Hội chứng bệnh chân tay miệng hiện đang bùng phát mạnh ở Cà Mau. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận gần 1.400 ca bệnh, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.
Hội chứng bệnh chân tay miệng hiện đang bùng phát mạnh ở Cà Mau. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận gần 1.400 ca bệnh, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.
Các huyện Đầm Dơi, Thới Bình, Cái Nước và TP Cà Mau có số ca mắc bệnh chân tay miệng tăng nhanh, dẫn đến tình trạng quá tải do bệnh nhân nhập viện đều trị ở các khoa cấp cứu và khoa lây nhiễm của bệnh viện quá đông.
Trong khi bệnh chân tay miệng gia tăng nhanh về số ca mắc nhưng một số bệnh viện trong tỉnh lại đang gặp khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu trang thiết bị và bác sĩ chuyên khoa nhi. Vì vậy, có nhiều ca bệnh nặng phải chuyển từ bệnh viện tỉnh lên Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP Hồ Chí Minh điều trị.
Trước tình hình này, Sở Y tế tỉnh Cà Mau chỉ đạo hệ thống các bệnh viện trong tỉnh thực hiện tốt công tác chuyên môn cũng như phác đồ điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chủ động các trang thiết bị, dịch truyền, giường bệnh để kịp thời xử trí các ca bệnh nặng, đặc biệt là bố trí phòng bệnh cách ly không để bệnh lây chéo trong bệnh viện.
Sở Y tế tỉnh cũng yêu cầu các bác sĩ, ca trực không được chủ quan, lơ là trong công tác điều trị, khống chế thấp nhất các trường hợp bệnh tử vong.
Bác sĩ Nguyễn Thanh Dân, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cà Mau cho biết, hiện hệ y tế dự phòng đang tăng cường công tác theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh chân tay miệng, đồng thời thực hiện biện pháp phun hóa chất khử khuẩn tại những nơi xuất hiện ổ dịch, nhất là tại hộ gia đình và các điểm trường mẫu giáo, mầm non trên địa bàn tỉnh.
Ngành y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau tổ chức tập huấn cho giáo viên các trường mầm non, mẫu giáo và tiểu học biết cách vệ sinh, rửa tay bằng xà phòng nhằm phòng bệnh chân tay miệng cho trẻ.
Bác sĩ Dân cũng lưu ý, khi giáo viên phát hiện trẻ có biểu hiện sốt nhẹ, xuất hiện những nốt hồng ban hoặc bóng nước ngoài da ở chân tay miệng thì phải thông báo nhanh đến phụ huynh để kịp thời đưa trẻ đến cơ sở y tế khám, điều trị nhằm hạn chế các trường hợp tử vong.
Theo TTXVN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin