Về quản lý các cơ sở thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp trên địa bàn tỉnh thời gian qua, báo cáo của phòng y tế các địa phương vào đầu tháng 11/2013 cho thấy: có 39 cơ sở đang hoạt động lĩnh vực này. Riêng cơ sở thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp quảng cáo trên Internet qua từ khóa “thẩm mỹ viện/địa chỉ vàng”, ngành y tế cho hay có 37 cơ sở đang hoạt động; trong đó 23 cơ sở tại huyện Trà Ôn,
Về quản lý các cơ sở thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp trên địa bàn tỉnh thời gian qua, báo cáo của phòng y tế các địa phương vào đầu tháng 11/2013 cho thấy: có 39 cơ sở đang hoạt động lĩnh vực này. Riêng cơ sở thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp quảng cáo trên Internet qua từ khóa “thẩm mỹ viện/địa chỉ vàng”, ngành y tế cho hay có 37 cơ sở đang hoạt động; trong đó 23 cơ sở tại huyện Trà Ôn, 9 cơ sở tại TP Vĩnh Long.
Ngày 4/11, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường quản lý nhà nước trong hành nghề y, dược ngoài công lập, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long có ý kiến: Ngành y tế tỉnh cần thanh tra, kiểm tra ngay các địa chỉ này trên địa bàn. Nếu có sai phạm thì dừng ngay và thông báo trên thông tin đại chúng. Cho đây là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, tỉnh lưu ý ngành y tế quan tâm đến việc cấp phép hành nghề đúng thẩm quyền, đối tượng; cái gì được và không được làm trong lĩnh vực này và khi xảy ra sai phạm thì xử lý như thế nào...
Theo ngành chức năng, hoạt động thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp trên địa bàn chủ yếu là nhỏ lẻ, tự phát, lồng ghép với các dịch vụ: uốn tóc, tắm trắng, giảm cân,... nên rất khó quản lý.
Đa số các cơ sở quảng cáo qua mạng và băng rôn nơi công cộng chưa được sự đồng ý của cơ quan chức năng.
Một số cơ sở có sử dụng các thủ thuật xâm lấn như: xăm môi, xăm mắt, chấm mụn ruồi, phá tàn nhang, nhưng không đăng ký tổ chức nhân sự. Hầu hết cơ sở này tự phát và nếu có thì được chính quyền sở tại cấp phép; trong khi lực lượng thanh tra y tế để thanh tra, kiểm tra các cơ sở này còn quá mỏng.
Tại Vĩnh Long, đến nay, chưa phát hiện cán bộ y tế của ngành tham gia hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ.
MINH THÁI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin