Cần nhiều nỗ lực cụ thể

02:08, 23/08/2013

Rất nhiều xã trong 22 xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh có độ bao phủ BHYT toàn dân đạt thấp.

Rất nhiều xã trong 22 xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh có độ bao phủ BHYT toàn dân đạt thấp.

Thấp hơn mặt bằng chung

Tính đến ngày 10/7/2013, độ bao phủ BHYT toàn dân bình quân ở 22 xã điểm xây dựng nông thôn mới đạt 53,18%, tương đương 105.132/197.675 người có thẻ BHYT trên tổng số dân. Tỷ lệ này giảm 3,49% so 56,67% thời điểm cuối năm 2012. Thống kê của BHXH tỉnh Vĩnh Long, một số xã tỷ lệ bao phủ BHYT chiếm cao là Hựu Thành (Trà Ôn) 81,13%, Song Phú (Tam Bình) 78,02%, Hòa Bình (Trà Ôn) 73,31%.

Cũng ở Hựu Thành, điều tra lại theo quy định mới, gồm việc thống kê các nhóm đối tượng học sinh- sinh viên, người lao động ngoài địa bàn,... thì số dân thực của xã tăng lên, bao phủ BHYT sẽ giảm lại. Số liệu mới này, Hựu Thành thống kê có 7.618/10.073 người tham gia BHYT so tổng dân toàn xã, đạt 75,6%.

Xã Song Phú cũng một xã điểm xây dựng nông thôn mới, độ bao phủ BHYT toàn dân theo điều tra mới nhất hiện đạt 78,88%, tương đương 7.414/9.398 người có BHYT, cao nhất trong 17 xã- thị trấn thuộc huyện Tam Bình. Đáng chú ý, việc phát triển BHYT tự nguyện nhân dân cũng đứng vị trí cao trong huyện.

Như tháng 7, chỉ riêng đại lý tại UBND xã phát triển được hơn 100 thẻ BHYT tự nguyện nhân dân mới. Bà Thị Nhàn- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Song Phú cho biết: Xã có nhiều gia đình tới 4- 5 người đều tự nguyện tham gia BHYT hết, đóng luôn một lần hoặc thành 2 đợt. Như một nhà mua BHYT cho 5 người, theo quy định giảm dần mức đóng, thì xem như có một thẻ BHYT được miễn phí.

BCĐ Thực hiện BHYT toàn dân tỉnh Vĩnh Long đã nhiều lần nhấn mạnh cần phải tập trung quyết liệt vào các đối tượng tiềm năng để phát triển BHYT. Xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã theo tiêu chí của Bộ Y tế thì phải bao phủ 70% BHYT so tổng số dân.

Thống kê đến 10/7/2013, rất nhiều xã trong 22 xã nông thôn mới có tỷ lệ BHYT toàn dân thấp hơn mặt bằng 57,3% của tỉnh. Có đến 8 xã có tỷ lệ tham gia BHYT đạt dưới 50%. Thậm chí có 3 xã, tỷ lệ này đạt chưa đến 40%.

Đào sâu, bám sát dân

Bà Cao Thị Tây- Phó Chủ tịch UBND kiêm Trưởng BCĐ Thực hiện BHYT toàn dân xã Hựu Thành cho biết, như nhiều địa phương khác, việc tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT chủ yếu là lồng ghép vào các phong trào, đoàn hội ở địa phương.

Xã Hựu Thành hiện có 4 đại lý bán BHYT cho người dân. BCĐ xã cho biết, nhiều năm trước, đại lý phải đến tận nhà người dân vận động họ tham gia BHYT. Nay, có nhiều bà con đến hẹn lại đến đại lý đáo hạn thẻ hoặc tự nguyện mua thẻ cho mình và người thân mình. Bà Cao Thị Tây đánh giá: “Đó là sự chuyển biến đáng ghi nhận”.

Nói về việc phát triển BHYT toàn dân thời gian tới, bà Cao Thị Tây cho rằng: “Quan trọng là sự thống nhất, quyết tâm, nhiệt huyết của các thành viên BCĐ. Có vậy thì vận động tuyên truyền mới hiệu quả, ý thức và sự đồng thuận người dân nâng lên cao hơn,... họ sẽ tự nguyện tham gia BHYT”.

Các cộng tác viên BHYT “nắm” rõ tên, địa chỉ, số điện thoại của người dân trên địa bàn để nhắc đáo hạn hoặc phát triển thẻ BHYT mới.

Là đoàn thể xã, thành viên BCĐ Thực hiện BHYT toàn dân của xã và cũng là một đại lý bán BHYT, bà Thị Nhàn kể: Hàng tháng, bà đều liệt kê ra danh sách nhân khẩu nào, ở hộ gia đình nào, ấp nào, cả số điện thoại của người đó để kịp thời thông báo thời điểm thẻ BHYT hết hạn để đáo hạn. Danh sách này được giao cộng tác viên phụ trách địa bàn “nắm”, bám sát nhắc nhở người dân. Hầu hết cộng tác viên BHYT trên địa bàn xã đều có danh sách đó.

“Cộng tác viên nào siêng thì hưởng hoa hồng được nhiều. Việc này chúng tôi đã làm được nhiều năm nay, như một thói quen”- bà Thị Nhàn lý giải. Chính nhờ sâu sát và cụ thể như vậy, mà việc phát triển BHYT tự nguyện nhân dân và BHYT toàn dân nói chung của Song Phú đã đạt kết quả cao.

Trong khi BHYT toàn dân bình quân ở các xã nông thôn mới còn thấp, và trong khi nhiều nơi còn khó trong phát triển đối tượng tham gia BHYT, thì những cách làm quyết liệt, thiết thực, đào sâu bám sát vào người dân, tạo chuyển biến ý thức họ, để phát triển bao phủ BHYT được cho là giải pháp rất đáng quan tâm.

Bài, ảnh: AN DĨ HIÊN

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh