, đáng chú ý là năm qua khoa đã điều trị thành công nhiều ca băng huyết sau sinh vừa và nặng mà trước đây nếu gặp phải phải chuyển tuyến trên. Kết hợp với Khoa Ngoại, khoa cũng đã ứng dụng điều trị lành 9 ca phẫu thuật nội soi treo tử cung lên thành bụng.

Cùng với các kỹ thuật hiện đại được ứng dụng này, cộng đội ngũ y- bác sĩ, nhân viên y tế không ngừng trau dồi học hỏi, để cùng can thiệp, giải quyết thành công nhiều trong số rất nhiều mô hình bệnh tật phức tạp các lĩnh vực nội, ngoại, sản, nhi,...

Bên cạnh đó, theo lãnh đạo bệnh viện, y đức, thái độ của đội ngũ nhân viên y tế không ngừng cải thiện. Có thể nói, chính những yếu tố then chốt đó làm nên sự hài lòng, khởi sắc công tác khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, đem lại lòng tin cho người dân.

Theo bác sĩ Phan Văn Năm, để chuẩn bị tốt công tác khám chữa bệnh, nhất là dịp Tết Nguyên đán nghỉ dài ngày này, bệnh viện đã có kế hoạch chung và từng khoa, phòng cụ thể ra để sẵn sàng phục vụ người dân. Mục tiêu ngoài phục vụ tốt khám điều trị cho bệnh nhân, còn là giảm chuyển tuyến và quá tải cho bệnh viện tuyến trên. “Ngộ độc thức ăn, các bệnh về hô hấp, tai nạn thương tích,... là các bệnh rất dễ gặp ở trẻ, nhất là dịp lễ tết. Phụ huynh cần theo dõi sát sao, chăm sóc trẻ chu đáo để hạn chế thấp nhất nguy cơ mắc phải”.

Bài, ảnh: MINH THÁI

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh