Hệ thống y tế cơ sở và tuyến bệnh viện các huyện đã và đang nỗ lực đầu tư xây dựng, cải thiện “hình ảnh” mình, hướng đến phục vụ tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân.
Hệ thống y tế cơ sở và tuyến bệnh viện các huyện đã và đang nỗ lực đầu tư xây dựng, cải thiện “hình ảnh” mình, hướng đến phục vụ tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân.
Khi bác sĩ khám thì các thông tin về bệnh sử, lần khám, thuốc men của cụ ông này sẽ được nhân viên ngồi bên xử lý trên máy tính.
Khởi sắc y tế xã
Trên tổng thể, theo ngành y tế, về “vỏ”, y tế cơ sở toàn tỉnh đã được đầu tư xây dựng mới khang trang hiện đại; về “ruột” đã và đang từng ngày đầu tư đào tạo nhân lực và cung cấp trang thiết bị kịp thời, phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe người dân.
Trà Ôn hiện có độ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân trên 63%, xếp sau TP Vĩnh Long, cao hơn mặt bằng chung của tỉnh (cả tỉnh 59,56%). Bác sĩ Phạm Minh Phước- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trà Ôn cho biết, nhiều trạm y tế ở Trà Ôn có số người khám chữa bệnh diện bảo hiểm y tế rất đông, từ 80- 100 lượt người/ngày.
Khám bệnh bảo hiểm y tế đông đảo có thể kể đến xã Vĩnh Xuân, Trà Côn, Tân Mỹ. Toàn huyện cũng đã có 5 trạm y tế được cấp 4 loại thiết bị kỹ thuật cao trong tổng số 27 trạm y tế toàn tỉnh được cung cấp các phương tiện hiện đại này.
Theo bác sĩ Kim Loan- Phó Trạm Y tế xã Hựu Thành, hiện nay người dân tin tưởng rất nhiều vào tuyến khám chữa bệnh ban đầu ở cơ sở, nên chuyển tuyến, vượt tuyến ít. Qua tìm hiểu, nhiều người cho biết đi khám bệnh tuyến huyện, tỉnh được cho thuốc uống cũng tương tự ở xã. Mặt khác, như bác sĩ Kim Loan nói: “Thuốc men, tinh thần phục vụ của y tế cơ sở nói chung hiện nay đã tốt hơn nhiều so với trước, nên người dân tin tưởng”.
Dược sĩ Đặng Hoàng Thắng- Trưởng Trạm Y tế xã Hựu Thành thông tin, hiện toàn xã đạt độ bao phủ bảo hiểm y tế trên 81%. Người dân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đông. Trạm xá xã cũng vừa được tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế xã theo tiêu chí mới của Bộ Y tế với số điểm 96,5.
Cái phấn khởi nữa của trạm thời gian qua là đã “bao phủ” toàn bộ việc tầm soát, quản lý bệnh tăng huyết áp của người cao tuổi cả xã. “Đã có trên 370 cụ cao tuổi trong toàn xã được cấp sổ theo dõi bệnh này”- theo dược sĩ Đặng Hoàng Thắng.
Theo Sở Y tế Vĩnh Long, việc duy trì 100% trạm y tế xã có bác sĩ phục vụ khám chữa bệnh cho người dân là mục tiêu quan trọng trong hoạt động của loại hình này. Việc này đã làm được nhiều năm qua và đến nay vẫn được giữ vững. Y tế cơ sở còn có sự phục vụ của lực lượng cộng tác viên y tế hùng hậu với độ bao phủ 98% ấp- khóm.
Nỗ lực bệnh viện huyện
Tuyến bệnh viện các huyện, tỉnh cũng đã và đang nỗ lực để xây dựng, nâng “hình ảnh”, chất lượng phục vụ người dân.
Bệnh viện Đa khoa huyện Trà Ôn thời gian qua đã xuất kinh phí tự chủ mua sắm thêm 40 giường bệnh, quạt trần, tivi, lắp hệ thống nước uống,... phục vụ cho bệnh nhân.
Bác sĩ Trần Văn Ba- Giám đốc Bệnh viện- nói ngoài cải thiện cơ sở vật chất đem lại hài lòng cho bệnh nhân và thân nhân, bệnh viện quyết liệt chỉ đạo toàn thể cán bộ nhân viên cải thiện tinh thần thái độ phục vụ, nâng cao y đức.
Ứng dụng công nghệ thông tin ở khâu tiếp nhận bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Trà Ôn.
Từ năm 2012, Bệnh viện Đa khoa huyện Trà Ôn triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ khám chữa bệnh nội, ngoại trú. Bác sĩ Nguyễn Minh Vũ- Trưởng Phòng Kế hoạch- Tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa Trà Ôn cho biết, qua đó đã giảm thủ tục, thời gian cho người dân đến khám chữa bệnh, giảm áp lực và nâng cao hiệu quả phục vụ của bệnh viện.
Tuy nhiên, vẫn có và còn những khó khăn nhất định, mà không chỉ riêng hệ thống y tế cơ sở, bệnh viện các tuyến còn gặp phải. Độ phủ của bác sĩ ở các bệnh viện có lẽ đang là bài toán khó cho ngành.
Bệnh viện Đa khoa huyện Trà Ôn cũng như nhiều bệnh viện huyện khác, vẫn xảy ra tình trạng thiếu bác sĩ. Tuy nhiên, nếu xét kỹ thì bác sĩ để phục vụ khám chữa bệnh ở một số huyện không thiếu. Cả khu khám bệnh của Bệnh viện Đa khoa Trà Ôn vẫn bố trí đủ 5- 6 bác sĩ khám. Thiếu, là khi kê thêm bàn khám để khám nhanh gọn cho người dân.
“Nhiều năm rồi bác sĩ không về...”- bác sĩ Trần Văn Ba nêu một thực tế về tuyển dụng nhân lực. Theo tìm hiểu, không chỉ Bệnh viện Đa khoa Trà Ôn vướng tình trạng này, mà một số bệnh viện trong tỉnh cũng vậy.
Cái khó của việc thiếu bác sĩ còn thể hiện ở góc độ đào tạo. Nếu cử bác sĩ đi đào tạo nâng cao chuyên môn thì sẽ “hụt” bác sĩ ngay. “Hàng năm chúng tôi phải “chiết” bác sĩ ra đưa đi đào tạo luân phiên để nâng cao chuyên môn”- một lãnh đạo bệnh viện huyện tiết lộ.
Bài, ảnh: MINH THÁI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin