Tôi năm nay 38 tuổi, vừa bị bệnh sốt xuất huyết. Mấy ngày đầu tôi thấy người sốt, khó chịu, cứ nghĩ là do trời nóng bị cảm sốt nên không đi khám bệnh mà ra hiệu thuốc mua uống.
Tôi năm nay 38 tuổi, vừa bị bệnh sốt xuất huyết. Mấy ngày đầu tôi thấy người sốt, khó chịu, cứ nghĩ là do trời nóng bị cảm sốt nên không đi khám bệnh mà ra hiệu thuốc mua uống.
Hậu quả sau 4 ngày là toàn thân nổi mẩn đỏ, bầm đen, phải vào bệnh viện cấp cứu vì chảy máu chân răng, nóng lạnh. Lúc này tôi mới biết là bị sốt xuất huyết. Xin hỏi, biểu hiện đặc trưng để người lớn phân biệt được bệnh sốt xuất huyết và khi bị bệnh cần ăn uống như thế nào cho tốt?
Trần Văn Hải
(Tân Lộc- Tam Bình)
Trả lời:
Những năm gần đây tại Việt
Các triệu chứng khởi đầu là sốt cao đột ngột, sốt liên tục kèm theo nhức đầu, chán ăn, buồn nôn, sau đó là da xung huyết, phát ban xuất huyết, đau cơ, đau khớp, đau hố mắt, chảy máu răng, mũi... Dấu hiệu cảnh báo bệnh chuyển nặng là bệnh nhân vật vã, li bì, lừ đừ, đau bụng vùng gan, gan to, nôn nhiều, chảy máu niêm mạc (chảy máu mũi, xuất huyết âm đạo, ói ra máu, đi cầu phân đen) tiểu ít. Khi có dấu hiệu cảnh báo bệnh nặng thì phải đến bệnh viện ngay.
Trong thời gian mắc bệnh, bệnh nhân nên ăn thức ăn lỏng, giàu năng lượng, dễ tiêu, uống nhiều nước (súp, nước trái cây...).Tuy nhiên, không nên ăn, uống các thực phẩm có màu đỏ, nâu hoặc màu đen vì khi ói ra các thức ăn này dễ bị nhầm là nôn ra máu hay đi cầu phân đen.
BS Phan Gia Hoàng
(TTTT- GDSK Vĩnh Long)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin