
Bên cạnh nỗ lực xóa đói giảm nghèo, tạo điều kiện phát triển kinh tế, giáo dục cho đồng bào dân tộc Khmer, các cấp chính quyền địa phương huyện Trà Ôn còn đặc biệt quan tâm đến công tác y tế chăm sóc sức khỏe cho bà con.
Bên cạnh nỗ lực xóa đói giảm nghèo, tạo điều kiện phát triển kinh tế, giáo dục cho đồng bào dân tộc Khmer, các cấp chính quyền địa phương huyện Trà Ôn còn đặc biệt quan tâm đến công tác y tế chăm sóc sức khỏe cho bà con.
Theo đó, đã đầu tư cơ sở vật chất, trang bị máy móc và tăng cường đội ngũ y- bác sĩ ở 3 xã có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống của huyện.
Người dân Khmer đã nâng cao ý thức giữ gìn sức khỏe bằng cải thiện
môi trường sống, phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Thanh Tùng
Tiêu biểu là Trạm Y tế xã Trà Côn đã có nhiều nỗ lực tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, thiết thực chăm sóc sức khỏe cho bà con.
Địa chỉ tin cậy của bà con
Theo số liệu thống kê của Trạm Y tế Trà Côn, hiện số lượng người đến khám bệnh rất đông, mỗi ngày khoảng 100 người, trong đó có khoảng 70% là đồng bào dân tộc Khmer. Từ lâu, nơi đây đã trở thành địa chỉ quen thuộc mỗi khi bà con có vấn đề về sức khỏe.
Số lượng người đến khám tại trạm ngày một tăng lên là nhờ chính sách của Đảng và Nhà nước đã mua BHYT cho đồng bào dân tộc, hộ nghèo. Mặt khác, chất lượng khám điều trị bệnh tại đây không ngừng được nâng lên, các trang thiết bị đầy đủ khiến người dân càng tin tưởng.
Trong lúc chờ nhận thuốc, bà Thạch Thị Dương (ấp Ngãi Lộ A, xã Trà Côn) chia sẻ: “Hồi được cấp bảo hiểm tới giờ, uống thuốc ngoài trạm không hà. Bệnh như vầy ra 1 ngày, 2 ngày là hết hà. Mà bác sĩ ở đây nhiệt tình, rồi y tá cấp thuốc, người ta cũng hướng dẫn uống đàng hoàng, chứ người ta không có cộc cằn với mình”.
Ông Kim Sinh, một người dân ở ấp Ngãi Lộ A cũng nói: “Tôi thuộc gia đình hộ nghèo, được cấp thẻ bảo hiểm. Qua khám thấy khỏe trong mình lắm, người ta cấp cho bảo hiểm, đi không có tốn tiền tốn bạc như hồi xưa nữa. Hồi xưa, đường sá khó khăn, đi lội tới đầu gối. Bây giờ đi rất dễ dàng. Rất mừng, phấn khởi vì Nhà nước mình đã lo lắng. Thấy mấy cô y tế ở đây phục vụ đàng hoàng, họ lo tiêm ngừa cho con em đầy đủ”.
Sự tận tâm tận tình của đội ngũ cán bộ y tế trạm
Kết quả nổi bật của Trạm Y tế xã Trà Côn đó chính là công tác phòng chống dịch bệnh và tiêm ngừa cho trẻ em. Cụ thể vài năm gần đây tỷ lệ tiêm ngừa trẻ luôn đạt 100%. Điều đó hết sức có ý nghĩa đối với một xã có đông đồng bào Khmer.
Ngoài ra, trong những buổi tiêm ngừa cho trẻ như thế này, trạm còn lồng ghép truyền thông về chăm sóc sức khỏe để các bậc cha mẹ có thể chăm sóc sức khỏe cho gia đình mình tốt hơn.
Bác sĩ Đặng Văn Đầy- Trưởng Trạm Y tế xã Trà Côn cho biết: “Trạm Y tế Trà Côn là 1 xã vùng sâu vùng xa, trong đó đồng bào Khmer chiếm khoảng 24,5%, đa số là hộ nghèo.
Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự đồng thuận của anh em trong trạm y tế đã thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe y tế ban đầu và trong năm qua đạt kết quả khả quan như dịch bệnh trên địa bàn xã không có xảy ra.
Về công tác phòng chống bệnh suy dinh dưỡng thì anh em trạm y tế rất quan tâm đối với trẻ em đồng bào dân tộc người Khmer. Trong năm qua, đạt tỷ lệ 15,6%, năm nay giảm tỷ lệ xuống còn 14,1%”.
Ý thức chăm sóc sức khỏe của đồng bào Khmer nâng lên
Trước đây, do bà con Khmer chưa có sự hiểu biết về các loại dịch bệnh nên tình hình sức khỏe ở vùng đồng bào Khmer chưa thật sự tốt. Qua điều trị tại trạm, được sự hướng dẫn của bác sĩ và cán bộ y tế còn đến tận nhà dân tuyên truyền các chương trình chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh nên ý thức của bà con ngày càng nâng lên, có sự đổi thay nề nếp sinh hoạt, đời sống.
Bà Thạch Thị Phu (ấp Ngãi Lộ A) chia sẻ: “Nhờ địa phương, cán bộ tuyên truyền cho mình ngủ ban đêm ban ngày gì cũng phải giăng mùng, cũng uống sôi, ăn chín rồi nên không có bệnh gì hết, khỏe trong mình. Nhờ hướng dẫn nên miễng vùa, lu kiệu gì cũng xúc rửa hết trơn nên không có lăng quăng. Bởi vậy trong nhà mới khỏe mạnh hết trơn”.
Với những chính sách quan tâm chăm lo sức khỏe người dân của Đảng và Nhà nước cùng sự tận tâm, tận tình của đội ngũ cán bộ Trạm Y tế xã Trà Côn đã góp phần chăm lo sức khỏe cho đồng bào Khmer ngày một tốt hơn. Và khi có sức khỏe tốt, đồng bào Khmer cũng tích cực lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.
KIM BẰNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin