Hiện nay, có nhiều hướng dẫn về việc sơ cứu khi bị phỏng, vì vậy, xin bác sĩ cho biết phải làm sao mới chính xác và an toàn?
Hiện nay, có nhiều hướng dẫn về việc sơ cứu khi bị phỏng, vì vậy, xin bác sĩ cho biết phải làm sao mới chính xác và an toàn?
Trương Thị Ngọc Thùy (Ngãi Tứ - Tam Bình)
Trả lời: Khi bị phỏng, việc quan trọng nhất là sơ cứu và chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời.
Có vài cách ngăn chặn tiến triển của vết phỏng lớn toàn thân như đẩy nạn nhân nằm lăn dưới đất hoặc dùng chăn, vải dày để dập lửa đang cháy trên người nạn nhân, quần áo đang cháy sẽ giữ nhiệt nên cần cắt bỏ khỏi người, cởi bỏ vật dụng gây siết bó như đồ trang sức, dây nịt… làm mát vùng bụng như ngâm vùng phỏng vào nước mát, sạch (từ 15- 200C), khoảng 20 phút hoặc đặt khăn ướt lên vùng phỏng, nên thay khăn thường xuyên, không dùng nước quá lạnh hoặc đá lạnh ngâm rửa vết phỏng, che phủ vết phỏng bằng vải sạch, khô và băng ép nhẹ vùng bị phỏng, nâng cao vùng bị phỏng để tránh phù, không đắp các loại thuốc mỡ, dầu, nước mắm, nước tương, lá cây… hoặc bất kỳ chất nào khác vào vùng bỏng khi chưa rửa sạch. Tránh làm trượt loét vết phỏng, bóc bỏ vòm nốt phỏng.
BS Phan Gia Hoàng (Trung tâm TT- GDSK Vĩnh Long)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin