Khi có người bị đau mắt đỏ thì mọi người tránh xa và không dám nhìn người bệnh vì sợ lây. Xin bác sĩ cho biết, có phải nhìn nhau là lây mắt đỏ? Làm gì để phòng bệnh?
Khi có người bị đau mắt đỏ thì mọi người tránh xa và không dám nhìn người bệnh vì sợ lây. Xin bác sĩ cho biết, có phải nhìn nhau là lây mắt đỏ? Làm gì để phòng bệnh?
Vũ Văn Tuấn (Bình Tân)
Trả lời:
Đau mắt đỏ là do vi rút gây nên, lây lan tương đối nhanh, đa số các trường hợp tự hết sau 7- 14 ngày, nhưng cũng có một số ít trường hợp có biến chứng giác mạc, thậm chí mù.
Đau mắt đỏ không lây qua nhìn nhau, trung gian truyền bệnh là nước mắt của bệnh nhân đau mắt đỏ (nước mắt có chứa vi rút, dịch tiết khi bệnh nhân ho hoặc nhảy mũi, qua những vật dụng nhiễm nguồn bệnh (nắm tay cửa, điện thoại, khăn, nguồn nước...)
Cách phòng bệnh:
Khi không có dịch, phải luôn đảm bảo vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch. Dùng riêng khăn, gối, thau rửa mặt, không dùng tay dụi mắt.
Khi đang có dịch đau mắt đỏ, ngoài việc luôn thực hiện các biện pháp trên, cần lưu ý thêm là phải rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; rửa mắt hàng ngày bằng nước muối sinh lý (nước muối 0,9%) ngày ít nhất 3 lần vào các buổi sáng, trưa, chiều; không dùng chung thuốc nhỏ mắt, không dùng chung đồ đạc với người đau mắt đỏ;
hạn chế tiếp xúc với người đau mắt đỏ, hạn chế đến những nơi đông người, những trẻ bị bệnh nên nghỉ học; không nhỏ vào mắt lành thuốc nhỏ mắt đang bị nhiễm khuẩn; người bệnh cần nghỉ ngơi, cách ly, dùng thuốc theo sự hướng dẫn của bác sĩ, không tự ý mua thuốc nhỏ mắt.
Nếu bệnh không thuyên giảm, sau vài ngày phải đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị.
BS PHAN GIA HOÀNG
(Trung tâm TT- GDSK Vĩnh Long)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin