Cho trẻ bú sữa mẹ trong vòng giờ đầu sau sinh, nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn (không cho uống nước, sữa bột, ăn giặm) trong 6 tháng đầu, tiếp tục nuôi con bằng sữa mẹ đến 24 tháng tuổi và có thể lâu hơn... sẽ mang lại nhiều ích lợi cho trẻ và cả người mẹ.
Chị Nguyễn Thị Nga được tư vấn tại Trạm Y tế Phường 5 về việc nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ.
Cho trẻ bú sữa mẹ trong vòng giờ đầu sau sinh, nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn (không cho uống nước, sữa bột, ăn giặm) trong 6 tháng đầu, tiếp tục nuôi con bằng sữa mẹ đến 24 tháng tuổi và có thể lâu hơn... sẽ mang lại nhiều ích lợi cho trẻ và cả người mẹ.
Trẻ bú mẹ, nhiều lợi ích
Chị Đặng Thị Mỹ Xuân (Phường 5- TP Vĩnh Long) hiện có 2 con, đứa lớn học lớp 2, đứa nhỏ 10 tháng tuổi. Chị cho biết, từ khi sinh đứa sau, chị ngoài thực hiện đúng hướng dẫn chuyên môn là sau khi sinh là cho bé bú sữa mẹ trong giờ đầu, chị không cho bé ăn uống bất cứ gì ngoài bú mẹ trong 6 tháng đầu và chỉ cho ăn giặm từ khi 180 ngày tuổi trở đi.
Con chị hiện phát triển tốt cả thể chất lẫn tinh thần, hiện cháu bé cân nặng 9,5kg. Chị Xuân được y tế cơ sở nơi đây cho là đã nuôi con bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu rất thành công.
Cũng nuôi con tốt bằng sữa mẹ, chị Trương Thị Kỳ (xã Tân Hội- TP Vĩnh Long) chia sẻ: Nuôi con bằng sữa mẹ giúp gắn bó tình cảm mẹ con, bé sẽ cảm nhận sự gần gũi yêu thương từ mẹ. Nuôi con bằng sữa mẹ rất thuận tiện vì người mẹ sẽ cho trẻ bú bất cứ khi nào trẻ đói mà không phải pha sữa. Chị cho biết, con chị nay 19 tháng tuổi, khỏe mạnh, phát triển tốt về cân nặng lẫn chiều cao.
Bác sĩ Nguyễn Thị Bảy- Phó Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) tỉnh Vĩnh Long, cho biết: Bà mẹ cho trẻ bú giờ đầu sau khi sinh, trẻ được hưởng dòng sữa non chứa các chất dinh dưỡng, vitamin (nhất là vitamin A phòng chống mù lòa, quáng gà), hưởng nhiều kháng thể (đặc biệt là các kháng thể chống các bệnh nhiễm khuẩn, dị ứng, tiêu chảy, hô hấp).
Với người mẹ, cho con bú mẹ thì lợi ích ngắn hạn là giúp co hồi tử cung tốt, giúp cân nặng của người mẹ sớm trở lại bình thường; về lâu dài giúp phòng tránh băng huyết sau sinh, các bệnh ung thư phụ khoa như ung thư cổ tử cung hay ung thư vú.
Nhiều bà mẹ vẫn còn ngại!
Các bác sĩ, y sĩ sản khoa và nhiều bà mẹ sinh con nhỏ xác nhận vẫn còn thực tế này.
Theo bác sĩ Nguyễn Thị Bảy, có khá nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan làm cho người mẹ trong thời gian đầu khi sinh con ra không cho con bú bằng sữa mẹ theo khuyến cáo. “Chẳng hạn như phong tục tập quán, người ta còn chờ sữa mẹ về đủ, cho “chín” sữa sau khi sinh rồi mới cho con bú”- bác sĩ Nguyễn Thị Bảy nói.
Theo các cán bộ làm công tác CSSKSS, cũng có nhiều bà mẹ không cho con bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu một phần còn do các bà mẹ rất tin tưởng cho con uống sữa hộp vì bây giờ quảng cáo về các loại sữa trên thị trường quá rầm rộ.
Việc cho con bú sữa mẹ, không loại trừ cũng có nhiều người mẹ cảm nhận và “sợ” mình không lấy lại được hoặc mất đi vóc dáng sau sinh. Điều nữa làm cho việc thực hiện bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu không được như mong muốn, là thời gian nghỉ hộ sản khá ít (trước đây chỉ 4 tháng) và hiện nay đã được nâng lên 6 tháng.
Thống kê chưa đầy đủ của Trung tâm CSSKSS, hiện tỷ lệ các bà mẹ trên địa bàn nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng chiếm khoảng 59%.
Trong thời điểm 1/1/2013 đến ngày 31/6/2013, trung tâm thống kê được có 7.842 bà mẹ sinh con với 7.838 trẻ sinh ra khỏe mạnh. Trong đó, 6.121 trẻ được bú sữa mẹ trong vòng giờ đầu sau sinh (đã trừ đi số trẻ sinh mổ). Các trẻ sinh mổ vẫn bú mẹ nhưng không được bú trong giờ đầu sau sinh.
3 mục tiêu của Dự án Alive và Thrive triển khai tại 15 tỉnh thành trên cả nước, trong đó có Vĩnh Long, nhằm: tăng gấp đôi tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu sau sinh; cải thiện ăn bổ sung hợp lý về số lượng lẫn chất lượng cho trẻ từ 6 đến 24 tháng tuổi; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi trẻ dưới 2 tuổi xuống 2%/năm. |
Bài, ảnh: AN DĨ HIÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin