Bệnh đau mắt đỏ lan nhanh

07:09, 20/09/2013

Bệnh đau mắt đỏ (viêm kết mạc) trên địa bàn tỉnh đang tăng mạnh. Có rất nhiều người đến khám và điều trị tại Khoa Mắt Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Vĩnh Long trong khoảng một tháng trở lại đây.

Bệnh đau mắt đỏ (viêm kết mạc) trên địa bàn tỉnh đang tăng mạnh. Có rất nhiều người đến khám và điều trị tại Khoa Mắt Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Vĩnh Long trong khoảng một tháng trở lại đây.


Đau mắt đỏ có nguy cơ lây lan nhanh, với mọi lứa tuổi và thành phần trong cộng đồng. Ảnh chụp tại phòng chờ khám mắt- Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long.

Vào “mùa” bệnh đau mắt đỏ

Ngồi khoảng một giờ tại phòng khám mắt thuộc Khoa Mắt BVĐK tỉnh Vĩnh Long, chúng tôi ghi nhận có hàng chục ca vào khám bệnh về mắt, hầu hết là bệnh đau mắt đỏ. Bà Võ Thị Hồng Linh (53 tuổi, ngụ thị trấn Long Hồ) cho biết: “Hổng biết sao ngủ đêm dậy sáng ngày thì mắt bị đau, xốn. Sáng lên bệnh viện khám, bác sĩ kết luận bị viêm kết mạc”.

Trước đó, ở nhà bà Linh “cả 3 người đều bị tương tự”. Ông Nguyễn Chiến Thắng (63 tuổi, ngụ xã Phú Lộc- Tam Bình) nói ông bị đau mắt gần tuần nay, nhỏ thuốc vẫn chưa hết bệnh: “Bà nhà tui bị trước, điều trị nay đã khỏi bệnh. Giờ tới tui”.

Lê Phạm Hoàng Thanh Toàn (15 tuổi, ngụ xã Thanh Đức- Long Hồ) đến khám tại phòng khám mắt, cũng có các triệu chứng tương tự mấy người dân nói trên.

Toàn kể: “Trong trường cũng có mấy bạn bè bị đau mắt đỏ như em vậy”. Ghi nhận tại đây, còn có nhiều học sinh mầm non, mẫu giáo, thậm chí cả các trẻ tầm 24 tháng tuổi trở lại, cũng được cha mẹ đưa đi thăm khám và điều trị bệnh đau mắt đỏ.

Bệnh truyền nhiễm này được các bác sĩ chuyên khoa mắt tại địa phương nhận định đang lây nhanh và lan rộng trong cộng đồng.

Bác sĩ Nguyễn Thái Chinh- Khoa Mắt BVĐK tỉnh Vĩnh Long- cho biết mấy tuần này, người dân các địa bàn đến khám điều trị bệnh về mắt rất đông.
 
“Bình thường ngày khám vài chục ca, thì thời điểm hiện tại ngày khám cả trăm ca hoặc hơn. Số ca mắc bệnh đau mắt đỏ có thể nói tăng đột biến”- bác sĩ Nguyễn Thái Chinh nói. Cũng theo bác sĩ tại đây, bệnh này rất “nhạy”, nhà có người bị đau mắt đỏ, khả năng những thành viên khác trong nhà mắc theo là rất lớn.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà- Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp BVĐK tỉnh Vĩnh Long- cho biết, từ đầu tháng đến 18/9/2013, Khoa Mắt bệnh viện có khoảng 300 trường hợp đến khám điều trị bệnh mắt mà chủ yếu là bệnh đau mắt đỏ. Số này xấp xỉ số ca của cả tháng trước đó. Chưa kể có rất nhiều trường hợp người bệnh đau mắt đỏ tự đi đến phòng khám mắt tư, các bệnh viện khác ở trong và ngoài tỉnh.

Khám đúng, trị đủ, giữ vệ sinh tốt...

Bác sĩ tại Khoa Mắt BVĐK tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo người dân những điều trên khi thấy có vấn đề liên quan đến mắt. “Tuy người dân đến khám điều trị đau mắt đỏ đông, nhưng số trường hợp bệnh nặng ít”- thông tin từ Khoa Mắt.

Nguyên nhân theo các bác sĩ, đang vào mùa mưa, lại vào đợt nước lên,... môi trường không khí, các biện pháp vệ sinh thường nhật của người dân không đảm bảo, dễ dẫn đến bệnh đau mắt đỏ. Các triệu chứng của bệnh “đêm ngủ sáng ngày lại bị” như: mắt đỏ, xốn đau, đổ ghèn,... Thường 2- 3 năm bệnh truyền nhiễm này sẽ quay lại một lần, với lượng người đến khám mắt tăng mạnh.


Bác sĩ tại Khoa Mắt BVĐK tỉnh Vĩnh Long khám điều trị bệnh đau mắt đỏ cho bệnh nhân.

“Rất đơn giản để kiểm soát và điều trị khỏi bệnh này. Chỉ sợ người dân không đến chuyên khoa khám mà tự ý mua thuốc nhỏ, thuốc uống ở ngoài, cũng như không đảm bảo vệ sinh (tay, mắt) tốt thì một khi mắc bệnh sẽ lâu khỏi và nguy cơ bội nhiễm sẽ cao hơn”- theo bác sĩ Nguyễn Thái Chinh.
 
Các bác sĩ cũng cho rằng, vì là bệnh thông thường dễ gặp, người bệnh hay tự ra tiệm thuốc mua kháng sinh để nhỏ mắt. Họ không biết là bệnh tuy dễ điều trị, song nếu trị không đúng sẽ dễ dẫn đến loét giác mạc, giảm thị lực của người bệnh.

Nhiều bác sĩ chuyên khoa lưu ý thêm: đối với học sinh, nhất là lứa tuổi mầm non mẫu giáo, khi bị đau mắt đỏ, phụ huynh và nhà trường nên cách ly bằng cách cho các em ở nhà, tránh lây lan cho các bạn, kịp thời đến khám điều trị.

Ở gia đình, khi có người bị bệnh cũng cần nhanh chóng đến cơ sở y tế chuyên khoa để xác định đau mắt đỏ hoặc bệnh về mắt là do vi rút gây nên hay nhiễm khuẩn, để có hướng điều trị hợp lý. Người bị đau mắt đỏ nên hạn chế tiếp xúc với các vật dụng sinh hoạt dùng chung trong nhà, rửa tay kỹ bằng xà phòng thường xuyên, đảm bảo chế độ ăn uống tăng cường vitamin C...

Ngay cả chiếc khăn nhỏ (lau mặt) đeo trước ngực của trẻ mầm non và những vật dụng đồ dùng, đồ chơi dùng chung trong trường mầm non, tiểu học cũng nên thay mới, làm sạch sẽ để hạn chế tối đa nguy cơ lây lan đau mắt đỏ, nếu môi trường đó có trẻ mắc.


Bài, ảnh: MINH THÁI

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh