Tăng cường giám sát các dịch bệnh mới nổi

07:08, 23/08/2013

PGS-TS Trần Đắc Phu- Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho biết như trên tại hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 vừa diễn ra tại Hà Nội.

PGS-TS Trần Đắc Phu- Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho biết như trên tại hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 vừa diễn ra tại Hà Nội.

Theo ông Trần Đắc Phu, mặc dù Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nhiễm cúm A/H7N9 ở người cũng như trên gia cầm nhưng nguy cơ dịch bệnh cúm A/H7N9 có thể xâm nhập và gây dịch tại Việt Nam. Đã xuất hiện trường hợp mắc bệnh cúm A/H7N9 ở Quảng Đông, một tỉnh rất gần với nước ta. Sự giao lưu của người Việt Nam tại khu vực này là rất lớn, trong khi rất khó xác định nguồn bệnh để phòng tránh nên nguy cơ lây lan là rất cao.

Thêm vào đó, bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do MERS-CoV chưa xuất hiện ở Việt Nam nhưng rất có khả năng sẽ xâm nhập vào Việt Nam qua việc nhập cảnh những người đến từ vùng có dịch (do việc giao lưu thương mại, du lịch giữa Việt Nam và các nước trên thế giới). “Chính vì vậy, tăng cường công tác giám sát, kiểm soát dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế trong những tháng cuối năm”- ông Trần Đắc Phu cho biết.

Theo Bộ Y tế, tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp. Số trường hợp mắc cúm A/H1N1 có xu hướng gia tăng; tình hình dịch tay chân miệng, sốt xuất huyết, bệnh dại… cũng có nhiều diễn biến bất thường.

Số liệu thống kê cho thấy, hiện người dân đang phải đối mặt với hơn 200 loại bệnh khác nhau. Nhiều chuyên gia y tế lo ngại sự kết hợp của các virus gây bệnh thành một chủng virus mới sẽ khiến dịch bệnh nguy hiểm và khó kiểm soát hơn.

N.THANH

(Theo phapluattp.vn)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh