
Tiếp tục đợt khảo sát, giám sát 6 tháng cuối năm 2013, ngày 10/10, đoàn khảo sát của Ban Văn hóa- Xã hội thuộc HĐND tỉnh Vĩnh Long do bà Hồ Huỳnh Tuyết Huệ- Trưởng Ban làm trưởng đoàn đã đến khảo sát tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh và Bệnh viện Y dược cổ truyền TP Vĩnh Long.
Bà Hồ Huỳnh Tuyết Huệ cùng đoàn khảo sát tại BVĐK tỉnh.
Tiếp tục đợt khảo sát, giám sát 6 tháng cuối năm 2013, ngày 10/10, đoàn khảo sát của Ban Văn hóa- Xã hội thuộc HĐND tỉnh Vĩnh Long do bà Hồ Huỳnh Tuyết Huệ- Trưởng Ban làm trưởng đoàn đã đến khảo sát tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh và Bệnh viện Y dược cổ truyền TP Vĩnh Long.
Theo Ban Giám đốc BVĐK tỉnh, trong 6 tháng đầu năm nay, bệnh viện tiếp nhận trên 210.000 lượt bệnh nhân với công suất giường bệnh đạt 111,4%. Bệnh viện đã duy trì thực hiện đề án 1816 trong việc học tập, ứng dụng giữa bệnh viện tuyến trên với bệnh viện và các bệnh viện tuyến huyện.
Kết quả, bệnh viện đã thực hiện tốt một số dịch vụ kỹ thuật cao: áp dụng nội soi phế quản trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý về phổi, phẫu thuật nội soi bướu giáp, niệu quản, nội soi cắt túi mật, u nang buồng trứng, thai ngoài tử cung…
Tuy nhiên, bệnh viện đã đang gặp một số khó khăn, bệnh viện hiện có 152 bác sĩ, thiếu khoảng 30 bác sĩ đa khoa theo yêu cầu hiện nay. Việc triển khai thực hiện mức viện phí mới tại bệnh viện cũng còn gặp khó do việc bãi bỏ 80 dịch vụ kỹ thuật và thiếu một số giá dịch vụ chưa được tỉnh phê duyệt nên khó khăn trong việc chẩn đoán sớm một số bệnh.
Dịp này, BVĐK tỉnh kiến nghị được cấp 2,6 tỷ kinh phí bù lỗ cho hoạt động chạy thận nhân tạo; sớm xây dựng cơ cấu giá trên 1.000 dịch vụ còn lại; cần có chính sách ưu đãi, thu hút bác sĩ mới ra trường.
Chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục có buổi làm việc tại Bệnh viện Y dược cổ truyền. Theo báo cáo, những năm qua Bệnh viện Y dược cổ truyền TP Vĩnh Long thực hiện thêm nhiệm vụ chức năng của Bệnh viện y dược cổ truyền tuyến tỉnh.
Đây cũng là một trong 3 bệnh viện có số lượng khám bệnh cao nhất trong tỉnh, với mỗi ngày từ 450- 600 lượt người khám bệnh ngoại trú và gần 80 bệnh nhân nằm nội trú nên thường xuyên quá tải. Công suất sử dụng giường bệnh thường luôn trên 120%. Từ đầu năm đến nay, đã khám trên 110.600 lượt người có thẻ BHYT, tăng hơn 10.200 lượt so với năm 2012.
Những khó khăn lớn mà bệnh viện đang nỗ lực vượt qua và cũng là những kiến nghị: nâng cấp bệnh viện do đã xuống cấp và quá tải; sớm có kế hoạch và đề án nâng cấp xây dựng Bệnh viện Y dược cổ truyền cấp tỉnh; được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho các phường xã, trường học lân cận trên địa bàn thành phố…
Đoàn khảo sát HĐND tỉnh ghi nhận những ý kiến của các bệnh viện để tổng hợp ý kiến chuẩn bị nội dung đưa vào chương trình nghị sự tại kỳ họp HĐND cuối năm.
Tin, ảnh: THANH TÂM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin