Các nhà nghiên cứu đến từ ĐH Guelph (Canada) cho biết họ đã phát triển loại vaccine đầu tiên có thể điều trị một số triệu chứng liên quan tới bệnh tự kỷ. Nghiên cứu này được tiến hành bởi sinh viên Brittany Pequegnat và Giáo sư hóa học Mario Monteiro của Trường ĐH Guelph.
Các nhà nghiên cứu đến từ ĐH Guelph (Canada) cho biết họ đã phát triển loại vaccine đầu tiên có thể điều trị một số triệu chứng liên quan tới bệnh tự kỷ. Nghiên cứu này được tiến hành bởi sinh viên Brittany Pequegnat và Giáo sư hóa học Mario Monteiro của Trường ĐH Guelph.
Phát hiện này được đưa ra khi họ nghiên cứu một loại vaccine cho vi khuẩn đường ruột Clostridium bolteae, thường được tìm thấy với số lượng lớn hơn mức bình thường ở trẻ em mắc chứng tự kỷ.
Khoảng 75% trẻ tự kỷ có các triệu chứng liên quan tới tiêu hóa, trong đó có tiêu chảy. Vaccine này có thể giúp các bác sĩ điều trị những triệu chứng như vậy.
Loại vaccine này có thể mất đến 10 năm hoặc lâu hơn để thông qua các thử nghiệm và đưa ra thị trường. Tuy nhiên, Giáo sư Monteiro cho biết: “Đây là một bước tiến quan trọng đầu tiên trong việc tạo ra một loại vaccine đa giá chống lại một số vi khuẩn đường ruột có liên quan tới bệnh tự kỷ”.
NT (theo HNMO)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin