Chia sẻ để nâng độ bao phủ bảo hiểm y tế

01:06, 07/06/2013

Câu chuyện mang tính sẻ chia xã hội hóa để bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) cho hộ cận nghèo, là nỗ lực của chính quyền các cấp và các ngành để đưa tỷ lệ BHYT toàn dân ngày càng cao hơn.


Hầu hết người dân đến khám chữa bệnh ban đầu ở y tế cơ sở đều có thẻ BHYT.

Câu chuyện mang tính sẻ chia xã hội hóa để bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) cho hộ cận nghèo, là nỗ lực của chính quyền các cấp và các ngành để đưa tỷ lệ BHYT toàn dân ngày càng cao hơn.

Vận động và sẻ chia...

Ông Thạch Khưa (sinh năm 1944, ấp Trà Mòn, xã Tân Mỹ- Trà Ôn) nói có đau bệnh gì thì ra trạm xá xã: “Cũng chủ yếu mấy bệnh nhức đầu, đau bụng, hay huyết áp người lớn tuổi”. Đang chờ lấy thuốc sau khi y sĩ khám xong, chị Thắm mẹ của Trần Thị Mỹ Duyên (sinh năm 2006, ấp Mỹ Bình, Tân Mỹ), kể: “Tối qua, ngủ đến sáng ngày mắt cháu đỏ lên. Ra trạm y tế khám thì biết cháu bị viêm kết mạc mắt. Mấy vụ này trẻ con hay gặp”.

Ngồi tại Trạm Y tế xã Tân Mỹ, giữa cái nắng hầm hập của ngày xen mùa, thấy nhiều người dân đến khám chữa bệnh. Theo Trung tâm Y tế huyện Trà Ôn, Trạm Y tế xã Tân Mỹ, Trạm Y tế xã Trà Côn là các địa bàn xã có đông đảo lượng người dân đến khám chữa bệnh và phần lớn trong số này khám chữa bệnh BHYT.

Theo thống kê của UBND xã Tân Mỹ, hiện xã còn 904 hộ nghèo và 444 hộ cận nghèo/1.757 nhân khẩu. Anh Trình Văn On- Phó Chủ tịch MTTQ xã Tân Mỹ cho biết, thời gian qua xã đã vận động được 670 người hộ cận nghèo tham gia BHYT và thẻ có hạn sử dụng đến hết tháng 9/2013.
 
Theo anh On: “Trừ số trẻ em và đối tượng chính sách, đối tượng bỏ đi nơi khác, hiện xã tiếp tục vận động bao phủ BHYT cho khoảng 500 người hộ cận nghèo”. Ở góc độ mặt trận, cũng là nơi bán BHYT, anh On đã rất nhiều lần đến tới từng nhà để tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT. Tuy vậy, với 80% người dân tộc, nên “vẫn còn khó...”.

Một câu chuyện khác, ở nơi khác nhưng cũng tương đồng về việc vận động chăm lo BHYT cho người dân hộ cận nghèo. Mới đây, 460 người dân của trên 100 hộ gia đình cận nghèo ở xã Lục Sĩ Thành (Trà Ôn) đã được một nhà hảo tâm hỗ trợ một phần để có thẻ BHYT thông qua sư trụ trì chùa Vĩnh Khánh trong xã. Tổng giá trị hỗ trợ 10% tính trên 460 thẻ BHYT này là 26 triệu đồng.
 
Theo lãnh đạo các địa phương, họ cần những sẻ chia kiểu xã hội hóa này, thay vì tặng quà hay tiền, việc “trao tận tay” một phần hỗ trợ trên mệnh giá mỗi thẻ BHYT cho người cận nghèo- dù đối tượng này trên cả tỉnh chỉ vài mươi ngàn người- cũng là rất quý.

Bởi thế, anh On cầu thị: “Số nhân khẩu cận nghèo này trên địa bàn xã nếu có khoảng 30 triệu đồng là bao phủ BHYT được hết”. Một địa phương đông đồng bào dân tộc và mặc dù đời sống đã cải thiện đổi mới nhiều, ngoài việc “đánh” vào ý thức người hộ cận nghèo để họ tham gia BHYT, tính chia sẻ bằng hình thức xã hội hóa cũng là rất cần thiết.

Để nâng BHYT toàn dân

Độ bao phủ BHYT toàn dân của xã Tân Mỹ hiện đạt 83,3%, đứng thứ 3 trong huyện Trà Ôn, sau thị trấn Trà Ôn và xã Hựu Thành. Tại Trạm Y tế xã Tân Mỹ, có ngày tới 140 người bệnh khám BHYT. Dược sĩ Phạm Thị Ngọc Giàu cho biết, ở đây khám dịch vụ không bao nhiêu, vì hầu hết người dân đều có BHYT.

Theo Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Trà Ôn- Ngô Hoàng Sơn, tính đến hết tháng 5, BHYT toàn dân đạt 65,85%, chỉ xếp sau TP Vĩnh Long. Riêng BHYT hộ cận nghèo đạt khoảng 68%. “Trừ đối tượng hộ nghèo giảm, còn lại các nhóm đối tượng tham gia BHYT đều tăng”.

Theo ông, ngoài chỉ tiêu 70% bao phủ BHYT toàn dân, phấn đấu đến cuối quý III sẽ có khoảng 80% người dân cận nghèo tham gia BHYT.


Chờ nhận thuốc BHYT tại Trạm y tế xã Tân Mỹ.

Khó khăn vẫn là chuyện trông chờ ỷ lại của người dân về tỷ lệ 10% mà họ cùng chi trả để có tấm thẻ BHYT. Vì họ nghĩ “đằng nào Nhà nước cũng sẽ hỗ trợ hết”. Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long, đến cuối tháng 5/2013, số đối tượng tham gia BHYT tăng không nhiều so cùng kỳ. Nguyên nhân là một số thoát nghèo, một số thẻ hết giá trị sử dụng nhưng vẫn chưa kịp thời tổng hợp chuyển cấp thẻ mới.

Thông tin từ các đơn vị Bảo hiểm xã hội cho biết, đang chủ trì phối hợp việc triển khai giải quyết kịp thời cho đối tượng thụ hưởng, góp phần nâng tỷ lệ người dân cận nghèo tham gia BHYT, nâng độ bao phủ BHYT toàn dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long mới đây đã chỉ đạo các sở ngành phối hợp triển khai nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 8/5/2013 của Chính phủ với việc hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người dân hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia.

Bài, ảnh: MINH THÁI


 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh