Thời gian qua, ngành y tế huyện Long Hồ luôn đẩy mạnh công tác khám chữa bệnh, từng bước nâng cao chất lượng điều trị bệnh cho nhân dân.
Thời gian qua, ngành y tế huyện Long Hồ luôn đẩy mạnh công tác khám chữa bệnh, từng bước nâng cao chất lượng điều trị bệnh cho nhân dân.
Trạm y tế xã thu hút người bệnh
Trạm y tế (TYT) xã là nơi khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, cũng là nơi tiếp nhận và xử lý bệnh nhanh nhất, gần gũi với người dân nhất. Không chỉ thu hút người bệnh đến khám chữa bệnh tại các TYT để giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên, mà còn tạo điều kiện để người bệnh được chăm sóc sức khỏe gần nơi ở, cũng như thúc đẩy nâng cao hoạt động chuyên môn của các TYT.
Thực hiện phương châm “thầy tại chỗ, thuốc tại nhà”, các TYT xã hướng dẫn nhân dân trồng và sử dụng cây thuốc Nam.
|
Qua phà Đình Khao, đi giữa vườn cây trái xanh mát, chúng tôi tới TYT xã Bình Hòa Phước. Đầu tuần, nên trạm có rất đông người dân đến khám bệnh. Bà Nguyễn Thị Sáu (72 tuổi) than: “… Hổm rày nước ngập quá, tui quét dọn nhiều nên nó lói ở lưng”.
Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hằng vừa đo huyết áp cho bà Sáu vừa nói: “Cô bị khớp mãn tính, con cho thuốc để cô uống mau khỏe”. Khám xong bà Sáu, bác sĩ Hằng quay sang khám cho ông Lê Văn Bảy (73 tuổi, ấp Bình Hòa 1) bị đau cột sống: “Chú phải kết hợp với châm cứu mới mau hết đau. Còn thuốc, chú nhớ ăn no rồi mới uống nhe”.
Đi dọc hành lang, đến phòng châm cứu, chúng tôi thấy có khá đông bệnh nhân. Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (ấp Bình Hòa 2) chân tay chằng chịt dây nhợ xung điện, cho biết: “Mỗi ngày, chiết thời gian đến trạm châm nửa tiếng, châm liên tục một tuần là đỡ nhức mỏi, tốn có 10 ngàn hà”.
Người dân điều trị bằng Đông y tại TYT xã Bình Hòa Phước.
|
Y sĩ- Trưởng TYT xã Bình Hòa Phước Lê Thị Xếch cho biết: “Ngày đầu tuần, trạm khám trên 130 bệnh. Trung bình các ngày thường cũng hơn 80 bệnh. Trạm đã được trang bị máy siêu âm, máy đo điện tim, đo đường huyết nên thu hút bệnh nhân ở xã đến khám. Trạm đạt được tiêu chí nông thôn mới về y tế. Trong khám chữa bệnh trạm còn kết hợp tốt giữa y học hiện đại và y học cổ truyền”.
Chiều mưa, vẫn còn có người ra vào TYT xã Hòa Phú. Cô Nguyễn Thị Bảnh (ấp Hòa Hưng) cho biết: “Thời tiết sụt sùi nắng mưa hoài nên mắc cảm ho rồi. Có bệnh vào đây khám, được cô, chú chăm sóc như người nhà. TYT mới sạch sẽ nên lòng thấy thoải mái mà mau hết bệnh”.
Đợi lấy thuốc, cô Nguyễn Thị Thanh Loan (ấp Thạnh Hưng) tiếp lời: “Mỗi khi “trái gió trở trời” tui đều tới TYT. Khám ở đây cũng tốt rồi, bệnh nặng hẵng lên bệnh viện tỉnh, chớ ở trển khám đông, chờ lâu”.
Quan tâm tới công tác tuyên truyền phòng chống dịch
Thời gian qua, ngành y tế huyện Long Hồ đặc biệt chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh. Ngành chủ động phòng chống dịch bệnh kịp thời khống chế và không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm, đặc biệt là cúm A (H1N1), đến nay chưa phát hiện trường hợp nào.
Phát hiện bệnh hội chứng tay chân miệng 199 ca, sốt xuất huyết 98 ca, sốt phát ban 20 ca. Tiêm chủng miễn dịch đầy đủ cho trẻ được 819 liều, trẻ được bảo vệ uốn ván 1.527 liều.
Trước diễn biến của bệnh sốt xuất huyết gia tăng và hạn chế đến thấp nhất các trường hợp mắc bệnh, ngành y tế Long Hồ triển khai nhiều giải pháp tích cực phòng ngừa bệnh. Theo đó, Trung tâm Y tế huyện kết hợp với UBND và trường THCS các xã tổ chức ra quân chiến dịch diệt lăng quăng, phun hóa chất diện rộng phòng bệnh sốt xuất huyết để đánh động ý thức cộng đồng.
Ông Âu Văn Phát (ấp Hòa Hưng, xã Hòa Phú) cho biết: “Xã tui gần bãi rác, sông rạch nhiều nên ô nhiễm. Xã vừa phun hóa chất đợt 2 diệt lăng quăng. Nhân viên y tế phát loa tuyên truyền bệnh sốt xuất huyết, người dân có ý thức phát quang bụi rậm, giữ vệ sinh phòng bệnh”.
Bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện cho biết: “Được sự hỗ trợ từ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, ngành y tế huyện phối hợp với các xã triển khai các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết lồng ghép với bệnh tay chân miệng; nâng cao ý thức vệ sinh, phòng dịch trở thành hành vi tự giác trong sinh hoạt hàng ngày như: thường xuyên khử khuẩn, vệ sinh cá nhân, nhà cửa tại cộng đồng dân cư, trường học, nhà trẻ, mẫu giáo”.
Bà nhấn mạnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở không chỉ góp phần giảm tình trạng người dân đi vượt tuyến, trái tuyến, giảm quá tải bệnh nhân cho tuyến trên, đây còn là giải pháp nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội đồng thời hướng đến mục tiêu BHYT toàn dân.
Bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng cho biết: Hiện các TYT xã đều được xây dựng khang trang, được trang bị một số thiết bị y tế và 15/15 xã có bác sĩ đã đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh nhân dân. Các chương trình y tế quốc gia như tiêm chủng, phong, lao, tâm thần,... thực hiện tốt. 117/117 khóm ấp đều có nhân viên y tế- ngoài nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe ban đầu cho người dân. Đây là lực lượng tuyên truyền viên tích cực để hướng dẫn người dân phòng chống bệnh và kế hoạch hóa gia đình.
|
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin