Y tế cơ sở dưới góc nhìn của người dân

09:08, 02/08/2013

Vẫn còn những khó khăn khi nhu cầu khám chữa bệnh bảo vệ sức khỏe của người dân ngày càng cao và diễn biến bệnh tật ngày càng phức tạp. Vẫn còn đó những thiếu hụt về trang thiết bị y tế và đội ngũ chuyên môn lành nghề để khai thác hết hiệu quả của tuyến y tế cơ sở,...

Vẫn còn những khó khăn khi nhu cầu khám chữa bệnh bảo vệ sức khỏe của người dân ngày càng cao và diễn biến bệnh tật ngày càng phức tạp. Vẫn còn đó những thiếu hụt về trang thiết bị y tế và đội ngũ chuyên môn lành nghề để khai thác hết hiệu quả của tuyến y tế cơ sở,...

Nhưng, những hoạt động đầu tư xây dựng, đào tạo tích cực của ngành thời gian qua là cơ sở để kỳ vọng tin tưởng hệ thống y tế “tuyến đầu”, gần gũi người dân nhất, sẽ phát huy hết hiệu quả.

Tin tưởng, kỳ vọng

Đi một vòng qua nhiều trạm y tế được xây dựng mới toanh, tôi thấy những anh chạy xe ôm, bác nông dân, cô dì, sản phụ,... sáng tranh thủ tạt qua trạm, nhiều khi đến 2 giờ chiều, vẫn lố nhố ngồi ở trạm chờ y- bác sĩ kêu vào thăm khám.


Một trong các trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ khám răng miệng tại trạm y tế xã.

Họ là người địa phương, dân liên xã, thường đi thăm khám định kỳ vì những đau nhức thông thường, các bệnh lý mãn tính đến tuổi lại có như cao huyết áp, tim mạch, cơ xương khớp... Và tại y tế cơ sở, đội ngũ các y- bác sĩ, cùng với hệ thống trang thiết bị khá hiện đại đảm đương cơ bản điều trị kịp thời, đầy đủ những bệnh lý này và đã tạo được sự tin tưởng.

Chiều 31/7, cô Nguyễn Kim Hồng (ngụ xã Phú Quới- Long Hồ) là giáo viên tiểu học, lại ghé Trạm Y tế xã Phú Quới để khám bệnh lấy thuốc. Cô cho biết đã 3- 4 năm nay, định kỳ hàng tuần đều ghé trạm khám bệnh cao huyết áp mãn tính và đau xương khớp.

 “Mỗi lần khám bệnh cũng nhanh thôi, quen rồi. Y- bác sĩ ở đây tư vấn thăm khám tận tình, thuốc men đầy đủ, khá hiệu quả”- cô Hồng chia sẻ. Cũng theo lời của cô giáo này: “Không riêng tôi, bà con đi khám ở trạm xá nhà, vẫn luôn tin tưởng đội ngũ y- bác sĩ ở trạm về khả năng và thái độ phục vụ tốt cho người dân”.

Người dân đến khám chữa bệnh tại Trạm Y tế xã Phú Quới.


Võ Thị Minh Nguyệt (ngụ xã Lộc Hòa- Long Hồ) cũng trong một ngày làm việc, tranh thủ được nghỉ (Nguyệt đang là công nhân của Công ty Boshing, Khu công nghiệp Hòa Phú) lại đến khám ở Trạm Y tế xã Phú Quới. “Em đi khám răng”- Nguyệt nói trước kia em đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở bên Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và đây là lần đầu mình sang đây khám, thấy hơi lạ nhưng cũng yên tâm vì nhận được sự nhiệt tình.

Tuy vẫn còn những khó khăn khi nhu cầu khám chữa bệnh bảo vệ sức khỏe của người dân ngày càng cao và diễn biến bệnh tật ngày càng phức tạp và vẫn còn đó những thiếu hụt về trang thiết bị y tế và đội ngũ chuyên môn lành nghề để khai thác hết hiệu quả của tuyến y tế cơ sở,... nhưng những hoạt động đầu tư xây dựng, đào tạo tích cực của ngành thời gian qua là cơ sở để kỳ vọng tin tưởng hệ thống y tế “tuyến đầu”, gần gũi người dân nhất, sẽ phát huy hết hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Nỗ lực

Theo Sở Y tế Vĩnh Long, tỷ lệ giường bệnh trên một vạn dân hiện tại đạt 19,34, tăng gần 1 giường bệnh/10.000 dân (thời điểm đầu năm là 18,5 giường bệnh/10.000 dân). Số này sẽ tăng lên khi Bệnh viện Đa khoa TP Vĩnh Long hoàn thành, dự kiến đưa vào sử dụng trong tháng 9 năm nay.

Cùng với đó, có ít nhất 3 cơ sở điều trị chuyên biệt là các Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Lao và bệnh phổi và Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Tân đã khởi công xây dựng theo kế hoạch.

Cơ sở vật chất trang thiết bị (điều kiện cần) đã và đang khá hoàn thiện với hoạt động đầu tư xây dựng khá đồng bộ kể trên.

Đội ngũ nguồn nhân lực (điều kiện đủ) ngành y tế cũng đang quyết liệt đào tạo, nâng chất bằng nhiều hình thức.

Sở Y tế đã và đang xây dựng chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút cán bộ y tế và đề án đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 2012- 2020; khuyến khích đào tạo các chuyên ngành lao, phong, tâm thần, pháp y, giải phẫu bệnh lý; tham mưu tỉnh về việc đăng ký đào tạo 40 bác sĩ chính quy tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch- TP Hồ Chí Minh.

Tỷ lệ bác sĩ và dược sĩ đại học trên 10.000 dân của tỉnh, cũng như tỷ lệ giường bệnh so 10.000 dân, dù còn thấp hơn so mặt bằng chung cả nước, nhưng vẫn ở vị trí khá trong khu vực và ngày một cải thiện.

Tính đến thời điểm này, về trang thiết bị y tế (máy siêu âm, máy điện tim 3 kênh, máy xét nghiệm, máy ly tâm,...), Sở Y tế cho biết đảm bảo phục vụ cho y tế cơ sở đạt 40%.

Sở Y tế Vĩnh Long cho biết, hiện đang xây dựng kế hoạch triển khai dự án đầu tư trang thiết bị y tế cho bệnh viện đa khoa tuyến huyện và trạm y tế xã với tổng kinh phí trên 48 tỷ đồng từ nguồn ngân sách kết dư năm 2011, trình tỉnh phê duyệt.

Sở dự kiến đến cuối năm 2013 sẽ đảm bảo đầu tư cho các trạm y tế xã đáp ứng tốt khám chữa bệnh cho người dân, tạo điều kiện cho các trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế cơ sở theo quy định.

Bài, ảnh: MINH THÁI

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh