
BCĐ thực hiện BHYT toàn dân tỉnh Vĩnh Long xác định, từ đây đến cuối năm phải quyết liệt tập trung phát triển thẻ BHYT ở các nhóm đối tượng tiềm năng, gồm: học sinh- sinh viên, trẻ em dưới 6 tuổi, người dân hộ gia đình cận nghèo,...
Người dân đến khám bệnh tại Trạm Y tế Phường 8 (TP Vĩnh Long).
BCĐ thực hiện BHYT toàn dân tỉnh Vĩnh Long xác định, từ đây đến cuối năm phải quyết liệt tập trung phát triển thẻ BHYT ở các nhóm đối tượng tiềm năng, gồm: học sinh- sinh viên, trẻ em dưới 6 tuổi, người dân hộ gia đình cận nghèo,...
BHYT giảm đều
Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Vĩnh Long thống kê đến 31/6/2013, BHYT toàn dân tỉnh chỉ đạt 57,3%, giảm 1,8% so thời điểm cuối năm 2012. Có 3 nhóm đối tượng: người dân hộ nghèo thoát nghèo, học sinh- sinh viên, trẻ em dưới 6 tuổi, với việc phát triển thẻ BHYT thấp, là nguyên nhân chính dẫn đến độ bao phủ BHYT toàn dân giảm.
Thống kê cho thấy, toàn tỉnh có 71.922 người nghèo (giảm 29.867 người so năm 2012), khoảng 10.000 trẻ em dưới 6 tuổi, hộ cận nghèo mới thoát nghèo trong 5 năm được ngân sách mua thẻ BHYT theo Quyết định 705 của Chính phủ, hộ cận nghèo theo Quyết định 797 của Chính phủ,...
Bên cạnh các nguyên nhân chính còn là việc phối hợp lập danh sách cấp thẻ BHYT từ ngân sách và hỗ trợ cấp thẻ từ ngân sách còn chậm và chưa đầy đủ, dẫn đến tỷ lệ độ bao phủ BHYT các nhóm này cũng giảm.
Theo ông Huỳnh Văn Hương- Giám đốc BHXH huyện Trà Ôn, người dân hộ nghèo giảm (do đã thoát nghèo) chuyển sang cận nghèo, và do chưa phát triển thẻ BHYT cho họ nên bao phủ ở đối tượng này giảm.
Tính đến hiện tại, rà soát BHYT toàn dân ở Trà Ôn đạt 66,9%. Theo chỉ tiêu giao là 70% đến cuối năm, huyện phải phấn đấu có hơn 3% dân số tham gia BHYT nữa. Hiện mới chỉ có Trà Ôn, Tam Bình, Mang Thít và TP Vĩnh Long là 4 địa phương ban đầu đã có con số thống kê về số hộ cận nghèo mới thoát nghèo trong 5 năm, đang xúc tiến thủ tục để cấp thẻ BHYT.
Đặc thù tỉnh Vĩnh Long, số người dân cần tuyên truyền vận động mua thẻ BHYT là rất lớn, chiếm 54,4%. Chỉ có 22,5% dân số tỉnh được ngân sách hỗ trợ mua thẻ BHYT và 23,1% dân số được ngân sách mua thẻ BHYT. Do vậy, tuyên truyền, vận động có thể nói là “chiến lược” trong thực hiện chính sách BHYT toàn dân.
Chỉ tiêu kế hoạch BHYT toàn dân đến cuối 2013, Vĩnh Long phải đạt 65% người dân trong tỉnh có thẻ BHYT. Riêng TP Vĩnh Long đạt 90% và huyện Trà Ôn đạt 70%.
Trong đó, các nhóm đối tượng tiềm năng phải đạt chỉ tiêu cơ bản: lao động FDI và doanh nghiệp ngoài nhà nước tham gia BHYT đạt 65%/tổng số; học sinh- sinh viên có BHYT tối thiểu đạt 90%; người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo Quyết định 797 của Chính phủ có BHYT đạt 90%; người thuộc hộ gia đình cận nghèo mới thoát nghèo theo Quyết định 705 của Chính phủ có BHYT đạt 100%; đối tượng hộ gia đình tham gia BHYT bình quân là 1.150 đối tượng/xã- phường.
Ngoài ra các đối tượng bắt buộc và được cấp thẻ BHYT từ ngân sách và quỹ BHYT, BHXH chi trả phải đạt 100% bao gồm: trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, người thoát nghèo, người cao tuổi, người có công, người hưu trí, bảo trợ, mất sức lao động, thất nghiệp,...
“Tiềm năng” ở các đối tượng tiềm năng
Theo BCĐ tỉnh, phải quyết liệt phát triển thẻ BHYT các nhóm đối tượng tiềm năng, mới có thể đảm bảo đạt chỉ tiêu 65%. Trong đó, “tiềm năng” nhất là học sinh- sinh viên, trẻ em dưới 6 tuổi, lao động trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, hộ cận nghèo theo Quyết định 705, y tế cho người dân các xã điểm xây dựng nông thôn mới.
Theo ông Lưu Văn Tuấn- Phó Giám đốc BHXH tỉnh Vĩnh Long, để đạt 65% BHYT toàn dân vào cuối năm, BCĐ cần phát triển hơn 7,7% trong thời điểm còn lại, tương đương phát triển khoảng 70.000 người dân có thẻ BHYT. Nói y tế có vai trò lớn trong phát triển BHYT toàn dân, Giám đốc Sở Y tế Trần Văn Út cho hay, ngành đã không ngừng cải thiện nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở y tế các tuyến thời gian qua.
Trên bình diện chung, BCĐ tỉnh nêu: “Tập trung quyết liệt vào triển khai thực hiện các chính sách đang có để phát triển BHYT toàn dân tăng lên”. BCĐ tỉnh cũng cho rằng, cả hệ thống chính trị chung tay nỗ lực mới có thể đạt bao phủ 65% BHYT toàn dân như chỉ tiêu kế hoạch đề ra đầu năm. |
Bên cạnh đó là đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, chấn chỉnh thái độ ứng xử của đội ngũ y- bác sĩ. Quá tải bệnh viện cũng đã giảm so với trước.
BCĐ tỉnh thừa nhận, tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT ngoài bao quát rộng cần phải đi vào sâu. Một thành viên nói việc thông tin nhanh các chính sách đến người dân là một, nhưng để đi sâu vào suy nghĩ, ý thức họ, thì chủ lực phải qua các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương. Chỉ thị 38 của Ban Bí thư và Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị theo đó được cho là cần phải triển khai thực hiện triệt để.
Ông Nguyễn Văn Thanh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng BCĐ thực hiện BHYT toàn dân tỉnh Vĩnh Long- cho rằng, 3 ngành đoàn thể chính trị thúc đẩy công tác BHYT toàn dân phát triển là y tế, BHXH và ngành lao động- thương binh và xã hội.
BCĐ tỉnh xác định: y tế giải quyết nâng cao chất lượng, giảm phiền hà trong khám chữa bệnh; BHXH thu chi, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho người dân; ngành lao động- thương binh và xã hội phối hợp, giải quyết nợ bảo hiểm, rà soát lập danh sách các đối tượng để cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT...
Bài, ảnh: MINH THÁI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin