Hội thảo báo chí về truyền thông trong công tác tiêm chủng

03:11, 22/11/2013

Đó là nội dung hội thảo do Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO), quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc tổ chức tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 22/11/2013 cho đại diện các cơ quan báo chí ở TP Hồ Chí Minh và 20 tỉnh phía Nam.

Đó là nội dung hội thảo do Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO), quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc tổ chức tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 22/11/2013 cho đại diện các cơ quan báo chí ở TP Hồ Chí Minh và 20 tỉnh phía Nam.


Theo WHO, nếu sử dụng vắc xin rộng rãi trong cộng đồng với tỷ lệ bao phủ đạt 90% thì hàng năm sẽ dự phòng từ 2- 3 triệu trẻ em không bị tử vong vì các bệnh nhiễm trùng.


Tai hội thảo, đại diện Cục Y tế dự phòng và WHO đã trình bày những thông tin tổng quan về công tác tiêm chủng trên thế giới và Việt Nam; thông tin liên quan về vắc xin viêm gan B, vắc xin phối hợp; một số bài học kinh nghiệm về tiêm chủng, sử dụng vắc xin trên thế giới; những nguy cơ, các phản ứng có thể xảy ra sau tiêm chủng và cách xử lý.

Đồng thời, các phóng viên còn thảo luận xoay quanh vấn đề về cách xử lý thông tin về một vài tai biến sau khi tiêm vacxin, phản ứng của người dân khi chẳng may xảy ra sự cố đáng tiếc trong tiêm chủng.

Về định hướng những nội dung truyền thông về tiêm chủng cần chuyển tải đến cộng đồng như: lợi ích của tiêm chủng; các bệnh được dự phòng hiệu quả bằng tiêm chủng; các phản ứng sau tiêm chủng và cách theo dõi, xử trí; các điều bà mẹ cần biết khi đưa trẻ đi tiêm chủng;…

Trong những năm qua, bằng tiêm chủng vắc xin, tỷ lệ mắc bệnh của nhiều bệnh nhiễm trùng có vắc xin dự phòng đã giảm đi hàng chục đến hàng trăm lần. Sau 25 năm triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng ở Việt Nam, ước tính dự phòng cho 6,7 triệu trẻ khỏi mắc bệnh và 43.000 trẻ khỏi bị tử vong do các bệnh lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, và sởi;...

Tin, ảnh: THÚY QUYÊN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh